Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Trao đổi với Lao Động ngày 10.9, đại diện một doanh nghiệp cho biết đã đề xuất với tỉnh Quảng Ninh cho phép nghiên cứu việc đầu tư một đường băng tải để vận chuyển đất đá thải mỏ từ mỏ than Hòn Gai, phường Hà Khánh, TP Hạ Long ra cảng làng Khánh, để từ đây, sà lan, tàu tiếp tục vận chuyển đến các công trường.

Đường băng tải này dài khoảng 10km, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 500 tỉ đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp này, tỉnh Quảng Ninh đồng ý về chủ trương và doanh nghiệp đang phối hợp với một số đơn vị khác để cùng nghiên cứu các phương án về vốn, tính hiệu quả của dự án đầu tư.

“Nếu được đầu tư, trước mắt, chúng tôi sẽ dùng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng cho khu công nghiệp của chúng tôi ở Quảng Yên – hiện cũng đang thiếu nguyên liệu. Sau đó, nếu các đơn vị khác có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng phục vụ” – vị đại diện doanh nghiệp trên cho biết.

Nhà đầu tư đề xuất mở đường băng tải từ bãi thải mỏ ra Cảng làng Khánh (ảnh), phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Nguyễn Hùng
Nhà đầu tư đề xuất mở đường băng tải từ bãi thải mỏ ra cảng làng Khánh (ảnh), phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Nguyễn Hùng

Theo tính toán, trữ lượng đất đá thải mỏ tại khu vực nhà đầu tư trên mong muốn làm đường băng tải lên tới hàng trăm triệu khối.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các đơn vị, cá nhân quan tâm đầu tư hệ thống vận chuyển đất đá thải mỏ từ các mỏ than ra các cảng để từ đây cung cấp cho các dự án cần nguyên vật liệu san lấp mặt bằng. Đây được coi là phương án tối ưu nhất bởi nếu dùng xe tải vận chuyển sẽ vướng các quy định về trọng tải khi chạy ra đường giao thông, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Bãi đổ thải luôn là bài toán “đau đầu” bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, sạt lở…, dù ngành Than đã có nhiều nỗ lực và đầu tư rất lớn để giảm thiểu, khắc phục. Trong khi đó, từ 2021-2025, mỗi năm Quảng Ninh cần từ 100 – 150 triệu m3 đất đá phục vụ san lấp các dự án trên địa bàn, trong khi các mỏ nguyên vật liệu thiên nhiên đang cạn kiệt.

Hiện nay, rất nhiều dự án lớn của Quảng Ninh, như: Tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đi Đông Triều, các KCN tại thị xã Quảng Yên… có nhu cầu khối lượng đất đá san lấp mặt bằng rất cao.

Để giải quyết vấn đề này, từ cuối năm 2020, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan đã nghiên cứu xây dựng Đề án “Tận dụng nguồn đất đá thải mỏ bỏ đi để làm vật liệu san lấp”.

Tuy nhiên, hiện số lượng đất đá thải mỏ được sử dụng để san lấp mặt bằng vẫn còn khá ít do vướng về các thủ tục và đặc biệt là cung đường vận chuyển.

Quảng Ninh hiện có 6 bãi thải mỏ, tập trung tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Đông Triều. Quy hoạch các bãi thải có độ cao từ 200m – 300m. Theo tính toán, khối lượng đất đá thải tại các mỏ là khoảng 1.470 triệu m3. Trung bình mỗi năm, các công ty khai thác than thải ra trên 150 triệu m3 đất đá thải mỏ không có khoáng sản đi kèm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dùng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng các dự án đô thị

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ cảnh quan, môi trường, Quảng Ninh sẽ không "nuông chiều" các nhà đầu tư, mà sẽ yêu cầu tập trung sử dụng đất, đá thải từ các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN), đô thị, thay vì dùng đất, đá tự nhiên.

Đất đá thải mỏ sẽ là nguồn vật liệu chính để san lấp mặt bằng các dự án

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thời gian tới, đối với nhiều dự án cần đất đá để san lấp mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh đề nghị nhà đầu tư sử dụng nguồn đất đá thải mỏ và tìm nguồn vật liệu san lấp ngoài địa bàn tỉnh.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Nghĩa tình sâu đậm Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Chủ cửa hàng xe cũ: 1 tháng qua, chưa khách hàng nào sang tên thành công

KHÁNH AN |

Sau gần 1 tháng triển khai biển số định danh, nhiều cửa hàng xe cũ ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm. Thậm chí, họ không dám nhập xe cũ nhiều đời chủ do lo ngại khó khăn trong quá trình sang tên đổi chủ.

Điều động kế toán trưởng cho Trung tâm Y tế TP Phan Thiết để giải quyết lương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trước tình trạng hơn 350 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết chưa nhận được lương tháng 8 và nguy cơ lương tháng 9 do thiếu kế toán trưởng để kí chứng từ mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về lấy ý kiến điều động, bổ nhiệm nhân sự giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều tỉnh thành trên cả nước

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới.

2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, cửa bị khóa trái bên ngoài

Chân Phúc |

Vụ cháy xảy ra khi cửa bị khóa trái bên ngoài, bố mẹ 2 nạn nhân vắng nhà.

Dùng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng các dự án đô thị

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ cảnh quan, môi trường, Quảng Ninh sẽ không "nuông chiều" các nhà đầu tư, mà sẽ yêu cầu tập trung sử dụng đất, đá thải từ các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN), đô thị, thay vì dùng đất, đá tự nhiên.

Đất đá thải mỏ sẽ là nguồn vật liệu chính để san lấp mặt bằng các dự án

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thời gian tới, đối với nhiều dự án cần đất đá để san lấp mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh đề nghị nhà đầu tư sử dụng nguồn đất đá thải mỏ và tìm nguồn vật liệu san lấp ngoài địa bàn tỉnh.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.