Thông tin tiếp vụ thi giáo viên giỏi, học sinh kém không được vào lớp

Tuệ Linh |

Trước thông tin một số trường ở Hải Phòng cho học sinh có học lực yếu kém ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Cuộc thi áp lực cho cả học sinh và giáo viên?

Như Lao Động đã đưa tin, trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi TP.Hải Phòng cấp tiểu học, tại một số trường, chỉ có những học sinh khá giỏi mới được chỉ định đi học, một số học sinh học tập chưa tốt phải ở nhà.

Xung quanh sự việc này, nhiều ý kiến cho rằng ngành giáo dục Hải Phòng vẫn quá nặng nề về mặt thành tích. Và hội thi giáo viên giỏi chẳng qua chỉ là một buổi “biểu diễn” để cho đúng thủ tục.

Theo lãnh đạo trường tiểu học Lê Hồng Phong, Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học được Sở GD&ĐT chọn địa điểm và tổ chức theo quy định của Bộ GD&ĐT. Để phục vụ hội thi nếu duy trì một lớp học như bình thường thì sẽ không có ghế ngồi cho ban giám khảo và các giáo viên tham dự nên việc cho một số học sinh nghỉ học cũng là bình thường. Nhà trường sẽ có phương án để dạy bù cho học sinh nghỉ học.

“Ngay sau sự việc được báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhà trường đã có báo cáo giải trình gửi các cơ quan quản lý giáo dục. Những việc làm của nhà trường chỉ để phục vụ tốt nhất cho các học sinh và cho hội thi” – lãnh đạo trường tiểu học Lê Hồng Phong nói.

Tin nhắn nhà trường gửi phụ huynh học sinh.
Tin nhắn nhà trường gửi phụ huynh học sinh. PHCC.

Cũng theo lãnh đạo trường tiểu học Lê Hồng Phong, dòng tin nhắn: "Trường tiểu học Lê Hồng Phong thông báo, từ thứ 4 (9.1) đến thứ 6 (ngày 11.1), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học tại trường. Học sinh được giáo viên chủ nhiệm lựa chọn tham gia các tiết dạy của giáo viên dự thi có mặt tại trường theo sự dặn dò của giáo viên chủ nhiệm. Học sinh khác nghỉ học. Trân trọng!” của nhà trường đã dẫn tới sự hiểu lầm, hoài nghi của phụ huynh học sinh rằng hội thi chỉ có học sinh ngoan, học giỏi được tham dự. Còn những học sinh yếu, kém thì ở nhà.

Cần có sự thay đổi

Nói về vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực - Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, để cải cách được triệt để những vấn đề khó khăn trong giáo dục hiện nay chúng ta phải giảm tải lượng kiến thức truyền đạt đến học sinh tiến tới không còn các các kỳ thi của học sinh hình thức, đối phó.

Theo luật sư Quách Thành Lực, cần xây dựng những tiêu chí đánh giá mức độ thành công của giáo dục dựa trên việc học sinh hoà nhập ra sao với cuộc sống hiện tại tương lai, tiếp thu kiến thức của bậc học tiếp theo tiến tới để trở thành một con người có đóng góp cho xã hội.

Trường Tiểu học Chu Văn An, địa điểm diễn ra Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học. Ảnh: Nguyễn Dịu.
Trường Tiểu học Chu Văn An, địa điểm diễn ra Hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học. Ảnh: Nguyễn Dịu.

"Khi học sinh được giải phóng khỏi các kỳ thi thiếu thiết thực thì giáo viên cũng được cởi bỏ khỏi áp lực bệnh thành tích. Không còn bệnh thành tích thì giáo viên sẽ không còn phải đối phó với việc thi giáo viên giỏi, dự giờ.

Giáo viên được dạy với niềm vui nghề giáo thuần khiết là truyền tải khơi gợi cảm hứng học tập, hứng khởi tích luỹ tri thức của học sinh. Học sinh vui vẻ tiếp thu tri thức, tự nguyện học tự nguyện tiếp thu" - luật sư Lực nói.

Cũng theo luật sư Lực, hiện nay học sinh bị ép phải học, giáo viên bị ép phải giảng dạy quá nhiều thông tin, kiến thức thiếu thiết thực. Không cải cách tận gốc giáo dục thì những hiện tượng như vậy còn tiếp diễn nhiều nữa. Những người làm giáo dục cần chủ động góp ý kiến với Bộ Giáo dục để có sự thay đổi trong giáo dục.

Trước sự việc này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo một tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát ngay tại Hải Phòng để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời làm căn cứ cho việc sửa đổi Thông tư 21 năm 2010 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Tuệ Linh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém: "Cái tát" vào bệnh thành tích

Bích Hà |

“Giáo viên dạy giỏi thì phải dạy cho các em học sinh yếu kém, cớ sao lại yêu cầu các em yếu kém phải ở nhà để thi giáo viên giỏi?” – đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra trước sự việc học sinh yếu kém không được vào lớp vừa xảy ra tại Hải Phòng.

Bộ trưởng GDĐT chỉ đạo "nóng" vụ học sinh kém không được vào lớp

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo một tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát ngay sự việc một số trường học ở Hải Phòng cho học sinh có học lực yếu ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên giỏi.

Hải Phòng: Giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp

Phạm Đông |

Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi TP.Hải Phòng cấp tiểu học, chỉ những học sinh khá giỏi mới được chỉ định đi học, còn lại một số học sinh học tập chưa tốt phải ở nhà. Sự việc diễn ra khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém: "Cái tát" vào bệnh thành tích

Bích Hà |

“Giáo viên dạy giỏi thì phải dạy cho các em học sinh yếu kém, cớ sao lại yêu cầu các em yếu kém phải ở nhà để thi giáo viên giỏi?” – đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra trước sự việc học sinh yếu kém không được vào lớp vừa xảy ra tại Hải Phòng.

Bộ trưởng GDĐT chỉ đạo "nóng" vụ học sinh kém không được vào lớp

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo một tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát ngay sự việc một số trường học ở Hải Phòng cho học sinh có học lực yếu ở nhà trong thời gian tổ chức thi giáo viên giỏi.

Hải Phòng: Giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp

Phạm Đông |

Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi TP.Hải Phòng cấp tiểu học, chỉ những học sinh khá giỏi mới được chỉ định đi học, còn lại một số học sinh học tập chưa tốt phải ở nhà. Sự việc diễn ra khiến nhiều phụ huynh bức xúc.