Rà soát cơ sở giáo dục mầm non độc lập sau vụ cô giáo bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 12.10, UBND thành phố đã có văn bản về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở mầm non độc lập.

UBND thành phố giao các quận, huyện chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn như sau:

Đảm bảo các điều kiện và tuân thủ nguyên tắc trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

Kiện toàn đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chủ cơ sở, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non theo đúng quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ… đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, phúc tra các điều kiện sau cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Các địa phương, đơn vị kiên quyết đình chỉ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành; xử lí nghiêm những cá nhân, tổ chức xâm phạm đến thân thể, tính mạng của trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các quận, huyện và các tổ chức, ban, ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu hiệu trưởng/chủ đầu tư/chủ cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu cơ sở giáo dục mầm non nào trên địa bàn để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ.

Trước đó, đầu tháng 10 vừa qua, thông tin một giáo viên ở nhóm trẻ độc lập bỏ đói trẻ khiến cộng đồng lo ngại tái diễn tình trạng bạo hành trẻ.

Cụ thể, P.T.G tại nhóm trẻ Elm School quận Cẩm Lệ thừa nhận trong thời gian làm việc ở lớp Toddler đã có các hành vi sai trái, bạo hành với nhiều trẻ như đánh, xô, tát, xách, ném kéo lê, dọa nạt trẻ và cho trẻ ăn đồ ăn đã nhả ra, đút cơm thô bạo, bỏ đói trẻ… UBND phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ sau đó đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Nhóm trẻ mầm non Elm School để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non bỏ không ở nơi người dân bốc thăm dành suất học cho con

Tùng Giang - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong khi trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đang quá tải trầm trọng, khiến phụ huynh phải trải qua các vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất học cho con vào trường, thì một ngôi trường cùng tên khác trên địa bàn phường này lại đang bị bỏ không lãng phí, khiến nhiều người dân bức xúc.

Nơi bốc thăm may rủi vào mầm non: Người dân bức xúc vì trường bị bỏ không

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Ngôi trường mầm non ở tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) hiện đang bị bỏ không. Nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh đã phải tham gia “trò chơi may rủi” là bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3 - 4 tuổi) vào Trường mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022 – 2023 khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Vụ trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con: Phải đợi Đại hội cha mẹ

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi bị phản ứng vì “lệnh cấm” mang sữa tới lớp cho con, Trường Mầm non Quận (quận Tân Bình, TPHCM) đã cho phụ huynh mang sữa trở lại nhưng giới hạn đến Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm tới đây.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trường mầm non bỏ không ở nơi người dân bốc thăm dành suất học cho con

Tùng Giang - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong khi trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đang quá tải trầm trọng, khiến phụ huynh phải trải qua các vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất học cho con vào trường, thì một ngôi trường cùng tên khác trên địa bàn phường này lại đang bị bỏ không lãng phí, khiến nhiều người dân bức xúc.

Nơi bốc thăm may rủi vào mầm non: Người dân bức xúc vì trường bị bỏ không

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Ngôi trường mầm non ở tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) hiện đang bị bỏ không. Nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh đã phải tham gia “trò chơi may rủi” là bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3 - 4 tuổi) vào Trường mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022 – 2023 khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Vụ trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con: Phải đợi Đại hội cha mẹ

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi bị phản ứng vì “lệnh cấm” mang sữa tới lớp cho con, Trường Mầm non Quận (quận Tân Bình, TPHCM) đã cho phụ huynh mang sữa trở lại nhưng giới hạn đến Đại hội cha mẹ học sinh đầu năm tới đây.