Sẽ phạt tới 10 triệu đồng với hành vi xúc phạm danh dự người học

Tú Quỳnh |

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định trong Nghị đinh số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục (ban hành ngày 22.1.2021).

Cụ thể, tại Điều 28 của Nghị định nêu rõ: Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với người học.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

- Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

“Lấy người học làm trung tâm” - tạo ra những công dân toàn cầu

Đặng Chung |

“Một buổi sáng khi đang ngồi trong phòng làm việc tại trường, tôi nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào” - vừa dứt lời thì một cậu học trò bước vào, giơ nửa ngón tay bị chặt đứt trước mặt tôi. Cậu khóc và hứa từ nay sẽ thay đổi. Cậu đã tự chặt ngón tay để thể hiện quyết tâm thay đổi”. Đó chỉ là một trong số hàng trăm tình huống, câu chuyện mà TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng - kể với chúng tôi về những cô cậu học trò có cá tính mạnh, về ngôi trường được coi là đặc biệt nhất Thủ đô này.

Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học

HUYÊN NGUYỄN - KIỀU TRANG |

Thay vì chỉ cấm người học như trước kia, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1.7 không phân biệt người hút thuốc là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên, phụ huynh, khách tới làm việc... Việc hút thuốc trong cơ sở giáo dục đều là hành vi bị nghiêm cấm.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Lấy người học làm trung tâm” - tạo ra những công dân toàn cầu

Đặng Chung |

“Một buổi sáng khi đang ngồi trong phòng làm việc tại trường, tôi nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào” - vừa dứt lời thì một cậu học trò bước vào, giơ nửa ngón tay bị chặt đứt trước mặt tôi. Cậu khóc và hứa từ nay sẽ thay đổi. Cậu đã tự chặt ngón tay để thể hiện quyết tâm thay đổi”. Đó chỉ là một trong số hàng trăm tình huống, câu chuyện mà TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng - kể với chúng tôi về những cô cậu học trò có cá tính mạnh, về ngôi trường được coi là đặc biệt nhất Thủ đô này.

Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học

HUYÊN NGUYỄN - KIỀU TRANG |

Thay vì chỉ cấm người học như trước kia, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1.7 không phân biệt người hút thuốc là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên, phụ huynh, khách tới làm việc... Việc hút thuốc trong cơ sở giáo dục đều là hành vi bị nghiêm cấm.

Cán bộ phải có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phương hướng nhân sự khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, những tiêu chí trên nhằm nêu rõ, Uỷ viên Bộ Chính trị phải là người nổi trội, ưu tú nhất trong Ban Chấp hành Trung ương, có tài, có tầm, có tâm, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi, làm theo và có định hướng để phát triển đất nước.