Sơn La sẵn sàng kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch và thực diễn các phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch bệnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cả nước, đặc biệt là số ca mắc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn có chiều hướng gia tăng. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở GDĐT tỉnh về việc tổ chức các phương án dạy học chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã giao Phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo tất cả học sinh đều được học tập khi phải dừng đến trường.

Các phương án dạy học, gồm: Dạy học trực tuyến; dạy học trên truyền hình; dạy qua video bài giảng và học liệu điện tử; dạy qua phiếu giao bài. Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo các phòng, trường phổ thông trên địa bàn xây dựng phương án tổ chức thực diễn các phương án trên.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 380 trường với gần 284.000 học sinh các cấp (trừ bậc học mầm non), trong đó có 77.5% học sinh không có thiết bị học trực tuyến.

Tổng số học sinh ở các trường THPT, THCS vùng thuận lợi có điều kiện học trực tuyến đạt 32.5 %, việc dạy học sẽ ưu tiên chọn phần mềm dạy học trên toàn tỉnh/cấp học để đảm bảo công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý, thống kê.

Phương án dạy học qua truyền hình sẽ thực hiện đối với 37,7% học sinh có thiết bị thu sóng Đài PT-TH tỉnh và Đài Truyền hình Việt Nam, ưu tiên triển khai đối với học sinh lớp cuối cấp chưa đủ điều kiện học trực tuyến.

Đối với hình thức giao bài, hướng dẫn tự học, các trường sẽ triển khai tới 67,5% trong tổng số những học sinh chưa đủ điều kiện tham gia hai hình thức dạy học trên. Các trường sẽ thực hiện giao bài qua mạng xã hội đến phụ huynh, người thân, hoặc giao trực tiếp qua cán bộ địa phương của học sinh.

Tuy vậy, việc thực hiện các phương án gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhưng với quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngành Giáo dục sẽ có nhiều đột phá trong năm học mới, gặt hái thêm nhiều thành tích mới, góp phần đưa sự nghiệp “trồng người” của tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

 
Việc thực hiện các phương án dạy học còn gặp nhiều khó khăn.

Ứng phó với dịch COVID-19, năm học 2021-2022 các địa phương, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cho nhiều tình huống có thể diễn ra.

Bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng Phòng GDĐT huyện Yên Châu, cho biết: “Trên địa bàn huyện Yên Châu có 50 trường, 900 nhóm, lớp với 22.762 học sinh. Phòng GDĐT huyện đã thực hiện các phương án, thực diễn việc dạy học để kịp thời ứng phó khi học sinh phải dừng đến trường theo sự chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Sơn La”.

Phòng Giáo dục huyện Yên Châu đã tổ chức thực hiện các phương pháp dạy học dựa trên hoàn cảnh của từng học sinh, bao gồm: Dạy học trực tuyến bằng các thiết bị thông minh, dạy học trên truyền hình, giao bài trực tiếp về nhà cho học sinh hoặc giao qua nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, Phòng Giáo dục huyện tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

"Tuy nhiên, huyện Yên Châu còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Là huyện miền núi trong tỉnh, dân cư sống xa trường nên việc giao bài trực tiếp tới học sinh rất vất vả đối với nhà trường và giáo viên", bà Tuyết chia sẻ thêm.

Tính từ ngày 5.10 - 13.10, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Trong đó, 6 ca mắc ở huyện Phù Yên, 1 ca mắc ở huyện Vân Hồ và 1 ca mắc ở huyện Yên Châu.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt nhóm học sinh "làm xiếc" với xe máy

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt nhóm học sinh có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sơn La thí điểm một số tuyến xe khách liên tỉnh

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La vừa cho phép hoạt động thí điểm một số tuyến xe khách liên tỉnh.

380 suất học bổng ngoại ngữ trao đến học sinh Hòa Bình

Trần Trọng |

Ngày 10.10, Trung tâm ngoại ngữ Attic chính thức khai trương tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời trao tặng 380 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt trên địa bàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xử phạt nhóm học sinh "làm xiếc" với xe máy

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt nhóm học sinh có hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sơn La thí điểm một số tuyến xe khách liên tỉnh

Trần Trọng |

Tỉnh Sơn La vừa cho phép hoạt động thí điểm một số tuyến xe khách liên tỉnh.

380 suất học bổng ngoại ngữ trao đến học sinh Hòa Bình

Trần Trọng |

Ngày 10.10, Trung tâm ngoại ngữ Attic chính thức khai trương tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời trao tặng 380 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt trên địa bàn.