Trường mầm non bỏ không ở nơi người dân bốc thăm dành suất học cho con

Tùng Giang - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong khi trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đang quá tải trầm trọng, khiến phụ huynh phải trải qua các vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất học cho con vào trường, thì một ngôi trường cùng tên khác trên địa bàn phường này lại đang bị bỏ không lãng phí, khiến nhiều người dân bức xúc.
Ngày 10.10, theo ghi nhận của Lao Động, cạnh trường mầm non công lập Hoàng Liệt (nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm may rủi để con có thể theo học), thì một ngôi trường mầm non khác ở tổ 11A, Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt) hiện đang bỏ không.
Ngày 10.10, theo ghi nhận của Lao Động, cạnh trường mầm non công lập Hoàng Liệt (nơi mới đây diễn ra câu chuyện hàng trăm phụ huynh phải bốc thăm may rủi để con có thể theo học), thì một ngôi trường mầm non khác ở tổ 11A, Tứ Kỳ (phường Hoàng Liệt) hiện đang bỏ không.
Được biết, cơ sở này dừng hoạt động từ khi cơ sở chính Trường Mầm non Hoàng Liệt được khánh thành và đi vào hoạt động.
Được biết, cơ sở này dừng hoạt động từ khi cơ sở chính Trường Mầm non Hoàng Liệt được khánh thành và đi vào hoạt động.
Hiện các cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, đồ đạc ngổn ngang dọc hành lang các lớp học.
Hiện các cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, đồ đạc ngổn ngang dọc hành lang các lớp học.
Hiện các cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, đồ đạc hỏng hóc, ngổn ngang dọc hành lang các lớp học.
Ông Bùi Văn Mùi (trú tại Tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt) nhà đối diện ngôi trường này phản ánh, trường mầm non bị bỏ không đã dừng hoạt động khoảng một năm nay. Trong khi đó, con em của nhiều gia đình đang sinh sống trong khu vực phải học trường tư, hoặc đi học xa nhà vì bốc thăm “trượt” trường công.
Ông Bùi Văn Mùi (trú tại Tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt) nhà đối diện ngôi trường này phản ánh, trường mầm non bị bỏ không đã dừng hoạt động khoảng một năm nay. Trong khi đó, con em của nhiều gia đình đang sinh sống trong khu vực phải học trường tư, hoặc đi học xa nhà vì bốc thăm “trượt” trường công.
Ông Bùi Văn Mùi (trú tại Tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt) nhà đối diện ngôi trường này phản ánh, trường mầm non bị bỏ không đã dừng hoạt động khoảng một năm nay. Trong khi đó, con em của nhiều gia đình đang sinh sống trong khu vực phải học trường tư, hoặc đi học xa nhà vì bốc thăm “trượt” trường công.
“Tôi mong muốn ngôi trường bỏ không này sớm được tu sửa để các cháu được học gần nhà, trong một môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn. Cứ để không như vậy là quá lãng phí”, ông Mùi than thở.
“Tôi mong muốn ngôi trường bỏ không này sớm được tu sửa để các cháu được học gần nhà, trong một môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn. Cứ để không như vậy là quá lãng phí”, ông Mùi than thở.
 
