Phụ huynh “tố” Trường THCS Thanh Xuân phí chồng phí

Bích Hà |

Thu chồng hai loại học phí, chưa minh bạch các khoản thu-chi, tiền đóng góp cao nhưng chất lượng thu về chưa tương xứng... Đây là những điều khiến phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) bức xúc, có đơn tố cáo nhà trường.

“Phí chồng phí”, phụ huynh nào chịu nổi?

“Khi cho con vào học ở trường, phụ huynh chúng tôi và cả các con đều rất háo hức. Vì trường có cơ sở vật chất khang trang, lại có bể bơi, khu nhà thể chất để các con chơi. Nhưng khi vào rồi, thì mới biết…”- phụ huynh của Trường THCS Thanh Xuân thở dài, mở đầu câu chuyện khi chia sẻ với phóng viên.

Lý do để các phụ huynh quyết định lên tiếng là vì mong muốn con em mình có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt, dân chủ, không có tiêu cực, nhà trường lắng nghe, đối thoại với phụ huynh và vì học sinh… chứ không phải để con phải chuyển trường.

 
 Một phần nội dung đơn tố cáo phụ huynh gửi cơ quan chức năng.
Nhóm phụ huynh cho biết, vào ngày 7.11, họ nhận được thông báo đóng tiền của Trường THCS Thanh Xuân. Điều khiến phụ huynh bất ngờ nhất là số tiền phải đóng lên đến hơn 8 triệu đồng, gồm hai loại học phí (học phí theo quy định của Nhà nước dành cho trường THCS công lập 155.000 đồng/tháng và học phí hệ chất lượng cao 1.958.000 đồng/tháng) và được truy thu từ tháng 8 đến tháng 11.2018.

Phụ huynh gọi việc nhà trường cùng lúc yêu cầu cha mẹ học sinh phải đóng hai loại học phí như vậy là “phí chồng phí”, “lạm thu”.

 
Tờ thông báo thu hai loại học phí của Trường THCS Thanh Xuân
khiến nhiều phụ huynh bức xúc. 

“Thời điểm thông báo thu tiền, mô hình trường chất lượng cao vẫn chỉ là đề án, chưa được UBND TP phê duyệt. Nếu vẫn đang là mơ ước, tại sao trường đã bắt chúng tôi đóng tiền theo hệ chất lượng cao?

Học phí cao trong khi điều kiện học tập chất lượng chưa tương xứng. Sĩ số đông, phòng ngủ bán trú chật chội, trường có bể bơi nhưng học sinh vẫn phải mua vé mới được vào bể bơi…

Trong khi theo quy định tại Nghị Quyết 14/2016/NQ-HĐND TP.Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, thì các trường phải công khai, minh bạch, thông báo mức học phí, lộ trình tăng học phí cho phụ huynh biết vào thời gian chuẩn bị tuyển sinh chứ không phải vào thời điểm giữa học kỳ I như bây giờ”- một phụ huynh bức xúc.

Do lỗi đánh máy?

Về những phản ánh của phụ huynh, trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân Ngô Thị Diệp Lan cho biết, thực chất khoản thu mà phụ huynh bức xúc là các khoản đã thỏa thuận với phụ huynh toàn trường trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15.9.2018 và có biên bản họp với các lớp.

Khoản thu 1.958.000 đồng/tháng mà trong tờ thông báo gửi tới phụ huynh có ghi là “học phí chất lượng cao” thực chất là khoản thu “chương trình học nâng cao, tăng cường, kỹ năng sống, CLB năng khiếu”.

Nhà trường thừa nhận do lỗi diễn đạt văn bản nên khiến phụ huynh hiểu nhầm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên Website chính thức của Trường THCS Thanh Xuân cũng vừa đăng tải thông báo đính chính về việc thu tiền học. Thông báo có nêu: “Bộ phận phát hành văn bản đã diễn đạt không đầy đủ về mặt từ ngữ trong nội dung các mục thu, dẫn đến sự hiểu lầm”.

