Thanh Hóa: Hàng trăm người dân kéo lên UBND xã phản đối việc sáp nhập trường

Hoài Thu |

Cho rằng, việc sáp nhập trường không hợp lý vì con em phải đi học xa, vấn đề an ninh trật tự không đảm bảo, lại phải đóng góp nhiều… nên những ngày gần đây, hàng trăm người dân xã Quảng Phúc (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã bỏ cả việc đồng áng để kéo tới UBND xã phản đối.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại UBND xã Quảng Phúc, hàng trăm người dân từ người già lẫn trẻ nhỏ tụ tập để phản đối việc sáp nhập trường. Theo phản ánh của người dân, họ không đồng tình với việc sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc về  với Trường THCS Quảng Vọng, vì vậy từ tối 21-22.8, người dân đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để đi "tuần hành" (vào buổi tối), nhưng ngày 23 lại tập trung tại sân công sở xã.

Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)
Trong những ngày gần đây, hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phản đối việc sáp nhập trường (Ảnh: HT)

Một người dân xin giấu tên, cho biết: “Chúng tôi thấy việc này là không hợp lý bởi với các cháu đang nhỏ, nhất là trẻ đầu cấp, việc đi lại là hết sức khó khăn. Trong khi đó, bà con chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, thời gian đâu mà đưa đón các cháu (xa nhất là 4km). Đó là chưa kể đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông…, rồi còn các khoản đóng góp nữa”.

Ông Mai Đình Thủy – Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc, xác nhận nguyên nhân trên. Tuy nhiên theo ông, mỗi năm, toàn xã chỉ có 30-35 cháu được sinh ra, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào cây cói và cây lúa nên khá vất vả. “Vì vậy, tôi thấy sáp nhập trường là việc nên làm bởi nó sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục, hạn chế bớt gánh nặng đóng góp cho bà con nhân dân…”, ông Thủy nói. 

 
Hàng chục phụ huynh đứng, ngồi trong khuôn viên UBND xã.  Ảnh: HT
Hàng chục phụ huynh đứng, ngồi trong khuôn viên UBND xã. Ảnh: HT

Ông Thủy cho biết thêm, năm học 2017-2018, Trường THCS Quảng Phúc có 145 cháu/6 lớp (năm học 2016-2017 chỉ có 5 lớp) với tổng số 12 cán bộ giáo viên. Trường đã đạt chuẩn quốc gia vào cuối 2014. Vì vậy, huyện Quảng Xương đã lập kế hoạch sáp nhập Trường THCS Quảng Phúc về Trường THCS Quảng Vọng thành Trường THCS Phúc – Vọng.

Trước khi thực hiện việc sáp nhập trường, huyện đã đầu tư xây dựng khu lớp học  2 tầng gồm 10 phòng học (sẽ hoàn thiện trong tháng 10) khang trang với đầy đủ trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất cho học sinh Quảng Phúc. Bà con không muốn đi xa (thôn xa nhất khoảng 4km), vất vả, sợ phải đóng góp nhiều, đặc biệt lo sợ về vấn đề an ninh trật tự, ATGT

Chính quyền địa phương của 2 xã đã cam kết với nhau đảm bảo cho người dân về việc này, để họ yên tâm. Ngoài ra, huyện còn bêtông hóa con đường giao thông nội đồng (hiện đang là đường đất) trị giá 1,8 tỷ đồng nối thôn Văn Bình, Thanh Minh đi Quảng Vọng, nhằm giúp các học sinh đi lại thuận tiện hơn.

Mặc dù, UBND huyện và UBND xã đã tổ chức nhiều cuộc họp, thậm chí còn cử cán bộ xuống từng hộ dân để giải thích, tuyên truyền cho bà con, nhưng sự việc vẫn chưa được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Ông Nguyễn Huy Nam – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quảng Xương, cho biết: “Thực ra, trong việc sáp nhập trường lần này, ngoài Trường THCS Phúc – Vọng, còn một số trường khác đóng trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện xong và chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Về việc thực hiện sáp nhập Trường THCS Phúc – Vọng, huyện đã có kế hoạch từ năm 2016 và bắt đầu triển khai từ 2017.

Chúng tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần cho phụ huynh là học sinh của Quảng Phúc về trường THCS Quảng Vọng, sẽ không phải đóng góp bất kỳ một khoản xã hội hóa nào trong năm học. Đặc biệt, huyện cũng trích kinh phí để mua tặng 19 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em thuộc diện hộ nghèo, hoặc cận nghèo để các em có phương tiện đến trường”, ông Nam nói.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Chính – Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc này lên UBND tỉnh, để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, huyện vẫn sẽ phân công cán bộ đến từng hộ gia đình để giải thích, động viên, tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện theo chính sách của Nhà nước”.

“Theo kế hoạch, ngày 28.8, các em học sinh phải tập trung về Trường THCS Phúc – Vọng để nghe phổ biến kế hoạch và nhận nhiệm vụ cho năm học mới. Nhưng với tình hình này, chưa biết thế nào”, ông Thủy lo lắng.

 

Thực hiện NĐ 122/2015/NQ-HĐND ngày 17.7.2015 của HĐND tỉnh Thanh Hóa; nghị quyết 5308/2015/NQ-UBND ngày 16.12.2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt “Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, theo đó, huyện Quảng Xương đã ban hành KH số 303/KH-UBND ngày 25.4.2016 “V/v sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện Quảng Xương đến 2018”.
Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.