Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng lớn, Bộ GDĐT lọc ảo như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Theo dự kiến, Bộ GDĐT sẽ chạy lọc ảo 6 lần và gửi danh sách về cho các trường để các trường điều chỉnh.

Số liệu thống kê từ Bộ GDĐT, kết thúc thời gian điều chỉnh đã có 300.012 thí sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Trong đó, thay đổi trực tuyến chiếm 82,17%; thay đổi bằng phiếu chiếm 17,82%.

Trao đổi chiều 25.7, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) - cho hay: “Sau 17h ngày 25.7, các sở GDĐT phải hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về Bộ và sau đó các trường cũng như các nhóm trường ĐH sẽ được Bộ GDĐT cho phép tải dữ liệu đăng ký nguyện vọng của thí sinh về để phân tích và tiến hành chạy thử phần mềm xét tuyển”.

TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân - cho hay: “Chiều 25.7, nhà trường chưa nhận được lịch cụ thể bao giờ sẽ nhận được dữ liệu tuyển sinh của Bộ vì còn chờ các Sở GDĐT gửi dữ liệu về. Để việc tuyển sinh diễn ra tốt nhất, hiện nay nhà trường vẫn đang chạy thử dữ liệu giả định để khi có dữ liệu từ Bộ có thể chạy một cách tốt nhất, không để thí sinh phải chờ đợi quá lâu”.

Còn TS. Lê Đình Nghị - Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Luật Hà Nội - cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đang chờ dữ liệu từ Bộ GDĐT”.

Được biết, theo kế hoạch, từ ngày 28 - 30.7, Bộ GDĐT sẽ tiến hành lọc ảo toàn quốc. Dự kiến, Bộ GDĐT sẽ chạy lọc ảo 6 lần và gửi danh sách về cho các trường để các trường điều chỉnh.

Điểm chuẩn năm 2017 của nhóm trường đại học phía Nam sẽ công bố trước ngày 30.7. Điểm chuẩn năm 2017 của nhóm trường đại học phía Bắc sẽ công bố trước ngày 1.8. Danh sách trúng tuyển chính thức sẽ được Bộ gửi cho các trường để công bố trước ngày 17h ngày 1.8 theo quy chế.

Khi có tên trong danh sách trúng tuyển, từ ngày 1.8 đến ngày 7.8, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện) để xác định việc nhập học tại trường.

Quá thời gian trên, nếu thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi, coi như đã bỏ qua cơ hội nguyện vọng 1.

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các đợt xét tuyển bổ sung sẽ được thực hiện từ sau ngày 13.8. Thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung sẽ do các trường quy định.

 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Khương Quỳnh |

Chiều 19.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM đã thông qua điểm trúng tuyển vào trường. Đây là trường Đại học đầu tiên của TPHCM công bố điểm trúng tuyển năm học 2017-2018.

Điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi thế nào?

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh băn khoăn trước việc quy đổi điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào để làm căn cứ đặt nguyện vọng khi 2 năm trước trường tổ chức thi đánh giá năng lực?

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Trường Đại học đầu tiên ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Khương Quỳnh |

Chiều 19.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TPHCM đã thông qua điểm trúng tuyển vào trường. Đây là trường Đại học đầu tiên của TPHCM công bố điểm trúng tuyển năm học 2017-2018.

Điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi thế nào?

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh băn khoăn trước việc quy đổi điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào để làm căn cứ đặt nguyện vọng khi 2 năm trước trường tổ chức thi đánh giá năng lực?