Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.

100% người tham dự phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Chiều 1.7, TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 tại TPHCM.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết TPHCM tổ chức phương án thi thành 2 đợt. Đợt 1 thi vào ngày 7 và 8.7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc không thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho những thí sinh còn lại.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, TPHCM sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM.

Ông Đức cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức lấy mẫu sẽ được chuẩn bị từ ngày mai (2.7) và công tác lấy mẫu chấm dứt vào ngày 3.7.

TPHCM họp bào chiều nay ngày 1.7
Chiều nay ngày 1.7, TPHCM họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh Chân Phúc

"Những người tham dự kỳ thi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Những thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những thí sinh này sẽ được tạo điều kiện để dự thi vào đợt 2", ông Đức cho hay.

Riêng với thí sinh tự do, Sở GDĐT TPHCM cho biết: Những thí sinh trên địa bàn TPHCM sẽ được liên lạc để đến lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định. Những thí sinh tự do ở các tỉnh, thành phố khác sẽ được phép sử dụng giấy xét nghiệm âm tính do địa phương cấp (kết quả xét nghiệm từ ngày 3.7 đến thời điểm tập trung thi).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thông báo thêm, với các thí sinh ở tỉnh, TPHCM tạo mọi điều kiện cho các em. Học sinh có quyền lựa chọn thi đợt 1 hoặc đợt 2. TPHCM cũng sẽ hỗ trợ về chỗ ở trong đợt thi với những em có nhu cầu.

Tổng số F0, F1, F2 là khoảng 200 em, số trong khu phong tỏa 991 em, cán bộ , giáo viên ở mỗi điểm thi đã có dự phòng từ 6-9 cán bộ. Hiện ở các địa phương quận huyện đã có số lượng cán bộ dự phòng để chuẩn bị cho tình huống đặt biệt xảy ra.

Gần 64% phụ huynh đồng ý thi ngay đợt 1

Về tỉ lệ khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh, ông Hiếu cho biết có 90% phụ huynh tham gia khảo sát. Kết quả: 63,58% phụ huynh đồng ý cho thi đợt 1. Trong số này chia làm 2 loại: Yên tâm là 29,97% và chưa yên tâm 33,61%. Số không đồng ý 36,42%.

Theo danh sách đăng ký, toàn TPHCM có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi, thi ở 155 điểm thi với hơn 4.135 phòng thi và tại mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng.

Để kỳ thi diễn ra an toàn trong điều kiện dịch COVID-19, Sở GDĐT TPHCM trước đó cũng đã xây dựng phương án tổ chức thi, trong đó siết chặt yêu cầu phòng, chống dịch.

Tất cả các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi, nhân sự tham gia thi đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn phòng, chống dịch như quy định 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, theo dõi sức khoẻ, khai báo y tế trước khi tham gia tại điểm thi...

Các điểm thi không tổ chức sinh hoạt nội quy thi, dặn dò tập trung ở sân trường, thay vào đó thông tin cho thí sinh các nội dung về số báo danh, địa điểm thi, phòng thi, giờ thi, nội quy thi qua email, trang web hoặc tin nhắn.

Điểm thi xây dựng phương án phân luồng, tổ chức an toàn, phòng chống dịch phù hợp với từng điểm thi, điểm in sao, chấm thi, ngoài ra chủ động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch khi tham gia thi.

Theo báo cáo của Sở GDĐT TP, công tác in sao đề thi diễn ra từ ngày 27.6 đến 8.7. Toàn bộ đội ngũ này đã được xét nghiệm COVID-19 vào ngày 24.6.

Về công tác vận chuyển đề diễn ra trong ngày 7 và 8.7. Đề thi sẽ được bàn giao từ Ban in sao đề thi đến các điểm thi và nhận lại bài thi vào cuối mỗi ngày thi. Đội ngũ này sẽ được xét nghiệm COVID-19 vào ngày 4.7.

Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 8.7 đến 26.7. Công tác chấm thi được tổ chức không quá 24 người/phòng, mỗi người ngồi 1 bàn, đảm bảo giãn cách, các nhóm đặc thù không quá 5 người/nhóm, bố trí lệch giờ giải lao, không tụ tập đông người.

Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh của 155 điểm thi.

Hỗ trợ về chuyên môn, nhân sự cho các điểm thi để giải quyết các tình huống sức khoẻ phát sinh và thực hiện các biện pháp an toàn. Hỗ trợ máy đo thân nhiệt cầm tay từ xa cho các điểm thi có số lượng thí sinh đông.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

UBND TPHCM chính thức quyết định: Vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 cùng cả nước

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM chính thức quyết định thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, học sinh lớp 12 đủ điều kiện vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 theo lịch của Bộ GDĐT.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM vẫn đang tích cực chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Trong khi TPHCM chưa quyết định về việc có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không thì các công việc chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được chuẩn bị.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

UBND TPHCM chính thức quyết định: Vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 cùng cả nước

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM chính thức quyết định thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, học sinh lớp 12 đủ điều kiện vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 theo lịch của Bộ GDĐT.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM vẫn đang tích cực chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Huyên Nguyễn |

Trong khi TPHCM chưa quyết định về việc có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không thì các công việc chuẩn bị cho kỳ thi vẫn đang được chuẩn bị.