TPHCM thi tốt nghiệp đợt 1: Mừng nhưng lo

Khánh Linh |

Vui mừng vì học sinh sẽ không phải chờ đợi lâu, còn lo vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp là cảm xúc đan xen của không ít phụ huynh, học sinh tại TPHCM khi nghe tin Thành phố vẫn sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước.

Con vui, bố mẹ lo lắng

Sau nhiều ngày chờ đợi, TPHCM đã quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Thành phố trong cả 2 đợt. Những thí sinh dự thi đợt 1 là những thí sinh không ở nơi phong toả hoặc thực hiện cách ly xã hội, không thuộc diện F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế và đặc biệt có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Những thí sinh còn lại sẽ dự thi đợt 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho hay tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT là công việc hàng năm của Bộ GDĐT. Tất cả các địa phương đều tham gia. Kết quả kỳ thi để các trường xem xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

"Năm nay, TPHCM đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, việc tham gia vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT là vấn đề lãnh đạo thành phố rất cân nhắc. Hằng ngày chúng tôi rà soát đánh giá tình hình dịch bệnh, phân tích nhu cầu, người dân, các vị phụ huynh, học sinh lớp 12", ông Đức cho hay và mong rằng phụ huynh, học sinh tin tưởng và cùng chung tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Nghe tin, em Lê Minh Phúc (lớp 12, Trường Song Ngữ Canada BCIS) vừa vui mừng nhưng cũng đan xen cả lo lắng. Phúc bày tỏ, sau khi TPHCM đồng ý tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1 giống cả nước, là một học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn ôn thi cuối cùng, em có những suy nghĩ khác nhau về quyết định này.

"Một phần, em cảm thấy vui vì thời gian tổ chức kỳ thi của tụi mình được giữ nguyên mà không bị dời lại, nên sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến độ ôn tập và chuẩn bị đã đặt ra trước kỳ thi. Tuy nhiên, khi dịch ở TPHCM đang diễn ra căng thẳng, nguy cơ lây nhiễm và sự an toàn của các bạn học sinh là điều khiến em cùng rất lo lắng", Phúc tâm sự.

Với cậu học sinh sẽ tham dự kỳ thi này thì bản thân em sẽ thực hiện nghiêm túc quy định đảm bảo việc giãn cách an toàn. Minh Phúc bày tỏ quyết tâm: "Dù có đôi chút lo lắng nhưng em tin vào UBND TPHCM và ngành GDĐT sẽ có những phương pháp tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới này. Còn với bổn phận là học sinh, em sẽ tiếp tục việc ôn tập sau khi quá trình học online kết thúc và cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này".

Còn bà Đậu Thu Hằng (phụ huynh học sinh ở Quận 7, TPHCM) thì cho biết thật khó để phụ huynh tránh khỏi sự lo lắng, trăn trở khi ngày nào cũng có thêm hàng trăm ca mắc COVID-19 tại TPHCM và xuất hiện thêm nhiều khu vực phong tỏa.

"Mặc dù các con đang tập trung lo ôn thi, học online, và quyết tâm cho kỳ thi mà các con mong chờ sau 12 năm học nhưng tôi thực sự lo lắng. Thấy con vui nhưng lòng cha mẹ bối rối. Dịch bệnh đang ngày càng gia tăng, chưa có sự an tâm, tôi chỉ mong TPHCM có thể xét tốt nghiệp THPT cho các em. Tôi tin các phụ huynh sẽ ủng hộ việc này. Tối giản kỳ thi sẽ tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước và hơn nữa học sinh, ngành Giáo dục và xã hội sẽ bớt phải lo lắng và bất an trong thời gian chống dịch COVID-19.

Hơn 1/3 phụ huynh còn lo lắng

Theo khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc đồng ý hay không đồng ý cho con thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7-8.7 do Sở GDĐT TPHCM thực hiện, kết quả có 63,58% phụ huynh đồng ý cho thi đợt 1. Trong số này chia làm 2 loại: Yên tâm là 29,97% và chưa yên tâm 33,61%. Số không đồng ý 36,42%.

Kết quả
Số liệu khảo sát do Sở GDĐT công bố. Biểu đồ: Huyên Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM cho hay, việc khảo sát để nắm tình hình an toàn chứ không phải để thi hay không thi. Mặt khác, việc này cũng để phụ huynh, học sinh an tâm trước khi bước vào phòng thi.

TPHCM nhấn mạnh sẽ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Việc xét nghiệm chia theo ca và khung giờ tại 155 điểm lấy mẫu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh cam kết sẽ chuẩn bị tốt nhất để kỳ thi diễn ra tốt đẹp, an toàn và mong phụ huynh, thí sinh an tâm, hợp tác trong công tác tổ chức.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chia ca để lấy mẫu xét nghiệm thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Chiều 1.7, TPHCM tổ chức họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Thành phố. Thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ thi đợt 1 vào ngày 7 và ngày 8.7. Ngày mai (2.7), việc lấy mẫu sẽ bắt đầu và kết thúc trong ngày 3.7. Thí sinh sẽ được chia ca và lấy mẫu tại 155 điểm trên địa bàn Thành phố.

155 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được lấy mẫu tại 155 điểm. Thời gian lấy mẫu diễn ra trong ngày 2 và 3.7.

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM chia ca để lấy mẫu xét nghiệm thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Chiều 1.7, TPHCM tổ chức họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Thành phố. Thí sinh không thuộc diện F0, F1, F2 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ thi đợt 1 vào ngày 7 và ngày 8.7. Ngày mai (2.7), việc lấy mẫu sẽ bắt đầu và kết thúc trong ngày 3.7. Thí sinh sẽ được chia ca và lấy mẫu tại 155 điểm trên địa bàn Thành phố.

155 điểm lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được lấy mẫu tại 155 điểm. Thời gian lấy mẫu diễn ra trong ngày 2 và 3.7.

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.