Thiếu hàng nghìn giáo viên, Điện Biên áp dụng dạy học online

THÀNH CHƯƠNG - QUANG ĐẠT |

Năm học 2024-2025, tỉnh Điện Biên hiện còn thiếu hơn 2.000 giáo viên, do vậy nhiều giáo viên sẽ phải dạy liên trường, thậm chí tổ chức dạy và học trực tuyến.

Năm học 2024 - 2025, theo định mức toàn ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT), tỉnh Điện Biên đang thiếu 2.076 giáo viên. Trong đó chủ yếu ở các môn như: Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc. Cấp học mầm non thiếu 915 giáo viên, tiểu học 522, trung học cơ sở 406 và trung học phổ thông 233 giáo viên.

Tại huyện vùng cao Tủa Chùa, năm học 2024-2025, ngành còn thiếu 465 giáo viên. Trong khi đó, công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tuyển dụng đối với các vị trí giáo viên Tiếng Anh, Tin học và Mỹ thuật.

Ngày 27.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Đức Biểu - Trưởng phòng GDĐT huyện Tủa Chùa - cho biết, việc thiếu giáo viên dẫn tới gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục.

“Thiếu giáo viên trước thềm năm học mới đã ảnh hưởng đến việc tổ chức, nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh. Giáo viên phải dạy nhiều tiết và dạy tại nhiều trường, có giáo viên phải dạy ở 2 cấp học khác nhau” - ông Biểu nói.

Huyện vùng cao Tủa Chùa gặp nhiều khó khăn nguồn tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật.
Huyện vùng cao Tủa Chùa gặp nhiều khó khăn nguồn tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật.

Theo ông Biểu, để giải quyết tình trạng này, năm học 2024-2025, phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện tuyển dụng mới 99 giáo viên, hợp đồng 95 chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp học.

Tại huyện Điện Biên Đông, so với định mức toàn ngành hiện còn thiếu 188 giáo viên, phòng GDĐT cũng đã tham mưu cho UBND huyện dự kiến tuyển dụng mới khoảng 65 giáo viên trong năm học này.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng GDĐT huyện Điện Biên Đông - cho rằng: “Hiện nay, giáo viên ở các cấp thiếu khá nhiều, nhưng nghịch lý là vẫn phải tinh giảm 10% biên chế nên càng gây khó khăn cho việc đăng ký tuyển dụng”.

Theo ông Thắng, Điện Biên Đông là huyện nghèo, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, không thu hút được giáo viên đến đăng ký tuyển dụng. Mức lương giáo viên còn thấp, chưa tương xứng tính chất mức độ công việc ở vùng đặc biệt khó khăn, cộng với áp lực lớn từ yêu cầu công việc, khiến nhiều người bỏ việc.

Năm học 2024-2025, tỉnh Điện Biên sẽ tuyển dụng mới 533 giáo viên.
Năm học 2024-2025, tỉnh Điện Biên sẽ tuyển dụng mới 533 giáo viên.

“Tại cấp tiểu học, tỉ lệ đạt 28 học sinh/lớp, đây là tỷ lệ khá cao. Nếu theo định mức Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, dự báo giáo viên tiểu học còn thiếu nhiều hơn vì số lớp sẽ tăng lên trong khi không tăng được số giáo viên”- ông Thắng cho biết thêm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên cho biết, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm học 2024-2025, toàn ngành sẽ tuyển dụng mới 533 giáo viên, hợp đồng 434 giáo viên ở các cấp học.

Theo ông Đoạt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành GDĐT Điện Biên đã chủ động xây dựng phương án điều động, biệt phái giáo viên nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có. Đồng thời, thực hiện phương án bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp đối với những môn, như: Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Bên cạnh đó, ngành GDĐT cũng đã huy động đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh có năng lực chuyên môn tốt tại các huyện Mường Chà, Điện Biên và TP Điện Biên Phủ hỗ trợ dạy trực tuyến cho các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên Đông để đảm bảo học sinh được học đủ số tiết quy định.

"Để thực hiện giải pháp này, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ mở lớp bồi dưỡng cho các giáo viên tại Điện Biên, đồng thời hỗ trợ phần mềm để nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến khi triển khai" - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên cho biết thêm.

THÀNH CHƯƠNG - QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên đối diện nguy cơ đứt gãy nền đường Quốc lộ 279

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 279 tại tỉnh Điện Biên bị sụt lún đối diện nguy cơ đứt gãy nền đường.

Sạt lở hàng loạt trên các tuyến quốc lộ Điện Biên

THANH BÌNH |

Trận mưa lớn xảy ra đêm 24, rạng sáng 15.8 đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 279 tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên

Vân Trang |

Thiếu giáo viên vẫn là vấn đề được quan tâm trước thềm năm học mới 2024 - 2025.

Chăm lo tốt nhất cho người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Cường Ngô - Hà Anh |

Ngày 29.8, tại Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, sau khi phát động thi đua, cán bộ, đoàn viên, công nhân trên công trường đường dây 500kV mạch 3 đã được Tổng LĐLĐVN và công đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, chăm lo...

Giáo viên miền núi Quảng Bình sẵn sàng đón năm học mới

CÔNG SÁNG |

Giáo viên tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đến động viên tinh thần học sinh cho năm học mới.

Công bố đề minh họa thi vào lớp 10 của Hà Nội năm 2025

Bích Hà |

Đề minh họa thi vào lớp 10 của 7 môn học năm 2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố để học sinh có hướng ôn tập.

Nguồn điện EVN chỉ còn 38% tổng công suất điện quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguồn điện EVN chỉ còn 38% trong tổng công suất hệ thống điện quốc gia, từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh.

Lũ rút ở ngôi trường có thầy hiệu trưởng bơi giữa sân

Tân Văn |

Cao Bằng - Nước đã rút ở ngôi trường có thầy hiệu trưởng phải bơi đi kiểm tra cơ sở vật chất chìm trong lũ.

Điện Biên đối diện nguy cơ đứt gãy nền đường Quốc lộ 279

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 279 tại tỉnh Điện Biên bị sụt lún đối diện nguy cơ đứt gãy nền đường.

Sạt lở hàng loạt trên các tuyến quốc lộ Điện Biên

THANH BÌNH |

Trận mưa lớn xảy ra đêm 24, rạng sáng 15.8 đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 279 tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên

Vân Trang |

Thiếu giáo viên vẫn là vấn đề được quan tâm trước thềm năm học mới 2024 - 2025.