Điểm chuẩn 2022: Ngành Báo chí, PR lên ngôi, gần 10 điểm/môn mới đỗ

Đặng Chung |

Năm 2022, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng (Public Relations - PR)… vẫn là những ngành hot, có sức hút với đông đảo thí sinh. Điểm chuẩn vào các ngành này ở mức cao kỷ lục, thí sinh đạt trên 29 điểm với khối C00 mới có thể đỗ.

Nhất ngành PR, nhì báo chí, ba công nghệ

Chiều 15.9, sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả kết quả về cho các trường đại học để bắt đầu thực hiện việc công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Bức tranh điểm chuẩn năm nay dần được hé lộ.

Trong số hơn 30 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 (tính đến 15h30 ngày 15.9), thì Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Dù không có ngành chạm đỉnh 30 điểm/3 môn (khối C00) như năm ngoái nhưng vẫn nằm trong top các trường có nhiều ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay.

Cụ thể, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, Hàn Quốc học, Đông phương học, cùng lấy 29,95 điểm

Kế tiếp, ngành Báo chí khối C00 là 29,90 điểm.

Hai ngành hot là Hàn Quốc học và Đông phương học của trường, điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ so với năm 2021. Năm ngoái, hai ngành này có mức điểm chuẩn cao kỷ lục – 30 điểm, thí sinh phải đạt điểm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối khối C00 mới có cơ hội trúng tuyển. Trong khi đó, ngành Quan hệ công chúng lại lên ngôi, khi có điểm chuẩn tăng.

Với các ngành còn lại của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm chuẩn năm nay tăng nhẹ so với năm 2021, đặc biệt với khối C00. Trong đó, ngành báo chí năm 2021 có mức điểm 28,80 khối C00 thì năm nay tăng lên 29,90 điểm.

Năm nay, tính đến thời điểm này, nhóm các ngành PR, Hàn Quốc học, báo chí đang là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 28-29,95 điểm.

Xếp ngay sau đó là ngành Công nghệ thông tin. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường kỹ thuật đến thời điểm này, với 29,15 điểm.

Các trường top đầu về kỹ thuật, có đào tạo ngành công nghệ thông tin như Đại học Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TPHCM vẫn chưa công bố điểm chuẩn, nhưng cũng dự báo điểm chuẩn của ngành này sẽ dao động từ 28 điểm trở lên.

Đến thời điểm này, nhóm ngành đứng thứ 4 về điểm chuẩn năm nay là khối ngành về kinh tế. Trong đó, nhiều ngành của Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn trên 28.

 
Điểm chuẩn các ngành PR, báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều ở mức từ 29 điểm trở lên.

Các ngành hot của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán, Thương mại điện tử, Marketing... cũng có điểm chuẩn dao động từ 28-28,20 điểm. Năm 2022, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân là Quan hệ công chúng (PR), lấy 28,60 điểm.

Kế tiếp, các ngành Y-Dược cũng thuộc  nhóm có điểm chuẩn cao trong năm nay.  Trong đó, điểm chuẩn Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 24,25 – 27,3, giảm so với năm ngoái từ 0,85 – 1,15 điểm.

Vì sao ngành PR, báo chí “lên ngôi”

Một vài năm trở lại đây, nhóm ngành báo chí, truyền thông, Quan hệ công chúng (PR) “lên ngôi” và thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh.

Năm 2021, có tới 100.120 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ có 6539. Như vậy, nhóm ngành này có tỉ lệ  “chọi” lên đến 311,65%. Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào nhóm ngành này tiếp tục tăng cao.

Chỉ tiêu không tăng, số nguyện vọng đăng ký lại cao, trong khi các trường sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển. Đây là những nguyên nhân khiến điểm chuẩn của nhóm ngành báo chí, truyền thông, PR tăng cao trong những năm gần đây.

Ngoài ra, theo các chuyên gia về tuyển sinh, có nhiều nguyên nhân tác động vào xu hướng chọn ngành, chọn nghề của thí sinh. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến việc lựa chọn nguyện vọng của các thí sinh là cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Thực tế cho thấy, chúng ta đang trong giai đoạn bùng nổ về truyền thông nên cơ hội việc làm cho sinh viên theo học báo chí - truyền thông là vô cùng rộng mở. Ngoài ra, các bạn trẻ luôn có suy nghĩ rằng, học về báo chí - truyền thông sẽ được đi đây đi đó nhiều và các bạn đam mê được khám phá thực tế nên đã lựa chọn theo học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn 2022: Cao nhất 28,60

Bích Hà |

Ngành Quan hệ công chúng năm nay có điểm chuẩn là 28,60 điểm. Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022.


Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin đến 28,05

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn năm 2022 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h chiều 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2022. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn năm 2022 để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn 2022: Cao nhất 28,60

Bích Hà |

Ngành Quan hệ công chúng năm nay có điểm chuẩn là 28,60 điểm. Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2022.


Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin đến 28,05

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn năm 2022 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h chiều 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2022. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn năm 2022 để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.