NGÀNH Y TẾ ĐẮK LẮK XÉT TUYỂN CÁN BỘ THIẾU TIÊU CHUẨN:

Bất công cho người học thật, bằng thật!

HỮU LONG |

Vụ việc 10 trường hợp có bằng cấp không hợp pháp làm việc trong ngành y tế Đắk Lắk không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật và còn tạo ra sự bất công cho những người học thật, bằng thật. Để lấy lại niềm tin từ người dân, đặc biệt trong giai đoạn Đắk Lắk đưa ra nhiều chính sách thu hút người tài, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thiếu công bằng

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành y tế Đắk Lắk vào năm 2017-2018 không thực hiện đúng các quy trình xét tuyển được quy định trong phương án xét duyệt đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, dẫn tới việc tuyển 10 người có bằng cấp không hợp lệ.

Việc tuyển dụng cán bộ thiếu tiêu chuẩn, không rõ ràng bằng cấp ở ngành y tế đã tạo ra sự bức xúc trong dư luận. Phần lớn các ý kiến cho rằng, một người sử dụng bằng giả để làm trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong ngành y tế là điều vô cùng nguy hiểm khi người dân đến khám sức khỏe và tổn thất uy tín của ngành y.

Hơn nữa, thông tin cán bộ dùng bằng giả là một nốt trầm trong chuỗi câu chuyện đáng buồn của ngành y tế Đắk Lắk trong những năm vừa qua.

Trước đó, gần 50 bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nộp đơn xin nghỉ việc vì áp lực và lương thấp. Một bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên không giấu được sự bức xúc trước thông tin phát hiện 10 trường hợp dùng bằng không hợp pháp đang làm trong ngành y tế.

Theo vị này, để trở thành một bác sĩ, người học phải trải qua nhiều năm học tập và phấn đấu trong các trường đại học y. Đến khi đi làm, bác sĩ trẻ phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ.

“Chính vì mức lương quá thấp, các chế độ đãi ngộ cho các bác sĩ chưa cao nên ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm anh em chúng tôi” - vị bác sĩ này nói và cho biết thêm, hiện ngành y tế đang nổi lên nhiều lùm xùm trong đó có chuyện các y- bác sĩ thiếu bằng cấp. Chính vì vậy, để lấy lại niềm tin của người dân, ngành y tế Đắk Lắk cần sớm rà soát, làm trong sạch đội ngũ y - bác sĩ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tuyển dụng.

Cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

6/10 trường hợp dùng bằng giả hiện đang công tác tại các trung tâm y tế huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư Cuin và Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên… Nguồn tin từ Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn xác nhận, anh N.V.T. (SN 1992, trú xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông) hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn. Sau khi dính tới nghi án sử dụng bằng cấp không hợp lệ, anh N.V.T đã làm đơn xin nghỉ việc.

Hay như trường hợp của anh Y.B.M, chị H.R.N (cùng SN 1991) hiện đang công tác tại trạm y tế xã do Trung tâm Y tế huyện Ea Kar quản lý. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ea Kar thừa nhận đã nắm được thông tin anh Y.B.M và chị H.R.N dùng bằng giả, tuy nhiên đơn vị đang chờ hướng xử lý từ phía Sở Y tế Đắk Lắk. “Sở Y tế là đơn vị tổ chức thi tuyển đầu vào đối với 2 người này và bố trí công việc. Thế nên hướng xử lý đối với trường hợp dùng bằng giả, chúng tôi vẫn phải đợi chỉ đạo từ Sở Y tế” - vị lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ea Kar thông tin.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế cho biết, việc phát hiện 10 trường hợp thiếu bằng cấp trong ngành y tế là câu chuyện đáng tiết, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của đội ngũ y-bác sĩ.

“Sau khi chủ động phát hiện vụ việc, Sở Y tế đã giao cho Phòng Tổ chức báo cáo giải trình liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ có bằng cấp không hợp pháp. Sau khi có báo cáo giải trình, Ban Giám đốc sau sẽ họp và phân tích rõ trách nhiệm tuyển dụng các đối tượng thiếu tiêu chuẩn bằng cấp thuộc về đơn vị nào” - ông Nay Phi La thông tin.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, thời gian qua việc nhiều cán nhân sử dụng bằng giả, bằng văn không hợp pháp làm việc trong cơ quan nhà nước xảy ra tương đối nhiều; sử dụng văn bằng không hợp pháp để tăng lương, thăng chức... “Tác hại của việc sử dụng bằng giả, sử dụng những con người không đúng sẽ làm suy yếu chất lượng, thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đặc biệt như những cơ quan Tài chính, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và các cơ quan tham mưu Đảng và Nhà nước là điều vô cùng nguy hiểm” - đại tá Lương nói.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Xét tuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

HỮU LONG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác định, 10 người làm việc trong ngành y tế hiện sử dụng văn bằng không hợp pháp, trong đó 6 người sử dụng bằng phổ thông trung học giả và 4 người sử dụng chứng chỉ “không hợp pháp”. Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết đang tiến hành rà soát các trường hợp nghi vấn và thu hồi các quyết định tuyển dụng đối với những người sử dụng bằng giả.

Ngành y tế Đắk Lắk: Lộ danh sách "đen" dùng bằng giả để thăng tiến

Hữu Long |

Nhiều trường hợp được tuyển dụng trong ngành y tế Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Có trường hợp hiện vẫn đang công tác, cũng có trường hợp xin nghỉ việc.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xét tuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

HỮU LONG |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xác định, 10 người làm việc trong ngành y tế hiện sử dụng văn bằng không hợp pháp, trong đó 6 người sử dụng bằng phổ thông trung học giả và 4 người sử dụng chứng chỉ “không hợp pháp”. Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết đang tiến hành rà soát các trường hợp nghi vấn và thu hồi các quyết định tuyển dụng đối với những người sử dụng bằng giả.

Ngành y tế Đắk Lắk: Lộ danh sách "đen" dùng bằng giả để thăng tiến

Hữu Long |

Nhiều trường hợp được tuyển dụng trong ngành y tế Đắk Lắk sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Có trường hợp hiện vẫn đang công tác, cũng có trường hợp xin nghỉ việc.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.