Tuyên dương 68 thầy cô giáo tiêu biểu năm 2022

Trang Nhung |

68 thầy cô giáo là giáo viên có thành tích nổi bật, có nhiều sáng kiến đổi mới dạy và học đã được áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao, đang công tác tại vùng sâu vùng xa… được tuyên dương tại lễ tri ân “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

Tối 16.11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương các đại biểu tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ, đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức. Trong đó, có những thầy cô dành trọn quá trình công tác của mình gắn bó với sự nghiệp trồng người và bám trường, bám bản, tiếp tục miệt mài, tận tụy, không ngừng cố gắng để mang con chữ tới cho các em học sinh. 

Có những thầy cô giáo dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ nhưng đã có những nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành tích cao trong công tác. Nhiều giáo viên có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, có nhiều thầy cô đã và đang vượt qua hoàn cảnh, khắc phục khó khăn để bám trụ gieo con chữ ở những khu vực khó khăn nhất. Càng trân trọng hơn khi có rất nhiều thầy cô có thành tích xuất sắc là người đồng bào dân tộc thiểu số như Khmer, Mông, Mường, Thái, Tày, Nùng, Pa kô, Raglay… Họ đang cùng ngành Giáo dục cả nước tiếp tục sự nghiệp cao cả - sự nghiệp trồng người, tương lai của đất nước.

Các thầy cô giáo được trao bằng khen tại lễ tri ân. Ảnh: Bảo Anh
Các thầy cô giáo được trao bằng khen tại lễ tri ân. Ảnh: Bảo Anh

Gắn bó với nghề giáo đã 36 năm 2 tháng, cô Nguyễn Thị Lê Dung – giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hảo (Bình Định) là giáo viên lớn tuổi nhất được tuyên dương.

Trong giây phút xúc động, cô gửi gắm tới thầy cô giáo trẻ hãy nỗ lực thắp sáng những ước mơ cho học sinh bằng sự nhiệt huyết và trái tim yêu thương. Cô mong mỏi giáo viên trẻ giữ gìn phẩm giá của người thầy trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Các thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022. Ảnh: Bảo Anh
Các thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ tại chương trình, thầy giáo Mua Mí Lầu – giáo viên Trường THPTBT THCS Thượng Phùng (Hà Giang) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên năm 10 tuổi thầy mới được đến trường học lớp 1.

“Đã có những lúc tôi tưởng mình sẽ gục ngã và phải bỏ học ngang chừng vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, nhưng nhận được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo tôi đã vững vàng bước tiếp trên con đường học tập. Đó cũng là động lực thôi thúc tôi trở về bản làng dạy học cho các em học sinh dân tộc thiểu số, đúng như ước mơ của mình” - thầy Lầu xúc động nói.

Trang Nhung
TIN LIÊN QUAN

Thầy cô xỏ giày, tham gia giải bóng đá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức thi đấu thể thao và gặp mặt cán bộ công đoàn trong toàn ngành.

3 món quà nhỏ ý nghĩa, gửi gắm tình yêu thương dành tặng thầy cô dịp 20.11

Tuấn Đạt |

Một số gợi ý về quà tặng nhỏ, phù hợp nhưng đong đầy tình yêu thương của học trò gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

18 tác phẩm đoạt giải Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Vân Trang |

Chiều 15.11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy cô xỏ giày, tham gia giải bóng đá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa tổ chức thi đấu thể thao và gặp mặt cán bộ công đoàn trong toàn ngành.

3 món quà nhỏ ý nghĩa, gửi gắm tình yêu thương dành tặng thầy cô dịp 20.11

Tuấn Đạt |

Một số gợi ý về quà tặng nhỏ, phù hợp nhưng đong đầy tình yêu thương của học trò gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

18 tác phẩm đoạt giải Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường

Vân Trang |

Chiều 15.11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2022.