Từ tháng 3.2020, không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học

T.VƯƠNG |

Nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

Theo đó, trong nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định cũ mà mục này sẽ ghi trong phần phụ lục văn bằng.

Như vậy, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp (nếu có), số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.3.2020.

T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân loại khá-giỏi, chính quy?

HUYÊN NGUYỄN |

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ còn 10 mục; không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi. 

Hàng trăm SV ĐH Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp

Long Nguyễn - Đình Trường |

Trong khi những tố cáo về đường dây can thiệp nhằm nâng điểm thi kết thúc học phần còn chưa được giải quyết thì mới đây, Trường ĐH Điện lực lại "dính" vào một nghi vấn gian lận khác. Lần này, các bằng chứng chỉ ra nghi vấn ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường, đã ký công nhận tốt nghiệp cho nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Trong đó, có sinh viên thậm chí còn không có điểm đầu vào.

Cho thôi việc nhiều cán bộ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

HƯNG THƠ |

Trong 14 cán bộ công tác tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, đã có 7 cán bộ bị xử lý cho thôi việc.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vì sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân loại khá-giỏi, chính quy?

HUYÊN NGUYỄN |

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ còn 10 mục; không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi. 

Hàng trăm SV ĐH Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp

Long Nguyễn - Đình Trường |

Trong khi những tố cáo về đường dây can thiệp nhằm nâng điểm thi kết thúc học phần còn chưa được giải quyết thì mới đây, Trường ĐH Điện lực lại "dính" vào một nghi vấn gian lận khác. Lần này, các bằng chứng chỉ ra nghi vấn ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường, đã ký công nhận tốt nghiệp cho nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Trong đó, có sinh viên thậm chí còn không có điểm đầu vào.

Cho thôi việc nhiều cán bộ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

HƯNG THƠ |

Trong 14 cán bộ công tác tại huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, đã có 7 cán bộ bị xử lý cho thôi việc.