Vụ gian lận điểm thi: Phụ huynh có con được nâng điểm không thể vô can

Phạm Đông |

Theo các luật sư, nếu trong quá trình điều tra có đầy đủ chứng cứ, căn cứ chứng minh quan chức, phụ huynh có sự thông đồng, cấu kết, có tác động vật chất hoặc tác động phi vật chất để làm sai lệch kết quả thi thì vẫn có thể xử lý về tội đưa và nhận hối lộ.

Nói về vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, ngày 27.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, nhiều quan chức tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm vẫn chưa nhận trách nhiệm và bị xử lý. Một người nếu không nhận được lợi ích vật chất, tinh thần hoặc những lợi ích khác thì sẽ không mạo hiểm thực hiện hành vi biết rõ là vi phạm để thay đổi điểm thi của các thí sinh.

Tuy nhiên, theo luật sư Lực, không thể kết tội dựa trên những suy đoán, giả định. Cơ quan điều tra phải đưa ra những bằng chứng như lời khai, sự thừa nhận của các bên, tài liệu ghi nhận việc chuyển, nhận tiền, lợi ích phi vật chất, thỏa thuận trong nhận tiền, lợi ích phi vật chất để nâng điểm… thì mới có căn cứ kết luận người đưa tiền phạm tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội đưa hối lộ.

Tương tự, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, thực tế cho thấy trong vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở một số địa phương vừa qua, rất nhiều trường hợp thí sinh được nâng điểm là con em cán bộ, lãnh đạo địa phương. Những lĩnh vực chủ yếu mà các học sinh này thi vào đều rất quan trọng như công an, quân đội, bác sĩ, luật, kinh tế...

Theo luật sư Cường, việc cán bộ chấm thi nâng điểm cho nhiều học sinh mà không vì bất cứ động cơ, tư lợi gì thì là điều rất khó xảy ra. Các phụ huynh đều không biết rằng con mình được nâng điểm cũng là vấn đề rất khó tin. Trong danh sách thí sinh được nâng điểm thì thấy nhiều phụ huynh là người có chức vụ, quyền hạn.

Dư luận đang rất chờ đợi việc quan chức mua điểm sẽ bị xử lý ra sao.
Dư luận đang rất chờ đợi việc quan chức mua điểm sẽ bị xử lý ra sao.

"Nếu các bị can tự ý nâng điểm cho con em cán bộ, lãnh đạo thì đó là một động thái có dấu hiệu đưa hối lộ bằng lợi ích phi vật chất. Vấn đề này cần phải được làm rõ động cơ, mục đích nâng điểm là gì, ai sai phạm và sai phạm đến đâu để có căn cứ xử lý.

Các thí sinh cũng không thể nói rằng không biết điểm của mình là thật hay không. Với cách thi hiện nay, việc có nhiều học sinh được nâng đến hơn 20 điểm mà vẫn không phát hiện ra thì đây là điều hết sức vô lý. Trong các vụ án đã bị khởi tố, các phụ huynh và học sinh rất khó có thể vô can" - luật sư Cường phân tích.

Cũng theo luật sư Cường, không thể xảy ra trường hợp “gắp điểm bỏ tay người”, và cần lưu ý là việc “gắp nhầm, nâng nhầm” điểm vì rơi vào toàn con em cán bộ, con em các gia đình có điều kiện kinh tế.

Có lẽ cơ quan điều tra cần phải căn cứ vào lời khai của các bị can và những chứng cứ đã thu thập được để chứng minh có yếu tố vụ lợi trong việc sửa điểm, nâng điểm hay không. Nếu có căn cứ cho thấy có hành vi tác động vật chất hoặc tác động phi vật chất để nâng điểm, sửa điểm, phải khởi tố về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ theo quy định pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh hành vi hối lộ vụ gian lận điểm thi

C.N |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Vụ gian lận điểm thi: Giám đốc Sở GDĐT trốn tránh trách nhiệm đến khi nào?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

9 tháng sau khi vụ sửa điểm bài thi THPT quốc gia gây chấn động cả nước bị phát hiện, sự việc vẫn đang “nóng” khi cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can. Học sinh, phụ huynh, người dân vẫn chờ đợi người đứng đầu ngành Giáo dục  của 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình phải chịu trách nhiệm về những lời họ đã từng nói trước khi vụ gian lận thi cử bị phanh phui. 

Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh hành vi hối lộ vụ gian lận điểm thi

C.N |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.