Vì sao điểm chuẩn Báo chí, PR, Truyền thông đa phương tiện cao chót vót?

Huyên Nguyễn |

Một vài năm gần đây nhiều ngành học thuộc khối Xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Truyền thông đa phương tiện… đã trở nên “hút” thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với mức điểm chuẩn cao chót vót. Theo lý giải của các chuyên gia, xu hướng ngành nghề đang có sự thay đổi rõ rệt sẽ quyết định tới tuyển sinh đại học.

Tỉ lệ chọi cao 

Năm học 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội giữ mức điểm chuẩn cao nhất toàn quốc. Dù không có ngành đạt điểm 30 điểm/3 môn như 2 năm gần đây nhưng vẫn khiến không ít thí sinh điểm cao thất vọng. Cụ thể, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Đông phương học, cùng lấy 29,95 điểm. Kế tiếp, ngành Báo chí khối C00 là 29,90 điểm.

Ở phía Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM cũng công bố điểm chuẩn cao nhất là ngành Báo chí (tổ hợp C00) với 28,25 điểm. 10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học.

Như vậy, nếu không xét điểm ưu tiên thì thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,5 đến 10 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Nhiều trường đại học khác cũng tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất cho các ngành này với lượng thí sinh đăng ký hồ sơ lớn.

Một trong những nguyên nhân khác dẫn đến điểm chuẩn tăng cao là do chỉ tiêu các ngành chỉ vài chục nhưng số lượng nguyện vọng đăng ký tới vài nghìn.

Ví dụ như ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội có tổng chỉ tiêu là 55 với 3 phương thức xét tuyển. Trong khi đó, trường nhận được tổng cộng 2.544 nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Như vậy, sau khi trừ đi số thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển thẳng và xét kết quả thi đánh giá năng lực, tỉ lệ chọi của tổ hợp này ở ngành Báo chí tương đương 1 chọi trên 50.

Xu hướng nghề nghiệp thay đổi

Nhận định về nguyên nhân các ngành này bỗng tăng sức nóng trong vài năm gần đây, ThS Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng đây là xu hướng tự nhiên.

"Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý luôn chiếm một tỉ lệ đáng kể người học trong xã hội và điều này là xu hướng rất tự nhiên. Trong số các ngành Khoa học Xã hội có tính ứng dụng cao hiện nay có thể kể đến các ngành liên quan đến kỹ năng viết, biên tập, sáng tạo nội dung và các ngành như Báo chí, PR, Văn học, Ngôn ngữ học, Quảng cáo...”, ông Nam chỉ ra.

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh
Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NV

Ông Nam cũng nhận định xu hướng nghề nghiệp của sinh viên ngành Báo chí tại Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM cho thấy rất đa dạng trong thế giới nghề nghiệp của ngành Truyền thông.

Ngành Báo chí luôn nằm ở nhóm các ngành có nhiều bạn trẻ yêu thích vì tính ứng dụng cao của ngành này. Bên cạnh việc làm việc cho các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh thì cử nhân Báo chí có thể làm việc tốt trong nhiều lĩnh vực khác như truyền thông nội bộ, sáng tạo nội dung, biên tập, quản trị hệ thống truyền thông của tổ chức, quản trị thương hiệu, quảng cáo, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện...

Cùng với đó, năm 2022, phổ điểm của tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cao hơn 2021 vì môn Lịch sử có điểm cao hơn và điều này kéo theo điểm chuẩn của tổ hợp C00 tăng.

“Mức thu nhập khởi điểm của các chuyên ngành trên nếu làm việc trong khu vực ngoài nhà nước thường cao hơn, tầm 10-12 triệu đồng. Sau đó, mức lương tăng cao tuỳ năng lực của mỗi người”, ThS Trần Nam bày tỏ.

Còn theo NCS.ThS Phạm Tấn Thông - Giám đốc chương trình ngành Đông Phương học, Trường Đại học Gia Định, trước đây khi mà nói học ngành Khoa học Xã hội, chúng ta nghĩ rằng ở trường học ngành nào thì tốt nghiệp sẽ làm như thế. Nhưng ở thế kỷ 21 này và trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay với sự hợp tác đa phương của Việt Nam trên trường quốc tế thì sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội có những cơ hội khác trong lĩnh vực về kinh tế, xã hội như: Đông phương học, Marketing, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ chông chúng, phiên dịch, nhân viên văn phòng, trợ lý, thư ký giám đốc, ngoại giao, giảng dạy, nghiên cứu...

“Rất nhiều ngành có phạm vi công việc rộng mở, quan trọng là các em chọn đúng ngành nghề phù hợp với mình và đam mê, quyết tâm theo đuổi nó" - ThS Phạm Tấn Thông lưu ý.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất 28,25

Thanh Chân |

Sáng 16.9, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất 28,25

Thanh Chân |

Sáng 16.9, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.