Niềm vui của học sinh Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Sáng 6.12, 50% học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn đã đi học trực tiếp. Công tác phòng, chống dịch được các trường triển khai nghiêm túc.

Sau gần 7 tháng tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID, học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đã đi học trực tiếp. Ghi nhận tại Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), thầy cô, học sinh đến trường sau kỳ nghỉ dài. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau gần 7 tháng tạm dừng đến trường do dịch bệnh COVID, học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đã đi học trực tiếp. Ghi nhận tại Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), thầy cô, học sinh đến trường sau kỳ nghỉ dài. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bạn học sinh xem lại sơ đồ lớp học lúc 6 giờ 45 sáng. Ảnh: Hải Nguyễn
Các bạn học sinh xem lại sơ đồ lớp học lúc 6h 45 phút sáng. Ảnh: Hải Nguyễn
Nguyễn Thu Ngân - học sinh lớp 12D7 - Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Hôm qua em ngủ rất sớm để sáng nay dậy đi học đúng giờ. Em cảm thấy công tác phòng dịch rất tốt. Chúng em được đi học theo ca, ít tiếp xúc đông người người. Học trực tuyến không chất lượng bằng học trực tiếp, vì vậy chúng em và thầy cô rất nỗ lực trong năm cuối cấp“. Ảnh: Hải Nguyễn
Em Nguyễn Thu Ngân - học sinh lớp 12D7 - Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Hôm qua em ngủ rất sớm để sáng nay dậy đi học đúng giờ. Em cảm thấy công tác phòng dịch rất tốt. Chúng em được đi học theo ca, ít tiếp xúc đông người“. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng mừng rỡ quay trở lại trường học tập cùng thầy cô, bạn bè. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng mừng rỡ quay trở lại trường học tập cùng thầy cô, bạn bè. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong sáng nay, học sinh Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) trở lại trường học sau kỳ nghỉ. Ảnh: Minh Ánh
Trong sáng nay, học sinh Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) trở lại trường học sau kỳ nghỉ. Ảnh: Minh Ánh
Theo quy định của nhà trường, 100% học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, tự ăn sáng tại nhà, mang theo nước uống ca nhân. Khi đến trường đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.
 
Nhà trường trang bị máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động đặt ngay phía vào cổng trường. Ảnh: Minh Ánh
 
Học sinh vào trường được chia thành lối riêng bảo đảm giãn cách an toàn. Ảnh: Minh Ánh
Đúng 7h30 phút, Trường THPT Việt Đức đánh tiếng trống đầu tiên, báo hiệu buổi học tại trường của các em học sinh khối 12. Ảnh: Minh Ánh
Đúng 7h30 phút, Trường THPT Việt Đức đánh tiếng trống đầu tiên, báo hiệu buổi học tại trường của các em học sinh khối 12. Ảnh: Minh Ánh
Tại Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (quận Đống Đa), đúng 6h15 phút, các thầy cô đã có mặt tại cổng trường, thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giãn cách đón học sinh vào lớp học. Ảnh: Tường Vân
Tại Trường THPT Quang Trung - Đống Đa (quận Đống Đa), đúng 6h15 phút, các thầy cô đã có mặt tại cổng trường, thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giãn cách đón học sinh vào lớp học. Ảnh: Tường Vân
Là một trong số những học sinh đến trường đầu tiên, em Nguyễn Việt Anh - học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Quang Trung - Đống Đa hào hứng vì sau hơn 6 tháng được đi học trở lại. Ngày đầu đi học, em có chút lo sợ vì dịch bệnh căng thẳng. Ngay tại cổng trường, chứng kiến việc phân luồng đón học sinh, công tác khử khuẩn,… bản thân em có phần yên tâm hơn. Ảnh: Tường Vân
Là một trong số những học sinh đến trường đầu tiên, em Nguyễn Việt Anh - học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Quang Trung - Đống Đa hào hứng vì sau hơn 6 tháng được đi học trở lại. Ngày đầu đi học, em có chút lo sợ vì dịch bệnh căng thẳng. Tuy nhiên, ngay tại cổng trường, chứng kiến việc phân luồng đón học sinh, công tác khử khuẩn,… bản thân em có phần yên tâm hơn. Ảnh: Tường Vân
Theo quy định của nhà trường, 100% học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, tự ăn sáng tại nhà, mang theo nước uống cá nhân. Khi đến trường đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Tường Vân
Theo quy định của nhà trường, 100% học sinh đến trường phải đeo khẩu trang, tự ăn sáng tại nhà, mang theo nước uống cá nhân. Khi đến trường đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Tường Vân
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.

Hà Nội: Phụ huynh trực tiếp đến trường khảo sát công tác phòng dịch

Minh Ánh |

Hà Nội - Sở GDĐT vừa có văn bản hoả tốc, điều chỉnh chỉ cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường. Một ngày trước khi cho con em đến trường học trực tiếp, nhiều bậc phụ huynh đã phải đích thân đến trường THCS-THPT Hà Thành để kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Tường Vân - Thiều Trang |

Hà Nội cho phép học sinh THPT đi học lại vào ngày 6.12. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng có những bồi hồi, mong đợi ngày học sinh được đến trường, bên cạnh đó là nỗi lo đảm bảo an toàn cho học trò trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp.

Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.

Hà Nội: Phụ huynh trực tiếp đến trường khảo sát công tác phòng dịch

Minh Ánh |

Hà Nội - Sở GDĐT vừa có văn bản hoả tốc, điều chỉnh chỉ cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường. Một ngày trước khi cho con em đến trường học trực tiếp, nhiều bậc phụ huynh đã phải đích thân đến trường THCS-THPT Hà Thành để kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch bệnh của nhà trường.