Hà Nội tiếp tục dạy học trực tuyến

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học trực tuyến.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trường học; cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến. Thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27.3 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR, qua website https://tokhaiyte.vn. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác...

Đặc biệt, Hà Nội cũng yêu cầu các trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khoẻ của học sinh. Thống nhất trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ phải báo ngay với cơ quan y tế địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội được giảm bao nhiêu học phí cho năm học mới?

Tường Vân |

Hà Nội vừa ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí khiến nhiều phụ huynh thắc mắc học sinh sẽ được giảm 50% hay 25% học phí cho năm học mới.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Hỗ trợ giá cước viễn thông, internet cho học sinh khó khăn học trực tuyến

Vương Trần |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20.9.2021 về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh Hà Nội được giảm bao nhiêu học phí cho năm học mới?

Tường Vân |

Hà Nội vừa ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí khiến nhiều phụ huynh thắc mắc học sinh sẽ được giảm 50% hay 25% học phí cho năm học mới.

Học sinh dựng lều cách nhà 5km “bắt” mạng để học trực tuyến

LÊ PHI LONG |

Do sống ở địa bàn xa xôi, cách trở, điều kiện còn có nhiều khó khăn nên 2 em học sinh Vân Kiều ở bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã phải dựng lều tạm cách nhà 5 km mới có sóng điện thoại 3G để tham dự các buổi học trực tuyến.

Hỗ trợ giá cước viễn thông, internet cho học sinh khó khăn học trực tuyến

Vương Trần |

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20.9.2021 về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng.