Vụ bảo vệ trường bị tố dâm ô trẻ em, chủ tịch xã nói người tố giác "bị thần kinh"

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho rằng một người dân trên địa bàn bị thần kinh - đây là người phụ nữ đã lên tiếng tố giác bảo vệ trường học dâm ô con gái bà.

Như Báo Lao Động đã thông tin, bà T.T.D. (47 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) có đơn về sự việc con gái của bà là Võ Hồng Anh (tên nhân vật đã được thay đổi), 6 tuổi, học tại Trường Mầm non xã Diễn Yên bị bảo vệ nhà trường dâm ô.

Trong đơn, bà T.T.D. trình bày, thấy con đi học về có có dấu hiệu khác thường, ban đêm ngủ hoảng sợ, giật mình nên vào sáng 7.10.2023, bà T.T.D. hỏi nguyên nhân.

Biên bản hòa giải giữa 2 gia đình ông Tám và bà T.T.D. ngày 27.10.2023, có nội dung ông Tám thừa nhận hành vi sai trái đối với con bà T.T.D.. Ảnh: Quang Đại
Biên bản hòa giải giữa 2 gia đình ông Tám và bà T.T.D. ngày 27.10.2023, có nội dung ông Tám thừa nhận hành vi sai trái đối với con bà T.T.D. Ảnh: Quang Đại

Cháu bé kể lại vào chiều 6.10.2023, cháu bị bảo vệ nhà trường là ông Hồ Trọng Tám (51 tuổi, trú xóm 10 xã Diễn Yên) đưa vào nhà vệ sinh nhà trường và có hành vi dâm ô. Lo lắng cho con, bà T.T.D. đã quay video lời cháu kể lại sự việc và gửi cho giáo viên của Trường Mầm non xã Diễn Yên.

Sau đó, ông Hồ Trọng Tám và nhà trường đến nhà bà T.T.D. để xin lỗi. Cháu bé bị ốm, bà T.T.D. phải đưa con đi điều trị cả tháng trời. Tuy nhiên, đến nay, ông Hồ Trọng Tám vẫn không phải chịu trách nhiệm gì về sự việc nói trên.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Báo Lao Động liên hệ qua điện thoại với ông Dương Đăng Hoàng – Chủ tịch UBND xã Diễn Yên. Ông Hoàng khẳng định sự việc “không có gì cả”.

Phóng viên hỏi không có sự việc gì thì tại sao ông Tám phải đến nhà xin lỗi và bị nhà trường chấm dứt hợp đồng làm bảo vệ? Ông Hoàng nói liên quan đến bảo vệ nhà trường là do ông Tám bảo nghỉ, còn bà T.T.D. là người bị “chạm mạch, thần kinh” và đã lấy 2-3 đời chồng.

Phóng viên hỏi ngoài sự việc liên quan con bà T.T.D., ông Hồ Trọng Tám có bị ai phản ánh đã sàm sỡ con họ, có trường hợp người dân đến tận nhà đánh ông Tám vì sàm sỡ con họ hay không, ông Hoàng đều lên tiếng phủ nhận.

Phóng viên hỏi ông Hoàng nói bà T.T.D. bị thần kinh thì địa phương có quản lý hồ sơ bệnh án hay không, nhưng ông Hoàng không trả lời được.

Ông Nguyễn Sỹ Vân – xóm trưởng xóm 12 - xã Diễn Yên (nơi bà T.T.D. cư trú) khẳng định bà T.T.D. không bị bệnh thần kinh, chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương và của xóm. “Hiện không có hồ sơ bệnh án hay cơ quan chuyên môn nào nói bà T.T.D. bị bệnh thần kinh cả” – ông Vân nói.

Trao đổi với phóng viên, bà T.T.D. rất bức xúc về phát ngôn của ông Dương Đăng Hoàng – Chủ tịch UBND xã Diễn Yên và cho biết sẽ tố cáo người này về việc đã xúc phạm bà.

Liên quan sự việc, bà Trần Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng trường Mầm non Diễn Yên cũng lên tiếng khẳng định không có sự việc ông Hồ Trọng Tám – bảo vệ nhà trường dâm ô con gái bà T.T.D., nhà trường không xin lỗi bà T.T.D. và liên quan công việc ông Tám là trường đang tạm đình chỉ chứ không phải cho thôi việc.

Bà T.T.D. cho biết đã đến làm việc với lãnh đạo trường Mầm non Diễn Yên, yêu cầu làm rõ các sự việc bảo vệ nhà trường có xâm hại con bà hay không, nhà trường có đến xin lỗi gia đình hay không.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, nhà trường hứa trả lời bằng văn bản nhưng đã nhiều ngày trôi qua, bà T.T.D. vẫn chưa nhận được.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tố cáo bảo vệ nhà trường dâm ô trẻ em, hiệu trưởng phủ nhận

QUANG ĐẠI |

Bảo vệ trường Mầm non Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô học sinh.

Làm rõ thông tin việc một bé gái người nước ngoài nghi bị dâm ô

Nam Hiệp |

TPHCM - Một người đàn ông nước ngoài bị tố cáo, lợi dụng bé gái mới 9 tuổi (có bố là người nước ngoài, mẹ là người Việt Nam) nằm chơi cạnh mình trong phòng, đã có hành vi nghi dâm ô với bé gái này.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi

Bảo Nguyên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Phụ huynh tố cáo bảo vệ nhà trường dâm ô trẻ em, hiệu trưởng phủ nhận

QUANG ĐẠI |

Bảo vệ trường Mầm non Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô học sinh.

Làm rõ thông tin việc một bé gái người nước ngoài nghi bị dâm ô

Nam Hiệp |

TPHCM - Một người đàn ông nước ngoài bị tố cáo, lợi dụng bé gái mới 9 tuổi (có bố là người nước ngoài, mẹ là người Việt Nam) nằm chơi cạnh mình trong phòng, đã có hành vi nghi dâm ô với bé gái này.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn dâm ô bé gái 5 tuổi

Bảo Nguyên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.