Nhà giáo - áp lực nghề ngày càng cao

Phương Linh |

Khánh Hòa - “Chưa bao giờ đội ngũ nhà giáo đang chịu áp lực nghề như hiện nay” là tâm tư của nhiều đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục trước ngày Nhà giáo Việt Nam.

Áp lực không chỉ là thu nhập

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 14.11, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi và chúc mừng đội ngũ nhà giáo, người lao động.

Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa - đã trao lãng hoa chúc mừng các tập thể Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh, CĐ ngành Giáo dục, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lắng nghe chia sẻ của thầy cô giáo trường THPT Đoàn Thị Điểm. Ảnh: P.Linh
Lắng nghe chia sẻ của thầy cô giáo trường THPT Đoàn Thị Điểm. Ảnh: P.Linh

Nhận lãng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam từ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, thầy Phạm Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) - cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Những lời chúc mừng của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh dành cho đội ngũ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo người lao động nhân ngày của nghề thời điểm này càng thêm ý nghĩa.

“Với đội ngũ nhà giáo, nghề giáo thời điểm này áp lực rất khủng khiếp. Áp lực từ công việc là chính. Thu nhập có thể không cao nhưng tình yêu nghề sẽ vẫn luôn có trong mỗi nhà giáo. Thế nhưng khi áp lực từ công việc, từ những sự việc liên quan đến nghề giáo đâu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến nhiều nhà giáo chúng tôi thành người yếu thế. Đó là điều tâm tư nhất trước ngày vui của nghề” - thầy Thắng chia sẻ.

Là ngôi trương mới hoạt động từ tháng 7.2021, với hơn 400 học sinh đội ngũ nhà giáo, người lao động Trường THPT Võ Nguyên Giáp đang từng bước hoàn thiện. Ảnh: P.Linh
Là ngôi trường mới hoạt động từ tháng 7.2021, với hơn 400 học sinh, đội ngũ nhà giáo, người lao động Trường THPT Võ Nguyên Giáp đang từng bước hoàn thiện. Ảnh: P.Linh

Theo thầy Vũ Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, bên cạnh những nỗ lực của tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường vì mục tiêu cao nhất là sự trưởng thành của hơn 900 em học sinh thì những chính sách dành cho nhà giáo cần phù hợp với thực tiễn hơn nữa.

Cần nhất sự quan tâm

Là ngành chiếm gần 20% trong tổng số đoàn viên công đoàn của tỉnh Khánh Hòa. Những năm qua cùng với Công đoàn ngành Giáo dục, các cấp công đoàn Khánh Hòa luôn dành nguồn lực và sự chăm lo cụ thể đội ngũ nhà giáo, người lao động.

Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa - cho biết: Việc tổ chức đoàn chúc mừng, thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động được duy trì nhiều năm qua của LĐLĐ tỉnh và ngành.

Bà Trương Minh Hà- Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục Khánh Hòa trao phần quà hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.Linh
Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Hòa - trao phần quà hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.Linh

Cùng với sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh, dịp này, Công đoàn ngành dành những phần quà hỗ trợ trực tiếp, trao tận tay 50 cô giáo, thầy giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại 38 CĐCS. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng dù chỉ bớt một phần nhỏ khó khăn của thầy cô giáo nhưng là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

Với gần 2.500 đoàn viên và 38 CĐCS Công đoàn ngành quản lý, thời gian qua, công tác chăm lo, đại diện cho đoàn viên tại các CĐCS đều được đánh giá cao.

Theo thầy Phạm Ngọc Thắng, "nhà giáo cần nhất là sự quan tâm của cấp trên. Sự có mặt của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng CĐ ngành đến với mỗi tập thể nhà trường, với công đoàn trường trước ngày nhà giáo là rất đáng trân quý. Sự trân trọng đó là nguồn động viên, khích lệ chúng tôi rất nhiều và điều này cũng được Công đoàn trường áp dụng tại cơ sở".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Phong Linh |

Chương trình tuyên dương 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 12.11 tại Đồng Tháp.

Nhân rộng sức lan tỏa từ những tấm gương sáng của nhà giáo

QUANG ĐẠI |

Nhiều trường phổ thông mời diễn giả về để "truyền cảm hứng”, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, trong khi đó là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhà giáo trẻ tiêu biểu với khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

PHONG LINH |

Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 diễn ra vào tối 12.11 tại trung tâm hoạt động thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp không chỉ tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương mà còn tôn vinh những cống hiến của các thầy giáo, cô giáo, thể hiện tri ân với những người đang công tác trong ngành giáo dục .

Tuyên dương 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Phong Linh |

Chương trình tuyên dương 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ III - năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tối 12.11 tại Đồng Tháp.

Nhân rộng sức lan tỏa từ những tấm gương sáng của nhà giáo

QUANG ĐẠI |

Nhiều trường phổ thông mời diễn giả về để "truyền cảm hứng”, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, trong khi đó là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên trong nhà trường.