TPHCM trao quyết định tuyển dụng 3 sinh viên xuất sắc tuyển thẳng viên chức đầu tiên

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.1, UBND TPHCM đã trao quyết định tuyển dụng viên chức đối với 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trúng tuyển giáo viên THPT, chuyên viên hành chính. Đây là những nhân sự đầu tiên được tuyển thẳng theo chính sách thu hút nhân tài của TPHCM.

3 nhân sự này gồm Lưu Văn Khoa, Trần Quang Anh và Nguyễn Thị Huỳnh Như. Trong đó, Trần Quang Anh và Lưu Văn Khoa trúng tuyển vị trí giáo viên THPT hạng 3, còn Nguyễn Thị Huỳnh Như trúng tuyển vị trí hành chính tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Đây là 3 nhân sự đầu tiên tại thành phố trúng tuyển theo Nghị định 140 của Chính phủ về thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Lưu Văn Khoa cho biết, rất vui mừng vì TPHCM có nhiều chính sách đặc biệt, trọng dụng nhân tài. “Tôi vui mừng vì TPHCM có nhiều chính sách, mở ra cơ hội cho thí sinh tài năng đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đây không phải là điểm dừng mà là sự khởi đầu mới cho hành trình mới của tôi” - Lưu Văn Khoa nói.

Còn Trần Quang Anh cho biết, sẽ cố gắng thực hiện tốt công tác giảng dạy ở trường THPT. Quang Anh chia sẻ: "Tuy các cơ sở công lập hiện nay không trả mức lương cao bằng trường tư nhưng tôi luôn có khao khát đóng góp cho giáo dục địa phương. Với mong muốn như vậy, làm việc cho môi trường công lập thì tầm ảnh hưởng, đóng góp sẽ được nhiều, rộng lớn hơn".

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GDĐT TPHCM - cho biết, Sở sẽ tạo điều kiện về môi trường làm việc, nghiên cứu cho nhân tài. Với năng lực vượt trội, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi ra trường có nhiều lựa chọn, có các điều kiện khác tốt hơn khi làm việc ở các trường ngoài công lập, nhưng các em đều có mong muốn làm việc ở các trường THPT chuyên, nơi có học sinh giỏi để có thể đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

“Sở GDĐT đã làm việc với lãnh đạo hai đơn vị dự kiến phân công công việc cho ứng viên trúng tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tinh thần chung là tạo điều kiện để các em khi về trường nhận nhiệm vụ được phát huy năng lực, sở trường nghiên cứu khoa học, xây dựng chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ thi cấp quốc gia, thành phố”, ông Quốc cho biết.

Trước đó, TPHCM thông báo tuyển dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ở 63 vị trí việc làm. Qua quá trình tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, có 4/10 thí sinh đăng ký đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên Hàn Quốc trải nghiệm hoạt động văn hoá Nam Bộ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Nhiều sinh viên Hàn Quốc bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi được trải nghiệm các trò chơi dân gian, chế biến bánh dân gian Nam Bộ... cùng các em học sinh tiểu học tại TP Cần Thơ.

Tỉ lệ sinh viên xét tuyển học bạ xuất sắc nhiều hơn xét từ tốt nghiệp THPT

Chân Phúc |

Trường đại học Công Thương TPHCM đã công bố tỉ lệ xếp loại tốt nghiệp đại học trong giai đoạn 2019 - 2023. Trong đó, số sinh viên xét tuyển bằng học bạ đạt loại xuất sắc nhiều hơn sinh viên xét tuyển bằng hình thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, sinh viên xuất sắc

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ áp dụng Nghị quyết 98 để xây dựng chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về làm việc.

Dự báo diễn biến rét đậm rét hại và hoạt động của bão trong 6 tháng tới

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan khí tượng nhận định khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong mùa đông xuân 2023-2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trường học ở Hải Dương bị tố chi thưởng lễ, Tết cho giáo viên rồi đòi lại

Hoàng Khôi |

Chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20.11 cho giáo viên sau đó yêu cầu nộp lại, đó là việc lặp đi lặp lại tại Trường tiểu học Kim Liên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đang khắc phục tồn tại nhưng mỏ đá Lộc Môn vẫn gây ô nhiễm

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sau thời gian bị đình chỉ vì nhiều vi phạm, mỏ đá Lộc Môn ở huyện Lương Sơn đã được UBND tỉnh cho phép nổ mìn để khai thác. Tuy nhiên, đơn vị này tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, chặn đường.

Nhiều thanh niên đóng phạt vì uống bia, rượu ở tiệc tất niên còn lái xe

Nguyên Chân - Mỹ Lệ |

TPHCM - Trở về từ tiệc tất niên cuối năm ở công ty, nhiều trường hợp được CSGT TPHCM phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý trong đêm 19.1.

Tràn lan tai nghe AirPods, Marshall "chính hãng" giá vài trăm nghìn đồng

KHÁNH AN |

Tin lời quảng cáo "hàng xịn, giá rẻ", nhiều người đã sập bẫy khi mua phải tai nghe AirPods, Marshall và hàng loạt thiết bị giả trên mạng xã hội.

Sinh viên Hàn Quốc trải nghiệm hoạt động văn hoá Nam Bộ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Nhiều sinh viên Hàn Quốc bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi được trải nghiệm các trò chơi dân gian, chế biến bánh dân gian Nam Bộ... cùng các em học sinh tiểu học tại TP Cần Thơ.

Tỉ lệ sinh viên xét tuyển học bạ xuất sắc nhiều hơn xét từ tốt nghiệp THPT

Chân Phúc |

Trường đại học Công Thương TPHCM đã công bố tỉ lệ xếp loại tốt nghiệp đại học trong giai đoạn 2019 - 2023. Trong đó, số sinh viên xét tuyển bằng học bạ đạt loại xuất sắc nhiều hơn sinh viên xét tuyển bằng hình thức điểm thi tốt nghiệp THPT.

TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia, sinh viên xuất sắc

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ áp dụng Nghị quyết 98 để xây dựng chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về làm việc.