Tổng kết trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022

ANH THƯ |

Sáng 15.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Những hạt nắng vàng" tổng kết trao giải Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022.

Năm nay là năm thứ 3, cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng rất lớn của học sinh, sinh viên cả nước với hơn 2.500 tác phẩm dự thi.

Tại vòng Chung khảo cấp Quốc gia, Ban tổ chức đã nhận được 111 tác phẩm từ Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc.

Kết quả chấm vòng Chung khảo đã chọn được 30 giải: 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba, 11 giải Khuyến khích và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức cuộc thi.

Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm “Cầu vồng sau mưa” của Nhóm các em học sinh Lớp 11A10, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho hay, từ năm 2020, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" hướng tới đối tượng tham dự là các em học sinh, sinh viên.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để cho các em thể hiện quan điểm, góc nhìn về thầy cô, mái trường và những tình cảm, sự ngưỡng mộ, lòng tri ân với người có công dạy dỗ, chăm sóc cho mình.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, từ những khó khăn ban đầu, đến nay, sau 3 năm triển khai, số lượng học sinh, sinh viên biết và tham gia cuộc thi càng nhiều thêm, chất lượng của cuộc thi ngày càng tăng lên. Hình ảnh tấm gương nhà giáo hiện lên nhiều hơn với những câu chuyện về tình thầy trò ngày càng đằm thắm hơn.

"Ai cũng có thời ngồi trên ghế nhà trường. Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về tuổi học trò, thần tượng của riêng mình. Nhưng cơ hội để tỏ lòng biết ơn, giãi bày tâm sự chỉ có thể đến với cuộc thi "Thầy cô trong mắt em". Các em được thổ lộ lời nói, tâm sự của mình. Mỗi tác phẩm dự thi là một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem" - ông Ân nhấn mạnh.

Xúc động vì chứng kiến từng bước thành công, phát triển của cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao và nhận định đây là một hoạt động rất ý nghĩa đã được diễn ra trong 3 năm vừa qua và năm nay đặc biệt hơn khi nằm trong chuỗi hoạt động để chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng cuộc thi không dừng chỉ lại ở đây mà những ý nghĩa, kết quả ngày hôm nay sẽ được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo để nhân lên sự tốt đẹp, lòng tri ân trong ngành giáo dục và toàn xã hội.

Tại Gala “Những hạt nắng vàng”, các nhóm tác giả, các thầy cô giáo là nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải đã giao lưu, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, chia sẻ về tình yêu, những kỷ niệm đáng nhớ giữa thầy và trò trong quá trình học tập và rèn luyện.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tân sinh viên háo hức nhập học, thầy cô lưu ý tránh tâm lý xả hơi

Linh Chi - Minh Hà |

Lên đại học là bước vào một cuộc sống tự do, không có nhiều sự quản lý của cha mẹ, nhiều sinh viên năm nhất sẽ có tâm lý chủ quan và xả hơi sau 12 năm đèn sách căng thẳng. Tuy nhiên, theo các thầy cô giáo đây là điều không hiếm gặp nhưng tâm lý này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các em sau này.

Thanh Hóa: Thầy cô, học sinh hối hả lau dọn chuẩn bị cho ngày khai trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước ngày khai giảng, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tràn ngập không khí rộn rã, thầy cô, học sinh khẩn trương lau dọn, sẵn sàng cho một năm học mới sắp bắt đầu.

Tuyên dương 70 giáo viên trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"

Thiều Trang |

Ngày 10.8, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022 hướng đến chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tân sinh viên háo hức nhập học, thầy cô lưu ý tránh tâm lý xả hơi

Linh Chi - Minh Hà |

Lên đại học là bước vào một cuộc sống tự do, không có nhiều sự quản lý của cha mẹ, nhiều sinh viên năm nhất sẽ có tâm lý chủ quan và xả hơi sau 12 năm đèn sách căng thẳng. Tuy nhiên, theo các thầy cô giáo đây là điều không hiếm gặp nhưng tâm lý này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các em sau này.

Thanh Hóa: Thầy cô, học sinh hối hả lau dọn chuẩn bị cho ngày khai trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước ngày khai giảng, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tràn ngập không khí rộn rã, thầy cô, học sinh khẩn trương lau dọn, sẵn sàng cho một năm học mới sắp bắt đầu.

Tuyên dương 70 giáo viên trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"

Thiều Trang |

Ngày 10.8, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2022 hướng đến chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.