Nhà trường gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và mong phụ huynh “thông cảm”.

 
Trong khuôn viên  Trường THCS Thanh Xuân có treo tấm băng rôn lớn của một công ty cung cấp dịch vụ dạy bơi.

Phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi

Trước phản hồi trên của Ban giám hiệu Trường THCS Thanh Xuân, chia sẻ với PV, nhiều phụ huynh có con đang học tại trường này cho biết “không thể thông cảm” với nhà trường.

“Ai sẽ thông cảm cho phụ huynh khi bản chất chúng tôi vẫn phải đóng số tiền như trong thông báo, trong khi chúng tôi thấy chất lượng chưa tương xứng với số tiền bỏ ra?

Bản chất là tự nguyện, nhưng tự nguyện kiểu ép buộc, khi phụ huynh không còn lựa chọn nào khác trước những khoản thu mà nhà trường đưa ra.

Chúng tôi đề nghị trường dừng các khoản thu và tổ chức đối thoại với phụ huynh toàn trường”- tập thể Trường THCS Thanh Xuân kiến nghị.

 
Thông báo đóng hai loại quỹ lớp và quỹ trường phụ huynh có con đang học Trường THCS Thanh Xuân cung cấp cho PV.
 

Ngoài ra, theo các phụ huynh, năm học 2017-2018 và năm học này, việc thu chi các loại quỹ phụ huynh, quỹ trường của Trường THCS Thanh Xuân cũng thiếu minh bạch.

“Ngoài việc phải đóng tiền quỹ lớp, chúng tôi còn phải nộp tiền quỹ trường. Rồi quỹ ủng hộ xây dựng trường năm đầu tiên, với tổng số tiền rất lớn. Có điều đến nay chúng tôi vẫn không biết số tiền mình đã đóng góp được chi tiêu với mục đích gì, còn hay hết, vì không hề được công khai”- phụ huynh bức xúc.

Tập thể phụ huynh có con đang học ở Trường THCS Thanh Xuân kiến nghị: Cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra toàn bộ quá trình thu-chi quỹ cha mẹ học sinh lớp, trường và các khoản thu khác của Trường THCS Thanh Xuân. Các khoản học phí và phụ phí, phụ huynh không đồng ý nộp thông qua giáo viên chủ nhiệm, mà phải nộp cho kế toán nhà trường hoặc chuyển khoản, phải có biên lai thu-chi rõ ràng và minh bạch.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh

Đặng Chung |

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, việc trường dân lập thu phí giữ chỗ của phụ huynh học sinh là trái các quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cần vào cuộc, yêu cầu các trường trả lại phụ huynh khoản phí này.

Muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển: Nơi cao ngất, nơi cho không

KHẢ HÂN |

Những ngày qua, dư luận xôn xao bởi “loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp. Điều đáng nói, nơi cao ngất, nơi cho không khiến dư luận đặt câu hỏi về việc các trường kinh doanh nhờ thi tuyển, tuyển sinh đầu cấp, kinh doanh trên nỗi lo của phụ huynh và học sinh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Các trường dân lập thu phí giữ chỗ là trái luật, phải trả lại cho phụ huynh

Đặng Chung |

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định, việc trường dân lập thu phí giữ chỗ của phụ huynh học sinh là trái các quy định pháp luật. Cơ quan quản lý cần vào cuộc, yêu cầu các trường trả lại phụ huynh khoản phí này.

Muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển: Nơi cao ngất, nơi cho không

KHẢ HÂN |

Những ngày qua, dư luận xôn xao bởi “loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp. Điều đáng nói, nơi cao ngất, nơi cho không khiến dư luận đặt câu hỏi về việc các trường kinh doanh nhờ thi tuyển, tuyển sinh đầu cấp, kinh doanh trên nỗi lo của phụ huynh và học sinh.