Tranh luận về đồng phục học sinh hiện nay

Thanh Hằng |

Bắt đầu năm học mới, câu chuyện về đồng phục của học sinh lại tiếp tục "nóng". Theo khảo sát của Báo Lao Động, nhiều học sinh bày tỏ sự yêu thích về kiểu dáng và ý nghĩa của đồng phục. Bên cạnh đó, một số em cho rằng đồng phục hiện nay còn đơn điệu, chưa có tính thẩm mỹ.

“Đồng phục như kỷ vật của thanh xuân”

Chia sẻ về ý nghĩa của bộ đồng phục, em Nguyễn Thị Yến Nhi - học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) cho rằng, đồng phục của trường giống một “thương hiệu riêng”, người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra học sinh trường. Yến Nhi cảm thấy tự hào khi khoác trên mình chiếc áo với màu sắc riêng và được in logo của trường.

Nữ sinh cho biết, đồng phục của trường bao gồm áo sơ mi dài tay được may bằng vải kate chuyên dụng, áo khoác màu xanh dương đậm được may bằng vải chuyên dụng cho áo gió, bộ đồ thể chất gồm áo và quần có chất liệu vải mát, thấm hút mồ hôi. Trường còn có thêm áo polo để học sinh mặc ngày thường.

“Đối với em, đồng phục như kỷ vật của thanh xuân. Khi nhìn những bức ảnh chụp bản thân mặc đồng phục, em cảm nhận được sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Vì vậy hầu hết thời gian đi học, đi chơi hay tham gia hoạt động khác em vẫn thường xuyên mặc áo khoác đồng phục trường" - Yến Nhi nói.

Đồng quan điểm, em Nguyễn Ngọc Ánh - học sinh Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ, em thích đồng phục bởi nó mang vẻ đẹp của học sinh đơn thuần. Chỉ với bộ đồ áo sơ mi trắng - quần đen, nhưng đã được thiết kế tỉ mỉ nhằm bộc lộ sự thanh lịch, nhã nhặn và kín đáo, chuẩn mực của học sinh.

Nữ sinh kể: “Một số bạn không thích mặc đồng phục vì cho rằng mặc đồng phục giống nhau không đẹp, không thể hiện được cá tính riêng. Nhưng cá nhân em lại thấy đồng phục giúp xoá bỏ ranh giới, hòa nhập và dễ kết thân với nhau hơn”.

Với nhiều học sinh, đồng phục có ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Yến Nhi
Với nhiều học sinh, đồng phục có ý nghĩa đặc biệt. Ảnh: Ngọc Ánh

Em Nguyễn Hồng Nhung - học sinh Trường THPT An Dương (Hải Phòng) cũng bày tỏ sự yêu thích đối với đồng phục trường. Với Nhung, đồng phục còn thể hiện được bề dày truyền thống cũng như nét đẹp tri thức của ngôi trường đó.

“Tuy chỉ có áo sơ mi ngắn tay màu trắng điểm xuyết cổ áo viền xanh và chiếc quần âu đen nhưng cũng đủ toát lên được vẻ đẹp thanh thoát, nghiêm chỉnh của học sinh trường cấp ba An Dương” - Hồng Nhung tự hào nói.

Đồng phục học sinh Trường THPT An Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đồng phục học sinh Trường THPT An Dương. Ảnh: Hồng Nhung

Vẫn còn đồng phục thiếu tính thẩm mỹ

Em Đỗ Thanh Hải - học sinh Trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) cho rằng, đồng phục học sinh hiện nay chưa có tính thẩm mỹ cao mà chỉ đơn thuần là hài hoà, tươi sáng. Hiện tượng đồng phục bị trùng nhau giữa các trường trên địa bàn diễn ra khá nhiều, nếu không trùng về áo khoác mùa đông thì cũng trùng đồng phục thể thao.

“Em nghĩ nên có một buổi cho các bạn học sinh mặc áo đồng phục của riêng lớp đến trường hoặc những bộ quần áo bình thường nhưng vẫn đủ kín đáo để các bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân" - Thanh Hải bày tỏ.

Cùng ý kiến trên, em Nguyễn Thị Quyên - học sinh Trường THPT Hậu Lộc 1 (Thanh Hoá) chia sẻ, em nghĩ có thể mặc đồng phục vào đầu tuần và cuối tuần. Bởi nếu mặc cả tuần thì học sinh sẽ không còn cảm giác hứng thú, hào hứng với việc mặc đồng phục mà cảm thấy bị ép buộc, chán nản.

Em Lê Xuân Đình Dương - học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) cho rằng, đồng phục của học sinh cấp ba hiện nay chỉ đơn thuần quần xanh đen và áo trắng, chưa có nhiều điểm nhấn trên đồng phục.

“Nếu so sánh với đồng phục của các nước khác, em cảm thấy đồng phục Việt Nam vẫn còn khá đơn giản, chưa có nhiều điểm nhấn, tính thẩm mỹ không cao như đồng phục của Hàn Quốc, Nhật Bản và không có sự hiện đại, tự do như đồng phục của Mỹ, Anh" - Đình Dương bộc bạch.

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Học phí ngành Kiểm toán năm 2023 của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là học phí ngành Kiểm toán của nhiều trường đại học trên cả nước, giúp quý phụ huynh và sinh viên tham khảo.

Đồng phục học sinh năm học mới khiến phụ huynh "dở khóc dở cười"

Trang Hà |

Đầu năm học mới, câu chuyện mua đồng phục học sinh luôn “nóng”. Bên cạnh mong muốn trang phục được may đo kỹ lưỡng, nhiều phụ huynh kỳ vọng, nhà trường chú trọng đến chất lượng vải.

Học phí ngành Báo chí của nhiều trường đại học top đầu

Trang Hà |

Học phí ngành Báo chí các trường đại học trên cả nước dao động từ 18 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Lưu ý làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh ''thiệt đơn, thiệt kép''

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, người lao động hết sức chú ý có việc làm lập tức phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp biết để tránh tình trạng trùng đóng, trùng hưởng - có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khách du lịch ngán ngẩm cảnh chờ cả tiếng để qua phà Bình Khánh

Hữu Chánh |

Du khách đến huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, cản trở lớn nhất chính là nỗi ám ảnh mang tên chờ phà Bình Khánh.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

Học phí ngành Kiểm toán năm 2023 của nhiều trường đại học

Trang Hà |

Dưới đây là học phí ngành Kiểm toán của nhiều trường đại học trên cả nước, giúp quý phụ huynh và sinh viên tham khảo.

Đồng phục học sinh năm học mới khiến phụ huynh "dở khóc dở cười"

Trang Hà |

Đầu năm học mới, câu chuyện mua đồng phục học sinh luôn “nóng”. Bên cạnh mong muốn trang phục được may đo kỹ lưỡng, nhiều phụ huynh kỳ vọng, nhà trường chú trọng đến chất lượng vải.

Học phí ngành Báo chí của nhiều trường đại học top đầu

Trang Hà |

Học phí ngành Báo chí các trường đại học trên cả nước dao động từ 18 - 52 triệu đồng, tuỳ từng chuyên ngành, chương trình.