Trong tương lai, sẽ chỉ còn 10 trường được đào tạo giáo viên?

Bích Hà |

Bộ GDĐT đang xây dựng đề án quy hoạch lại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm. Theo thông tin của Lao Động, sắp tới có thể sẽ chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, cả nước hiện có 13 trường đại học chuyên về sư phạm và 61 trường đại học đa ngành có đào tạo sư phạm.

Nếu tính cả đào tạo trung cấp và cao đẳng thì cả nước hiện có khoảng 100 trường được phép đào tạo giáo viên.

Thực tế cho thấy những năm qua, lượng cử nhân sư phạm ra trường chưa có việc làm vẫn tăng cao. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi.  Bộ GDĐT cũng thừa nhận những năm gần đây, chất lượng đầu vào sư phạm nhìn chung còn thấp, không thu hút được học sinh xuất sắc theo học ngành sư phạm.

Để giải quyết bài toán này, Bộ GDĐT cho biết, Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp và quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng, để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên trung tâm có uy tín, đủ năng lực đào tạo giáo viên.

Các cơ sở đào tạo khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm, tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho toàn hệ thống.

Toàn bộ chương trình đào tạo của các trường sư phạm sẽ được chuẩn hóa và sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống để đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên.

Hiện các trường cao đẳng sư phạm trên cả nước vẫn đang thấp thỏm chờ "số phận” của mình sẽ như thế nào. Nếu việc quy hoạch các trường sư phạm đi theo hướng chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm, thì sẽ tác động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động đang công tác tại các trường cao đẳng sư phạm địa phương.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngân sách hỗ trợ giảng dạy tại Thái Nguyên: Sẽ trả đủ 149 tỉ đồng cho giáo viên mầm non

ĐẶNG CHUNG - HỮU LONG |

Ngày 30 và 31.5.2018, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc năm 2018, UBND tỉnh có phê duyệt kinh phí hơn 149 tỉ đồng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. 

Thái Nguyên: Hàng loạt giáo viên dạy trẻ khuyết tật ngóng chờ phụ cấp

H.Long - Đ. Chung - N.Phong |

Nghị định Chính phủ quy định thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật trên địa bàn cả nước được ban hành năm 2012. Dù 6 năm Nghị định đi vào thực hiện nhưng nhiều giáo viên tại Thái Nguyên chưa được nhận chế độ này.

“Lập lờ” hàng trăm tỉ đồng ngân sách hỗ trợ hoạt động giáo dục tại Thái Nguyên: Nhập nhèm thu - chi?

ĐẶNG CHUNG - HỮU LONG |

Giáo viên phải sống tằn tiện bằng đồng lương eo hẹp, trong khi hàng trăm tỉ đồng là kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lại đang “lúng túng” trong việc giải ngân. Kết quả là giáo viên chịu thiệt thòi, còn những người liên quan vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngân sách hỗ trợ giảng dạy tại Thái Nguyên: Sẽ trả đủ 149 tỉ đồng cho giáo viên mầm non

ĐẶNG CHUNG - HỮU LONG |

Ngày 30 và 31.5.2018, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc năm 2018, UBND tỉnh có phê duyệt kinh phí hơn 149 tỉ đồng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. 

Thái Nguyên: Hàng loạt giáo viên dạy trẻ khuyết tật ngóng chờ phụ cấp

H.Long - Đ. Chung - N.Phong |

Nghị định Chính phủ quy định thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật trên địa bàn cả nước được ban hành năm 2012. Dù 6 năm Nghị định đi vào thực hiện nhưng nhiều giáo viên tại Thái Nguyên chưa được nhận chế độ này.

“Lập lờ” hàng trăm tỉ đồng ngân sách hỗ trợ hoạt động giáo dục tại Thái Nguyên: Nhập nhèm thu - chi?

ĐẶNG CHUNG - HỮU LONG |

Giáo viên phải sống tằn tiện bằng đồng lương eo hẹp, trong khi hàng trăm tỉ đồng là kinh phí hỗ trợ hoạt động giảng dạy lại đang “lúng túng” trong việc giải ngân. Kết quả là giáo viên chịu thiệt thòi, còn những người liên quan vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm.