Phòng, chống tham nhũng: Không chỉ hô khẩu hiệu là đủ

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - cho rằng: Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), nếu chỉ hô khẩu hiệu mà không nhận diện được tham nhũng, không có cán bộ trong sạch, tài giỏi nhận ra tham nhũng thì cuối cùng tham nhũng vẫn hoành hành.

Thưa ông Vũ Quốc Hùng. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và PCTN. Vấn đề này đang gây nhiều tranh cãi. Ông có nhận định như thế nào về sự cần thiết hay không của việc mở chương trình này?

- Nói về PCTN thì đều cần phải có những con người có trình độ cả về lý luận và thực tiễn. Cho nên, nếu có nhiều người, nhiều chuyên gia giỏi, những con người trong sạch làm trong lĩnh vực này thì rất hay. Tôi ủng hộ hoàn toàn việc đào tạo nhân lực về lĩnh vực PCTN, không chỉ ở trình độ thạc sĩ mà còn có thể cao hơn là cả trình độ tiến sĩ.

Nếu chỉ hô khẩu hiệu mà không nhận diện được tham nhũng, không có những biện pháp nhận ra tham nhũng thì cuối cùng tham nhũng vẫn hoạt động. Cho nên, chúng ta cần phải có tính chuyên nghiệp cao, tính nghiệp vụ cao.

Những người tham gia vào lực lượng PCTN cần những yêu cầu gì, thưa ông?

- Muốn nâng cao trình độ để có những chuyên gia giỏi sau này trở thành lãnh đạo hoặc đơn giản chỉ là chuyên gia thì tất cả những người tham gia vào đội ngũ PCTN trước tiên người đó phải là người không tham nhũng, có tư cách trong sạch. Nhưng như thế chưa đủ, họ còn cần phải có năng lực và khả năng PCTN, có kiến thức. Chúng ta không chỉ hô khẩu hiệu được.

Bên cạnh việc tiếp tục đào tạo tất cả những cán bộ trong lĩnh vực có liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng thì tới đây theo chủ trương mới của Đảng là nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ, đạo đức của đội ngũ cán bộ nói chung và tinh giản biên chế thì chuyện này là rất cần thiết. Cho nên, cần phải có tính chuyên nghiệp cao, tính nghiệp vụ cao.

Ngay cả một nhân viên hành chính, một nhân viên văn thư cũng phải biết PCTN như nào. Muốn PCTN phải đòi hỏi tất cả mọi người, mọi nhân viên cần phải trong sạch, không được tham lam. Cần có một hệ thống pháp luật và có sự giáo dục trong ý thức để họ không thể không dám và không muốn tham nhũng.

Để công tác PCTN đạt hiệu quả phải tìm được những cán bộ tốt. Những người nào tham nhũng phải loại ra khỏi bộ máy, còn những người nhút nhát tuy không tham nhũng nhưng lại không chống tham nhũng thì cũng không nên làm việc ở các cơ quan đó. Chính sự kiểm tra, giám sát kém khiến tham nhũng vẫn hoành hành.

Xin cám ơn ông!

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Có cần đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng?

H.NGUYỄN - B.NGỌC - T.TRUNG |

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đây là chương trình đào tạo đầu tiên cấp độ thạc sĩ về vấn đề này ở Việt Nam và sẽ bắt đầu từ năm 2018. Đã có nhiều quan điểm trái chiều xung quanh chương trình này.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ phòng, chống tham nhũng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội nhấn mạnh đào tạo về Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng (PCTN) là vấn đề hết sức cần thiết. Đây không phải là vấn đề sáng tạo trên thế giới nhưng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam.

Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Không cần thiết!

Thành Trung |

Việc khoa Luật, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội mở chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng việc đào tạo sau đại học về phòng chống tham nhũng là không cần thiết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có cần đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng?

H.NGUYỄN - B.NGỌC - T.TRUNG |

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đây là chương trình đào tạo đầu tiên cấp độ thạc sĩ về vấn đề này ở Việt Nam và sẽ bắt đầu từ năm 2018. Đã có nhiều quan điểm trái chiều xung quanh chương trình này.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ phòng, chống tham nhũng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội nhấn mạnh đào tạo về Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng (PCTN) là vấn đề hết sức cần thiết. Đây không phải là vấn đề sáng tạo trên thế giới nhưng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam.

Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Không cần thiết!

Thành Trung |

Việc khoa Luật, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội mở chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng việc đào tạo sau đại học về phòng chống tham nhũng là không cần thiết.