Tăng khẩu phần ăn, bổ sung áo ấm chống rét cho 12.000 học sinh vùng cao

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Do nhiệt độ giảm sâu kèm theo không khí lạnh và mưa rào rải rác, ngành Giáo dục huyện vùng cao Trạm Tấu đang lên các phương án để đảm bảo sức khỏe cho gần 12.000 học sinh.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên những ngày qua các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác, trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12 độ C, đặc biệt huyện vùng cao Trạm Tấu giảm xuống 8 - 10 độ C.

Trước tình hình thời tiết chuyển rét đậm, ngành Giáo dục Trạm Tấu đã lên phương án đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động chăm sóc, đảm bảo về thể chất, sức khỏe cho 399 nhóm, lớp với gần 12.000 học sinh.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Xà Hồ hiện có hơn 903 học sinh đang theo học, với 717 em bán trú. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng công tác phòng chống rét cho con em đã được chú trọng.

Những ngày trời rét, nhà trường không thực hiện các hoạt động ngoài trời, chủ động hướng dẫn học sinh ăn nóng - uống nóng, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Buổi tối không học tập trung trên lớp, các học sinh học tại phòng ngủ.

Thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Xà Hồ chuẩn bị chăn, đệm ấm cho học sinh bán trú. Ảnh: B.N
Thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Xà Hồ chuẩn bị chăn, đệm ấm cho học sinh bán trú. Ảnh: B.N

Thầy giáo Lò Văn Liên - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, hiện nay, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Do đó, nhà trường đã đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu và các nhà hảo tâm hỗ trợ chăn, tất, quần áo rét… để các em được giữ ấm trong mùa đông.

Tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Làng Nhì, nhà trường ưu tiên cho các lớp học sinh nhỏ được giao thêm chăn ấm, đệm ấm mới được các nhà tài trợ tặng.

“Trong những ngày rét đậm, rét hại, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để các em được ngủ ấm, lớp học đủ ánh sáng và kín gió, tăng thêm khẩu phần ăn đối với học sinh bán trú. Chúng tôi cũng tranh thủ sửa chữa, lắp ghép thêm tấm thảm xốp lót nền, sửa lại một số ô cửa bị hở để tránh gió lùa vào lớp” - thầy Lê Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng, tâm sự.

Học sinh điểm trường Làng Nhì - một trong những xã xa, khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: B.N
Học sinh điểm trường Làng Nhì - một trong những xã xa, khó khăn nhất của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Ảnh: B.N

Việc giữ ấm cho trẻ trong những ngày giá rét cũng được các trường mầm non trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Theo cô giáo Vũ Thị Liên - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (xã Hát Lừu), buổi sáng khi đón trẻ từ tay phụ huynh, các cô giáo nhanh chóng đưa trẻ vào lớp, cho bé uống một cốc nước ấm để giữ ấm cơ thể.

Những hôm trời rét đậm, các cô cho trẻ tập thể dục, vận động ngay trong lớp mà không ra sân trường như mọi khi.

“Để chủ động phòng, chống rét cho trẻ, ngay từ đầu mùa đông, nhà trường đã vận động phụ huynh, xin một số nhà tài trợ trang bị thêm chăn ấm, thảm xốp lót nền lớp học để các cháu không phải tiếp xúc với nền đất lạnh, kiểm tra tất cả hệ thống cửa của các lớp để đảm bảo cửa đóng kín gió không lùa…” - cô giáo Vũ Thị Liên bày tỏ.

Đảm bảo khẩu phần, dinh dưỡng trong bữa ăn cho học sinh bán trú vùng cao. Ảnh: B.N
Đảm bảo khẩu phần, dinh dưỡng trong bữa ăn cho học sinh bán trú vùng cao. Ảnh: B.N

Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu - cho hay, đơn vị luôn theo dõi các bản tin, cảnh báo về thời tiết, chủ động hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các em.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng yêu các trường cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp dưới 8 độ C để đảm bảo sức khỏe. Còn tại các khu vực trường học có nền nhiệt độ cao hơn thì vẫn cho học sinh đi học bình thường, nhưng chú ý việc chống rét như dự trữ quần áo, mũ, tất; đóng kín các phòng học, phòng ở, đảm bảo dinh dưỡng khẩu phần bữa ăn…

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

1.488 lao động vùng cao được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lũy kế đến hết tháng 2.2024, 2.709 lao động vùng cao đã được giải quyết việc làm.

Rộn ràng xuân về ở những điểm trường vùng cao

THÙY TRANG |

Sân trường trở thành nơi gói bánh chưng. Từ các em học sinh đến người dân, mỗi người một tay đi hái lá, vo nếp, tiếng nói cười rộn ràng một góc núi. Mùa xuân đã thực sự về với những điểm trường vùng cao ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Bữa cơm có thịt níu chân trò nghèo vùng cao đến lớp

Khánh Linh |

Những bữa cơm có thịt, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng đã níu chân hàng chục nghìn học sinh vùng khó, nâng bước các em đến trường.

"Thật không thể tin nổi" sự nhầm lẫn tai hại của phần mềm diệt virus Bkav

Anh Vũ |

Kết quả kiểm định của AV-TEST, một bài kiểm tra uy tín dành cho các phần mềm diệt virus, đã hé lộ một thực tế đáng lo ngại về hiệu suất thực tế của phần mềm đến từ BKAV, công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng.

Nguyễn Thùy Linh tiệm cận suất dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Màn thể hiện ấn tượng tại giải cầu lông Đức mở rộng 2024 giúp Nguyễn Thùy Linh tiến gần hơn tới suất được chọn làm hạt giống dự Olympic Paris 2024.

Quán hủ tiếu Nam Vang chính gốc Michelin hết lời khen ngợi ở TPHCM

Thanh Hải |

Hủ tiếu Nam Vang Hồng Phát ở TPHCM nhận được đánh giá cao từ Michelin vì hương vị cũng như câu chuyện ẩm thực độc đáo qua nửa thế kỷ.

Vụ MH370 lại chấn động với những tuyên bố gây sốc mới

Ngọc Vân |

Vụ MH370 lại một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận với những tuyên bố chấn động của nhà điều tra, 10 năm sau khi máy bay mất tích.

Vụ bảo vệ trường bị tố dâm ô trẻ em, chủ tịch xã nói người tố giác "bị thần kinh"

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho rằng một người dân trên địa bàn bị thần kinh - đây là người phụ nữ đã lên tiếng tố giác bảo vệ trường học dâm ô con gái bà.

1.488 lao động vùng cao được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lũy kế đến hết tháng 2.2024, 2.709 lao động vùng cao đã được giải quyết việc làm.

Rộn ràng xuân về ở những điểm trường vùng cao

THÙY TRANG |

Sân trường trở thành nơi gói bánh chưng. Từ các em học sinh đến người dân, mỗi người một tay đi hái lá, vo nếp, tiếng nói cười rộn ràng một góc núi. Mùa xuân đã thực sự về với những điểm trường vùng cao ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Bữa cơm có thịt níu chân trò nghèo vùng cao đến lớp

Khánh Linh |

Những bữa cơm có thịt, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng đã níu chân hàng chục nghìn học sinh vùng khó, nâng bước các em đến trường.