Rơi nước mắt với giáo viên mầm non dạy 35 năm, lương hưu 1,3 triệu/tháng

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG |

Cô Hoàng Thị Huệ (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) đi dạy Mầm non từ năm 1982, nghỉ hưu vào tháng 9.2017. Sau 35 năm “trồng người”, cô nghỉ hưu với mức lương thấp đến khó tin, chỉ 1,3 triệu/tháng.

Về hưu, vẫn chưa an cư

Ở tuổi 55, là giáo viên mới nghỉ hưu, nhưng nếu không có ai giới thiệu, thì sẽ tưởng cô là một lão nông. Cô người nhỏ thó, da đen nhẻm, tóc bạc và khắc khổ.

Nghỉ hưu, cô Huệ chưa có một mái nhà ổn định để an cư. Ảnh: QĐ
Nghỉ hưu, cô Huệ chưa có một mái nhà ổn định để an cư. Ảnh: QĐ

Cô Huệ bật khóc khi chị Nguyễn Thị Dương - Chủ tịch LĐLĐ huyện hỏi chuyện nhà cửa: “Chẳng dám nghĩ nữa, vì khó khăn quá”.

Hoàn cảnh cô Huệ rất éo le, lấy chồng muộn, sinh được con trai thì con mất, rồi chồng cũng mất (chồng chị là thương binh 4/4). Hai mẹ con ở trong căn nhà (xã Trung Lộc) bé tí, thấp lè tè, xập xệ nhưng không thể nâng cấp, vì không đủ tiền. Và cô cũng không có chủ quyền trên mảnh đất đang ở.

Trong nhà, chẳng có gì đáng giá, chỉ có mấy chiếc xe đạp cũ, là phương tiện để chị đi dạy. Xung quanh tường dán đầy giấy khen của em Nguyễn Thị Linh Chi, con gái duy nhất.

Sinh năm 1962, cô Huệ đi dạy mầm non từ năm 1982. Thời đó chưa có biên chế, chưa có lương; mỗi mùa, được HTX trả cho vài tạ thóc, co kéo đủ ăn.

Cô Phan Thị Xuân, đến khi hết tuổi lao động, vẫn chưa đủ năm đóng BHXH. Ảnh: QĐ
Cô Phan Thị Xuân, đến khi hết tuổi lao động, vẫn chưa đủ năm đóng BHXH. Ảnh: QĐ

Quá vất vả, nhưng vì yêu trẻ nên cô bám trụ, rau cháo nuôi con. Đến năm 2013, mới được vào biên chế, với mức lương 2,5 triệu/tháng. Đến năm 2017, lương lên được khoảng 5 triệu thì nghỉ hưu. Mức lương hưu, chỉ khoảng 1,3 triệu/tháng.

Cô lại thường xuyên đau yếu nên với mức lương đó thì không đủ tiền thuốc men. “Hoàn cảnh chị Huệ, anh em ai cũng thương. Tôi đã tìm cách để giúp chị có một căn nhà, nhưng 6 năm rồi, bất lực, vì không xin được đất” - chị Dương, Chủ tịch LĐLĐ huyện, rầu rĩ.

Hết tuổi, không biết có được nhận lương hưu?

Cũng trường Mầm non Trung Lộc, có hoàn cảnh cô Phan Thị Xuân, hết sức vất vả. Chồng đau yếu, làm nông, ba đứa con ăn học. Anh chị vay hơn trăm triệu lo cho con ăn học, bây giờ chưa biết cách gì để trả.

Cô Xuân sinh năm 1968, vào ngành giáo dục năm 2002, đến năm 2014 mới vào biên chế. Mức lương hiện nay hơn 3,6 triệu/tháng. 6 năm nữa là cô nghỉ hưu, nhưng đến đó, tổng thời gian đóng bảo hiểm chỉ vỏn vẹn có 16 năm, chưa đủ để hưởng lương.

“Lúc ấy, em cũng không biết tính sao nữa”, cô Xuân thảng thốt.

Và dù có được đóng một lần để nghỉ, cô cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ, trong khi mức lương hưu sẽ rất thấp, chỉ bằng mức lương cơ bản.

“Trước đây có chị Huệ, nhưng nay chị Huệ nghỉ hưu, thì chị Xuân là khó khăn nhất” - cô Hoàng Thị Khiêm, Hiệu trưởng trường Mầm non Trung Lộc - cho hay.

Theo cô Khiêm, dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cô Xuân không phàn nàn, than thở, mà rất nỗ lực, chuyên tâm công tác, được phụ huynh tin yêu.

QUANG ĐẠI - QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.