Vì sao Sở GDĐT Gia Lai phải sáp nhập các trường học?

Hoàng Tỷ |

Khi sáp nhập các trường lại với nhau sẽ đem lại nhiều lợi ích và tiết kiệm nhiều biên chế giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Ngày 27.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có 55 đơn vị trường học từ bậc học mầm non đến THCS được sáp nhập.

Theo ông Định, “khi sáp nhập các trường với nhau sẽ đem lại rất nhiều thuận lợi, cụ thể, có thể sử dụng lực lượng nhân sự cấp 3 dạy luôn cấp 2 tránh lãng phí biên chế, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy học sinh”.

Theo quy định, việc sáp nhập sẽ được tiến hành ở những trường có quy mô nhỏ dưới 10 lớp, cơ sở vật chất không quá xa nhau, quy mô phát triển không hiệu quả. Khi sáp nhập cấp học nhỏ sẽ chịu sự quản lý của cấp học lớn hơn.

Ông Định cho biết thêm, “Khi sáp nhập lại các trường với nhau thì cơ sở vật chất vẫn sử dụng cả hai. Bộ máy lãnh đạo sau khi sáp nhập lại, hiệu trưởng sẽ lấy từ cấp 3, tùy theo quy mô số lớp mới quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng. Còn lại các bộ phận như kế toán, bảo vệ vẫn giữ nguyên. Một số giáo viên, cán bộ, nhân viên dư dồi sẽ chuyển về UBND huyện để bố trí hợp lí”.

Được biết, để tạo sự đồng thuận cao nhất, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa qua đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; giải đáp kịp thời những thắc mắc để nhiệm vụ tinh gọn bộ máy quản lý diễn ra được thuận lợi.

Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phân tích: “Các trường sau khi sáp nhập có chung bộ máy quản lý, phục vụ và có 1 điểm trường chính, các điểm trường khác vẫn cơ bản giữ nguyên để đảm bảo khoảng cách đến trường của học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT”.

“Sau khi sáp nhập các trường lại với nhau, đội ngũ giáo viên được sắp xếp, bố trí lại hợp lý, đảm bảo dạy đúng chuyên môn được đào tạo, đủ số tiết và có nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, người quản lý cần có đủ năng lực, sự tinh tế để đưa một tập thể lớn đoàn kết đi lên, nâng cao chất lượng dạy và học” , ông Định nói thêm.

Hoàng Tỷ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các trường học sáp nhập

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành sáp nhập, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học để giải quyết tình trạng đầu mối trường lớp nhiều, nhiều trường số lớp học và học sinh ít. Sau khi sáp nhập, chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ phải qua thi tuyển.

Huyện Quảng Xương đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập trường

Hoài Thu |

Như thông tin LĐO đã đưa, những ngày gần đây, hàng trăm người dân xã Quảng Phúc (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã bỏ việc đồng áng để kéo tới UBND xã phản đối việc sáp nhập trường. Chiều 25.8, UBND huyện Quảng Xương đã có cuộc họp báo lý giải những thắc mắc về vấn đề này.

Nguy cơ “xóa sổ” trường liên cấp 25 tuổi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ép tiến độ” sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Như báo Lao Động điện tử đã đưa tin, ngôi trường liên cấp Hai Bà Trưng có tuổi đời 25 năm ở Vĩnh Phúc đang đối mặt với  nguy cơ xóa sổ thông qua việc tách cấp 2, rồi sáp nhập cấp 3 vào trường trường THPT Phúc Yên. Nhưng thực tế, sở vật chất của trường THPT Phúc Yên hiện vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Để có một cái nhìn khách quan nhất, PV báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vĩnh Long – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Yên để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Trị: Tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở các trường học sáp nhập

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành sáp nhập, hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học để giải quyết tình trạng đầu mối trường lớp nhiều, nhiều trường số lớp học và học sinh ít. Sau khi sáp nhập, chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ phải qua thi tuyển.

Huyện Quảng Xương đã chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc sáp nhập trường

Hoài Thu |

Như thông tin LĐO đã đưa, những ngày gần đây, hàng trăm người dân xã Quảng Phúc (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã bỏ việc đồng áng để kéo tới UBND xã phản đối việc sáp nhập trường. Chiều 25.8, UBND huyện Quảng Xương đã có cuộc họp báo lý giải những thắc mắc về vấn đề này.

Nguy cơ “xóa sổ” trường liên cấp 25 tuổi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ép tiến độ” sáp nhập?

Nhóm phóng viên |

Như báo Lao Động điện tử đã đưa tin, ngôi trường liên cấp Hai Bà Trưng có tuổi đời 25 năm ở Vĩnh Phúc đang đối mặt với  nguy cơ xóa sổ thông qua việc tách cấp 2, rồi sáp nhập cấp 3 vào trường trường THPT Phúc Yên. Nhưng thực tế, sở vật chất của trường THPT Phúc Yên hiện vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Để có một cái nhìn khách quan nhất, PV báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vĩnh Long – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Yên để làm rõ một số vấn đề liên quan.