Cần tính toán lại nếu học phí trường công lập cao tới cả nửa tỉ đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Theo TS Lê Viết Khuyến, học phí trường công lập không thể tăng cao đến mức dự tính 70 triệu đến cả trăm triệu/năm. Với mức này, học sinh gia đình không khá giả, giàu có thì làm sao theo học được. Các trường cần phải cân đối và tính toán lại.

Cứ tự chủ là học phí tăng 

Trường Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố mức học phí tăng “chóng mặt” từ mức 13 triệu đồng/năm lên 50-70 triệu đồng/năm trong phương án tuyển sinh 2020.

Đây không phải lần đầu tiên học sinh, phụ huynh “choáng” với mức học phí tăng "khủng", bởi hễ cứ nhắc đến được tự chủ là học phí sẽ tăng cao gấp nhiều lần. Đáng nói, những trường được tự chủ đều có chất lượng đào tạo thuộc tốp đầu.

Với ngành Răng-Hàm-Mặt của Trường Đại học Y Dược TPHCM, nếu tính theo dự kiến tăng 10% học phí các năm tiếp theo, sinh viên học năm thứ nhất sẽ đóng 70 triệu đồng/năm, năm thứ hai là 77 triệu đồng/năm, năm thứ 3 là 84,7 triệu đồng, năm thứ 4 là 93,1 triệu đồng, năm thứ 5 là 102,4 triệu đồng và năm học thứ 6 là 112,6 triệu đồng.

Như vậy sau 6 năm học, một sinh viên ngành Răng-Hàm-Mặt sẽ phải đóng khoảng 540 triệu đồng học phí.

Ngoài ra, nếu tính thêm tiền đóng các chi phí khác trong trường, lớp, thuê trọ, ăn uống, sách vở... tiết kiệm tối đa thì sau 6 năm, học tổng chi phí cũng khoảng 750 triệu đồng. Một con số mà nhiều gia đình không dám nghĩ đến.

Trong khi đó, bác sĩ ra trường lương cao cũng chỉ khoảng 10 triệu/tháng. Nếu người đó vay tiền đi học, sau khi trừ chi phí sinh hoạt tạm tính 5 triệu/tháng thì cũng mất nhiều năm để “è cổ” trả hết nợ thời sinh viên.

Không chỉ Trường Đại học Y TPHCM mà nhiều trường khác cũng có học mức học phí cao do tự chủ.

Khi đưa ra mức học phí này, các trường đều cam kết rằng sẽ không để sinh viên giỏi nghỉ học vì học phí mà sẽ có chế độ chính sách về học bổng…, nhưng thực tế, tỉ lệ cấp học bổng rất ít so với nhu cầu hoặc mức học bổng cũng không thể “chạy theo” học phí.

Chính vì thế, một vấn đề cần nghiêm túc được nhìn nhận là với mức học phí cao thế này, con em nông dân, người thu nhập thấp, thậm chí ngay cả con nhà công chức, viên chức bình thường dù có giỏi thì cũng khó có cơ hội theo học.

Phải tính lại

Bàn về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng mức học phí tăng như hiện nay, với đa số học sinh không phải nghèo nhưng gia đình không khá giả, giàu có thì đều sẽ khó khăn.

Các trường công lập được tự chủ, chi phí đào tạo sẽ phải được tính cân bằng giữa thu và chi. Nguồn thu sẽ có từ ngân sách nhà nước cấp, học phí, các hoạt động của nhà trường như nghiên cứu khoa học, dịch vụ, sản xuất, nguồn xã hội hoá... Tất cả các nguồn đó phải được cân bằng lại với chi phí đào tạo.

“Nếu được tự chủ, người học sẽ phải đóng phần lớn trong chi phí đào tạo nhưng vẫn phải trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng xã hội. Đối với các trường công, học phí phải phù hợp, ở mức độ vừa phải và với thu nhập của người dân chứ không được lấy học phí cao chót vót. Các trường cần lưu ý không thể lẫn lộn, không thể đánh đồng giữa học phí và chi phí đào tạo”, ông Khuyến thẳng thắn nêu.

Theo nguyên Phó Vụ trưởng, nếu chi phí đào tạo sau tự chủ lên quá cao thì cần tính toán lại để các chi phí khác như nghiên cứu khoa học, dịch vụ, sản xuất… phải “gánh” đi. Các thông tin này phải minh bạch và công khai để xã hội hiểu tại sao học phí lại tăng cao như vậy.

Ông Khuyến chia sẻ: “Nhiều trường sẽ lý giải là không thu như thế không thể đào tạo được, nhưng lãnh đạo các trường phải tính đến con đường giảm chi phí đào tạo, thậm chí là cân đối lại chất lượng đầu ra để vẫn đảm bảo chi phí vừa phải, phù hợp với học phí của người học. Còn nếu muốn tăng hoặc giữ nguyên chất lượng thì phải tìm thêm các nguồn khác chứ không thể nâng vô tội vạ được”.

Ngoài ra, các trường có lộ trình tăng học phí quá cao, gấp nhiều lần thì cần phải thông báo từ rất sớm để học sinh không bị động.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao học phí ngành y tăng vọt từ 13 triệu lên 70 triệu đồng/năm?

Anh Nhàn |

Theo Đại học Y Dược TPHCM, việc tăng học phí cao là do trường thực hiện tự chủ đại học từ đầu năm nay. Sinh viên học giỏi nhưng khó khăn sẽ được nhà trường cấp học bổng để trang trải học phí vài chục triệu đồng/năm.

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vì sao học phí ngành y tăng vọt từ 13 triệu lên 70 triệu đồng/năm?

Anh Nhàn |

Theo Đại học Y Dược TPHCM, việc tăng học phí cao là do trường thực hiện tự chủ đại học từ đầu năm nay. Sinh viên học giỏi nhưng khó khăn sẽ được nhà trường cấp học bổng để trang trải học phí vài chục triệu đồng/năm.

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.