Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc nhận tiền sửa điểm thi ở Hòa Bình

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ việc nhận tiền sửa điểm thi ở Hòa Bình.

Chiều 25.3, tại buổi họp báo quý I/2019 của Bộ Công an, nhiều phóng viên báo chí đã các đặt câu hỏi về việc kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT ở Hòa Bình.

Theo đó, Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) khai được hưởng lợi 550 triệu đồng khi nâng điểm cho thí sinh nhưng không nêu danh tính người đưa tiền.

“Vậy danh tính người đưa tiền là những ai? Những người đưa tiền này có được xem là hành vi đưa hối lộ và hành vi nhận tiền là nhận hối lộ hay không?” – một PV đặt câu hỏi.

Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an
Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an.

Về việc này, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết, để đảm bảo thời hiệu điều tra và công bằng cho thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra ban đầu chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp.

“Đối với thông tin các báo chí vừa nêu, cơ quan an ninh điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ. Nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Chứ không kết luận sơ sài, đó là bước đầu”, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT xảy ra tại Hòa Bình, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 3 người liên quan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận điều tra thể hiện Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn nằm trong tổ chấm thi trắc nghiệm do Nguyễn Quang Vinh làm tổ trưởng. Quá trình chấm thi, 3 bị can này cùng một số người liên quan đã sửa chữa, nâng điểm bài thi cho nhiều thí sinh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Kết luận giám định cho thấy có 140 bài thi của 56 thí sinh trong số trên bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Nguyễn Khắc Tuấn đã trực tiếp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu là Đinh Ngọc Thảo.

Trong số 3 người bị khởi tố, riêng Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi 550 triệu đồng từ việc chỉnh sửa bài thi THPT.

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Vinh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình), Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (38 tuổi, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an trả lời về “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Liên quan đến vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, tất cả các thông tin báo chí phản ánh sẽ được kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định.

Hòa Bình lý giải việc chưa công bố thí sinh được nâng điểm thi 2018

Theo Bích Lan/VOV |

Hiện Sở GDĐT Hòa Bình đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát lại thí sinh gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Bộ Công an nói về hướng xử lý với TS mất cơ hội do gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN |

Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết việc xét bổ sung để bù vào những thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình (nếu có) sẽ không phù hợp vì một số lý do.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ Công an trả lời về “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Liên quan đến vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, tất cả các thông tin báo chí phản ánh sẽ được kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định.

Hòa Bình lý giải việc chưa công bố thí sinh được nâng điểm thi 2018

Theo Bích Lan/VOV |

Hiện Sở GDĐT Hòa Bình đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát lại thí sinh gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Bộ Công an nói về hướng xử lý với TS mất cơ hội do gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN |

Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết việc xét bổ sung để bù vào những thí sinh gian lận điểm thi ở Hòa Bình (nếu có) sẽ không phù hợp vì một số lý do.