Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất 28,25

Thanh Chân |

Sáng 16.9, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn 2022 dao động từ 20 đến 28,25 điểm. Số liệu thống kê cho thấy: có 65% số tổ hợp xét tuyển có điểm chuẩn từ 24 trở lên, 35% có điểm chuẩn dưới 24. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm. Điểm chuẩn năm 2022 tăng, giảm ở một số ngành.

10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học.

Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ Quốc tế, Truyền thông cùng có điểm chuẩn là 21 điểm. Chương trình tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 đến hết ngày 25.9 tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Thạc sĩ Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cho biết: “Năm đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ, nhà trường đã chuẩn bị nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn thuộc chương trình Khuyến học – Khuyến tài từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, cựu sinh viên.

Tân sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ người học theo tại điểm nhập học hoặc thông qua tổng đài 1900 3033, nhánh 5 để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục”.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết:

 
 
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM năm 2022.

Những ngành có (*) là những ngành và tổ hợp có nhân hệ số 2 môn chính. Điểm xét tuyển theo thang điểm 30, được tính theo công thức: (tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 ÷ 4, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Thí sinh trúng tuyển các ngành thuộc hệ chất lượng cao sẽ nhập học vào ngày 20.9.2022 tại cơ sở Quận 1. Các thí sinh trúng tuyển các ngành hệ chuẩn sẽ nhập học trong ba ngày 21, 22, 23.9.2022 tại cơ sở Thành phố Thủ Đức.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Mức điểm chuẩn 2022 của một trường đại học giảm “sốc” đến 11 điểm

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UTH) giảm mạnh, nhiều ngành giảm tới cả chục điểm, trong đó, giảm nhiều nhất tới 11 điểm.

Đại học Quy Nhơn: 6 ngành Sư phạm có điểm chuẩn lên đến 9,5 điểm/môn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Theo đó, nhiều ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất ở mức 28,5 điểm.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mức điểm chuẩn 2022 của một trường đại học giảm “sốc” đến 11 điểm

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM (UTH) giảm mạnh, nhiều ngành giảm tới cả chục điểm, trong đó, giảm nhiều nhất tới 11 điểm.

Đại học Quy Nhơn: 6 ngành Sư phạm có điểm chuẩn lên đến 9,5 điểm/môn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Theo đó, nhiều ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất ở mức 28,5 điểm.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.