Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội "mách nước" để dễ trúng tuyển vào trường

HUYÊN NGUYỄN |

Với những ngành cạnh tranh cao như Bác sĩ Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, thí sinh có thể cân nhắc việc chọn cơ sở đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội để có khả năng trúng tuyển dễ dàng hơn.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội luôn nằm trong top đầu trong các mùa tuyển sinh. Vì thế, để có thể trúng tuyển vào trường luôn là ước mơ của nhiều thí sinh.

Tư vấn tuyển sinh cho học sinh thi năm 2020, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay phù hợp với tinh giản chương trình trong bối cảnh dịch bệnh. Bộ GDĐT cũng đã khẳng định đề thi vẫn có tính phân loại thí sinh, đặc biệt là vùng điểm 9, 10 rất rõ. Như vậy, các em cần cố gắng đạt điểm cao nhất để có cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

“Trường Đại học Y Hà Nội có 10 mã ngành nên thí sinh hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên ngành mình yêu thích nhất phù hợp với khả năng nhất lên trên. Trường hợp các em không trúng mã ngành này thì có ngành khác rất tốt cho các em khi được học tập tại trường”, GS Tú đưa lời khuyên.

Về dự kiến điểm chuẩn năm 2020, Phó Hiệu trưởng cho rằng rất khó để có thể nói trước vì còn phụ thuộc vào đề thi, phổ điểm thi, nhưng những ngành cạnh tranh cao như Bác sĩ Y khoa, Răng-Hàm-Mặt chắc chắn sẽ vẫn cao. Do vậy, thí sinh có thể cân nhắc đến việc đăng kí học phân hiệu tại Thanh Hóa thay vì chọn cơ sở Hà Nội. Bởi lẽ, so với Hà Nội thì điểm chuẩn ở phân hiệu Thanh Hóa sẽ thấp hơn.

"Nếu không tự tin về điểm, ít có khả năng cạnh tranh nguyện vọng thứ nhất ngành Y khoa tại cơ sở Hà Nội thì thí sinh nên chọn Y khoa phân hiệu Thanh Hóa là nguyện vọng thứ hai. Giảng viên và chương trình đào tạo giống nhau nhưng điểm đầu vào tại phân hiệu ít cạnh tranh hơn, thấp hơn từ 2 - 3 điểm", ông Tú tư vấn.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh việc học sinh xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên sẽ rất quan trọng vì nếu điểm cao nhưng lại xếp nguyện vọng các em yêu thích ở sau thì sẽ không đạt kết quả như mong muốn.

Thời gian qua, trước thông tin về Trường Đại học Y Dược TPHCM tăng học phí "phi mã", cao nhất tới 70 triệu/năm, học phí đào tạo ngành Y cũng được nhiều thí sinh quan tâm. Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết, học phí năm nay vẫn như những năm trước (1.430.000 đồng/tháng - PV) nhưng tăng thêm 10% theo đúng lộ trình. Trường chưa có thay đổi lớn về học phí vì chưa tự chủ nên thí sinh yên tâm đăng ký, nếu có thay đổi nhà trường sẽ thông báo ngay để thí sinh được rõ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Y Hà Nội có thể tăng cao

Đặng Chung |

Dù không gây sốc về học phí, nhưng năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội có một số chính sách mới gây bất ngờ và dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay có thể tăng cao.

Học phí trường Y Dược phía Nam tăng cao, thí sinh có thể "đầu quân" ra Bắc

HUYÊN NGUYỄN |

Học phí các trường Y Dược phía Nam tăng cao tới 88 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ "đổ xô" ra phía Bắc học, điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh, nhiều cơ hội được tuyển thẳng

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Năm nay trường sẽ dành tối đa 25% chỉ tiêu cho học sinh tuyển thẳng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Y Hà Nội có thể tăng cao

Đặng Chung |

Dù không gây sốc về học phí, nhưng năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội có một số chính sách mới gây bất ngờ và dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay có thể tăng cao.

Học phí trường Y Dược phía Nam tăng cao, thí sinh có thể "đầu quân" ra Bắc

HUYÊN NGUYỄN |

Học phí các trường Y Dược phía Nam tăng cao tới 88 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ "đổ xô" ra phía Bắc học, điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Trường ĐH Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh, nhiều cơ hội được tuyển thẳng

Đặng Chung |

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Năm nay trường sẽ dành tối đa 25% chỉ tiêu cho học sinh tuyển thẳng.