 
Những lớp học nằm im lìm, đồ dùng, tủ, kệ phục vụ học tập phủ bụi không được sử dụng.
Những lớp học nằm im lìm, đồ dùng, tủ, kệ phục vụ học tập phủ bụi không được sử dụng.
Còn bà La Bích Vân (trú tại Tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt) – người thường xuyên đưa đón cháu nội đi học xa nhà cho biết, gia đình bà từng đi bốc thăm 2 lần cho cháu đi học nhưng không được, nên buộc phải chọn một trường ngoài công lập để cháu theo học. “Sống hàng chục năm nay ở Hoàng Liệt nhưng tôi chỉ thấy ngày càng nhiều nhà cao ốc, khu chung cư mọc lên, nhưng trường học cho các cháu thì không nhiều dẫn đến có trường quá tải học sinh. Ngôi trường tại Tổ 11A này cần sớm được tu sửa để tránh lãng phí và các cháu không phải đi học quá xa nhà”, bà Vân nói.
Bà La Bích Vân (trú tại Tổ 11A, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt) – người thường xuyên đưa đón cháu nội đi học xa nhà cho biết, gia đình bà từng đi bốc thăm 2 lần cho cháu đi học nhưng không được, nên buộc phải chọn một trường ngoài công lập để cháu theo học.
“Sống hàng chục năm nay ở Hoàng Liệt nhưng tôi chỉ thấy ngày càng nhiều nhà cao ốc, khu chung cư mọc lên, nhưng trường học cho các cháu thì không nhiều dẫn đến có trường quá tải học sinh. Ngôi trường tại Tổ 11A này cần sớm được tu sửa để tránh lãng phí và các cháu không phải đi học quá xa nhà”, bà Vân nói.
“Sống hàng chục năm nay ở Hoàng Liệt nhưng tôi chỉ thấy ngày càng nhiều nhà cao ốc, khu chung cư mọc lên, nhưng trường học cho các cháu thì không xây thêm dẫn đến có trường quá tải học sinh. Ngôi trường tại Tổ 11A này cần sớm được tu sửa để tránh lãng phí và các cháu không phải đi học quá xa nhà”, bà Vân nói.
Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - Nguyễn Xuân Chinh cho biết, trường mầm non này đang nằm trong dự án quy hoạch mở đường. Vì vậy, cơ sở tại số 11A Tứ Kỳ hiện vẫn đang bỏ không.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt - Nguyễn Xuân Chinh cho biết, trường mầm non này đang nằm trong dự án quy hoạch mở đường. Vì vậy, cơ sở tại số 11A Tứ Kỳ hiện vẫn đang bỏ không. Bên cạnh đó, thông tin với báo chí, một đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho hay, khi chưa triển khai xây dựng cơ sở chính (trường Mầm non Hoàng Liệt mới) thì học sinh vẫn học và sử dụng cơ sở tại Tứ Kỳ. Tuy nhiên, khi khánh thành cơ sở mới, cũng là lúc cơ sở cũ xuống cấp. Theo Thông tư của Bộ GD&ĐT, sẽ không sử dụng trường quá xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh.
Tùng Giang - Thiện Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rào chắn cứng phục vụ thi công dự án thoát nước ôm trọn lòng đường

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Thời gian gần đây, trên phố Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) hệ thống lô cốt án ngữ, rào chắn cứng chiếm gần như toàn bộ lòng đường khiến tuyến phố thường xuyên rơi vào cảnh giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm.

Hà Nội dựng hàng loạt rào chắn: Giữ hay chắn vỉa hè?

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước tình trạng vỉa hè nhiều nơi sử dụng sai mục đích làm chỗ để xe, kinh doanh hàng rong… Hà Nội đã dựng hàng loạt rào chắn trên vỉa hè nhiều tuyến phố nội đô để chống lấn chiếm. Tuy nhiên những rào chắn này có thực sự phát huy tác dụng như mong muốn? vẫn là câu hỏi mà nhiều người dân thắc mắc.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Rào chắn cứng phục vụ thi công dự án thoát nước ôm trọn lòng đường

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Thời gian gần đây, trên phố Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) hệ thống lô cốt án ngữ, rào chắn cứng chiếm gần như toàn bộ lòng đường khiến tuyến phố thường xuyên rơi vào cảnh giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm.

Hà Nội dựng hàng loạt rào chắn: Giữ hay chắn vỉa hè?

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước tình trạng vỉa hè nhiều nơi sử dụng sai mục đích làm chỗ để xe, kinh doanh hàng rong… Hà Nội đã dựng hàng loạt rào chắn trên vỉa hè nhiều tuyến phố nội đô để chống lấn chiếm. Tuy nhiên những rào chắn này có thực sự phát huy tác dụng như mong muốn? vẫn là câu hỏi mà nhiều người dân thắc mắc.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.