Điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi thế nào?

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh băn khoăn trước việc quy đổi điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào để làm căn cứ đặt nguyện vọng khi 2 năm trước trường tổ chức thi đánh giá năng lực?

Gửi câu hỏi đến Ban Tư vấn xét tuyển đại học 2017, nhiều thí sinh đặt câu hỏi về so sánh điểm chuẩn vào Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào khi 2 năm trước trường tổ chức thi đánh giá năng lực.

Chia sẻ về điều này, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cho hay: Trong 2 năm 2015, 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện thi đánh giá năng lực. Đây là bài thi tổng hợp các kiến thức khối Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội với tổng điểm tối đa là 140 điểm. Điểm nhận hồ sơ cũng bắt đầu từ 70 điểm. Như vậy, 70 điểm thi đánh giá năng lực sẽ tương đương với khoảng 5 điểm. Nếu như năm ngoái điểm chuẩn vào trường ở quãng 87 đến 90 điểm thì năm nay ước tính tổng 3 môn vào khoảng 20 – 22 điểm.

“Việc quy đổi này cũng rất khó nói, nhưng thí sinh có thể coi đó là một trong những căn cứ so sánh”,  PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Đưa ra cách nhìn nhận khác, PGS.TS Trần Văn Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho rằng, rất khó cho các thí sinh đăng kí vào các trường Đại học Quốc gia Hà Nội có thể so sánh điểm chuẩn trong 2 năm trước, bởi cách thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kỳ thi THPT Quốc gia 2017 là hai cách thức khác nhau, công cụ khác nhau nên kết quả cũng sẽ rất khác nhau.

“Theo quan sát, từ năm 2013 đến nay, điểm chuẩn trường cao vẫn cao, trường thấp vẫn thấp, không có đột biến gì cả. Chỉ có điều mức điểm năm 2013, 2014 khoảng 21 điểm thì đến năm 2015, 2016 sẽ lên khoảng 23-24 điểm. Phụ huynh và thí sinh chỉ nên so sánh một cách tương đối và tương quan giữa các trường trong Đại học Quốc gia Hà Nội với các trường bên ngoài. Thí sinh có thể xem lại điểm chuẩn những năm trước khi thi đánh giá năng lực để so sánh. Điểm số đó có thể tham khảo được”, ông Nghĩa cho hay.

Nói về dự kiến điểm chuẩn vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - dự đoán điểm chuẩn các ngành "hot" của trường như Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản trị Khách sạn, Báo chí, Quan hệ công chúng, Đông phương học sẽ từ 23 điểm trở lên. Các ngành bớt “hot" như Quốc tế học, Công tác xã hội, Xã hội học, Khoa học quản lý... điểm chuẩn dự kiến dao động từ 20-22 điểm. Ngành có điểm thấp nhất cũng phải là 17.

Trả lời câu hỏi, 26 điểm có đỗ ngành Đông phương học không, ông Tuấn thông tin: Đây là ngành rất hấp dẫn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại bộ phận các sinh viên học ngành Đông phương học cơ bản đến năm thứ 3 đã đi làm, nhiều sinh viên còn đi làm mà chưa cần sử dụng đến bằng tốt nghiệp ngay. Với 26 điểm, gần như chắc chắn có thể vào được.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng lưu ý: Ngoài ra, thí sinh có thể dự phòng các ngành gần với ngành các em yêu thích. Ví dụ, ngành quốc tế học rất gần với ngành Đông phương học; ngành công tác xã hội gần như quản trị văn phòng, khoa học quản lý.

Thí sinh đăng kí vào trường có cơ hội học văn bằng 2. Cụ thể, trong Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại Ngữ, Khoa Luật, sinh viên có thể học liên thông bằng 2 trong 9 ngành. Các em lên website của trường để biết thêm thông tin, ông Tuấn giới thiệu.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Teen 99 Hà Nội với hàng nghìn cơ hội đỗ đại học

Huyên Nguyễn |

Có 45.772 thí sinh Hà Nội đạt điểm thi trên điểm sàn (15,5 điểm) trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiếm khoảng 84,5% trong tổng số 54.124 thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học. Như vậy, cơ hội đỗ đại học đang mở rộng đối với lứa học sinh sinh năm 1999 của Thủ đô.

Tuyển sinh đại học 2017: Tránh “sập bẫy” điểm sàn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học tốp trên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GDĐT ở mức 15,5 khiến nhiều thí sinh loay hoay trong điều chỉnh nguyện vọng. Các chuyên gia nhận định, thí sinh không nên vội mừng mà hết sức cẩn trọng, bởi theo nhiều chuyên gia ngưỡng điểm này không có giá trị đối với các trường “hot”. Nếu không cẩn thận, thí sinh sẽ dễ bị “sập bẫy”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Teen 99 Hà Nội với hàng nghìn cơ hội đỗ đại học

Huyên Nguyễn |

Có 45.772 thí sinh Hà Nội đạt điểm thi trên điểm sàn (15,5 điểm) trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiếm khoảng 84,5% trong tổng số 54.124 thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học. Như vậy, cơ hội đỗ đại học đang mở rộng đối với lứa học sinh sinh năm 1999 của Thủ đô.

Tuyển sinh đại học 2017: Tránh “sập bẫy” điểm sàn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường đại học tốp trên thông báo ngưỡng điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GDĐT ở mức 15,5 khiến nhiều thí sinh loay hoay trong điều chỉnh nguyện vọng. Các chuyên gia nhận định, thí sinh không nên vội mừng mà hết sức cẩn trọng, bởi theo nhiều chuyên gia ngưỡng điểm này không có giá trị đối với các trường “hot”. Nếu không cẩn thận, thí sinh sẽ dễ bị “sập bẫy”.