Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Giải quyết sớm để ổn định tâm lý học sinh

HOÀNG LỘC |

Việc nữ sinh lớp 8 trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị đánh được nhiều người dân quan tâm, mong giải quyết sớm để học sinh an tâm học tập.

Xử đúng người đúng tội

Ngày 19.3 trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị P.T.T - mẹ em L.T.N.D, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) - cho biết gia đình vẫn còn bức xúc với việc em V.P.T ở phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh tụ tập đánh con mình nhiều lần, phải nhập viện điều trị. Hiện nay, sức khỏe em D vẫn còn yếu, chưa khỏe hẳn, nhất là tinh thần còn rất hoang mang, lo sợ.

 
Nữ sinh bị đánh nhập viện đã khỏe nhưng còn hoang mang lo sợ. Ảnh: Hoàng Lộc

Về phần mình, em D cho biết: “Em đã ăn uống bình thường nhưng nhiều lúc còn nôn ói, và lúc nào em cũng sợ. Sợ nhất là bị đánh nữa, vì hồi trước chị T có hăm dọa em là nếu cha, mẹ và nhiều người biết thì em sẽ bị đánh”.

Chị T nói: "Vị tha thì ai cũng có. Như hôm 18.3, các em học sinh đánh D cho rằng mình đã sai rất nhiều và tự nhận hình thức xử phạt tạm đình chỉ học tập 4 tuần, nhưng phía gia đình chúng tôi thấy như vậy là quá nghiêm khắc, nên đã trình bày với Hội đồng kỷ luật nhà trường là 2 tuần đình chỉ học tập, để các em đó còn cập nhật kiến thức mà học hành cho tốt”.

Về phía bạn nữ không phải là học sinh nhà trường thì chị T cho biết thêm, nếu như gia đình em này có gọi điện thoại hoặc đến thăm hỏi em D lúc nhập viện hay về nhà là yêu cầu xử lý của gia đình đã khác. Còn đằng này không một cuộc gọi, không lời hỏi thăm nên chị mong muốn cơ quan nhà nước sớm xử phạt đúng người đúng tội để còn răn đe những người khác.

“Một lần nữa, tôi mong muốn cơ quan công an giải quyết việc này thật sớm để con tôi an tâm trở lại trường học và tôi cũng xin đi làm lại. Hiện nay vì lo lắng, chăm sóc cho con mà tôi đã bị công ty cho thôi việc”, chị T nói.

Giải quyết sớm để giảm lo sợ

Sau khi video nữ sinh lớp 8 bị đánh được đăng lên Facebook và các bài viết về vụ việc này được đăng trên Báo Lao Động, nhiều bậc phụ huynh và học sinh lo lắng, mong vụ việc được giải quyết sớm, triệt để, tránh tình trạng giải quyết nửa vời.

 
Nhiều phụ huynh, học sinh mong sự việc nữ sinh lớp 8 bị đánh cần được giải quyết sớm. Ảnh: Hoàng Lộc

Em H.V.T, học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Thịnh nói: “Sau sự việc bạn D bị đánh phải nhập viện điều trị, em thấy rất sợ. Cùng là học sinh, sao phải dùng vũ lực như vậy. Bạn D có làm gì sai thì nên báo lại nhà trường hoặc cha mẹ để được giải quyết, còn để xảy ra vụ đánh đập dã man như vậy rồi người đi bệnh viện, người thì bị cho nghỉ học 2 tuần”.

“Mấy em học sinh không giúp gì được cho ba mẹ thì lo học tập thật tốt. Giờ thì mang họa về cho cha mẹ, phải đi xin lỗi và bồi thường cho gia đình em D. Mong cơ quan nên làm rõ, xử lý sớm vụ này”, chị N.H.N cho biết.

Chị N cho biết thêm: “Tôi thấy phía nhà trường nên thực hiện nhiều diễn đàn, sinh hoạt công dân hoặc tổ chức các sân chơi, hoạt động bổ ích cả về thể chất cũng như tâm lý cho các em để có kiến thức về cuộc sống tốt nhiều hơn”.

Về phần xử lý vụ việc theo pháp luật, thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng Công an huyện Tam Bình, thông tin: Cơ quan công an đã cho lực lượng cảnh sát hình sự xác minh. Hiện tại đang chờ kết quả giám định thương tích của nữ sinh bị đánh để tiến hành các bước tiếp theo nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều vụ đánh hội đồng, Cần Thơ tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường

Phong Linh |

Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.

Đình chỉ học tập 2 tuần các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

HOÀNG LỘC |

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bị hành hung, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập 2 tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu từ nay đến cuối năm đối với các học sinh vi phạm.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Vĩnh Long vẫn hoang mang chưa dám trở lại trường

Hoàng Lộc |

Sau 10 ngày điều trị sức khỏe do bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã xuất viện về nhà nhưng vẫn còn hoang mang và chưa dám trở lại trường học. Trong khi đó, vì lo việc điều trị cho con, mẹ của em cũng bị công ty cho nghỉ việc khiến gia đình khó càng thêm khó.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Sau nhiều vụ đánh hội đồng, Cần Thơ tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường

Phong Linh |

Trước vấn nạn bạo lực học đường đang cấp bách, TP Cần Thơ tăng cường công tác đảm bảo văn hóa ứng xử và an toàn học đường.

Đình chỉ học tập 2 tuần các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

HOÀNG LỘC |

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bị hành hung, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập 2 tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu từ nay đến cuối năm đối với các học sinh vi phạm.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Vĩnh Long vẫn hoang mang chưa dám trở lại trường

Hoàng Lộc |

Sau 10 ngày điều trị sức khỏe do bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 8 Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã xuất viện về nhà nhưng vẫn còn hoang mang và chưa dám trở lại trường học. Trong khi đó, vì lo việc điều trị cho con, mẹ của em cũng bị công ty cho nghỉ việc khiến gia đình khó càng thêm khó.