Nữ sinh “kêu cứu”: Đủ điểm nhưng 40 ngày chưa được nhập học Đại học Y khoa Vinh

HUYÊN NGUYỄN |

Vì nơi nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển nhập nhầm đối tượng ưu tiên nên em Nguyễn Thị Nga (SN 2000) tại Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá dù đủ điểm trúng tuyển ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Khoa Vinh, vẫn chưa thể nhập học.

Trong tâm thư gửi tới Báo Lao Động, Nguyễn Thị Nga trình bày, tại kì thi THPT năm 2018, em đạt số điểm là 20,95 điểm (Toán: 6,2; Hóa: 7,25; Sinh: 6,75, điểm ưu tiên KV1: 0,75).

Sau khi có kết quả thi, Nga bất ngờ vì danh sách trúng tuyển vào ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Khoa Vinh không hề có tên em, mặc dù ngành này chỉ lấy 20,75 điểm.

Liên hệ cổng thông tin kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Nga được biết em đã trúng tuyển vào Học viện Y Học Cổ truyền Việt Nam với số điểm 21,95.

Nhận thấy có sự sai sót về điểm thi, Nga đã liên hệ với Trường THPT Hoằng Hóa 3 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) - nơi em theo học và nộp hồ sơ. Qua kiểm tra hồ sơ, Nga phát hiện cán bộ tuyển sinh đã nhập nhầm dữ liệu cá nhân của mình.

Cụ thể, ở mục đối tượng ưu tiên, ngoài cột ưu tiên KV1 (cộng 0,75 điểm), em Nga còn được nhập thêm đối tượng ưu tiên 06 - con thương binh, bệnh bình, gia đình có công... Vì thế, điểm tuyển sinh của Nga có sai lệch lên tới 1 điểm.

Sau khi phát hiện sự việc, em Nga đã nhiều lần làm việc với nhà trường, Sở GDĐT Thanh Hóa, Trường Đại học Y khoa Vinh và Bộ GDĐT để có biện pháp giải quyết và hướng dẫn.

Em Nguyễn Thị Nga bày tỏ, Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam là trường em đăng kí nguyện vọng cao hơn. Nhưng mức điểm của em chỉ đủ để đỗ vào Trường Đại học Y khoa Vinh. Nếu có đi nhập học Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam cũng không được vì hồ sơ của em không khớp với đối tượng 06.

Công văn hướng dẫn của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT
Công văn hướng dẫn của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT.

Ngày 17.8, Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT đã có công văn yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Thanh Hoá xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình nhập dữ liệu; trực tiếp liên hệ với cơ sở đào tạo tuyển sinh để xem xét giải quyết quyền lợi của thí sinh.

Tuy nhiên đến ngày 16.9, qua nhiều lần công văn qua lại giữa các bên, Nga vẫn chưa có thông báo nhập học.

Công văn hướng dẫn của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT
Công văn của Sở GDĐT tỉnh Thanh Hoá gửi Trường Đại học Y Khoa Vinh.

“Kể từ ngày biết có sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu đến nay, em và gia đình đã rất nhiều lần gửi đơn và 5 lần đến trực tiếp Bộ GĐĐT, 5 lần đến Sở GĐĐT Thanh Hóa, 3 lần vào Trường Đại học Y Khoa Vinh để nhờ giúp đỡ và xem xét giải quyết.

Đã 40 ngày trôi qua, và nhiều lần đi lại vất vả nhưng em và gia đình vẫn chưa nhận được hướng giải quyết do mỗi bên có những yêu cầu trái nhau. Với cách giải quyết này, em có thể sẽ không được nhập học vào Trường Đại Học Y Khoa Vinh với tất cả ước mơ và hoài bão của mình”, em Nga bày tỏ.

PV Báo Lao Động sẽ tiếp tục liên hệ các đơn vị để thông tin về vụ việc này.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh mong làm rõ động cơ nâng điểm thi của cán bộ ngành giáo dục ở Sơn La

Đặng Chung |

“Người dân Sơn La từ lâu đã râm ran về đường dây chạy điểm ở tỉnh nhà để vào các trường công an, quân đội. Vì vậy, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ động cơ sửa bài, nâng điểm của các đối tượng vừa bị khởi tố”, chị Nguyễn Thị Hoa - một phụ huynh ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - chia sẻ.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều bài thi tự luận, trắc nghiệm được nâng điểm

Đặng Chung - Văn Phú |

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ căn cứ xác định ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi, nâng điểm các môn thi trắc nghiệm, các bị can còn nâng điểm nhiều bài thi môn tự luận của thí sinh.

Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Bích Hà |

Chiều 10.8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh mong làm rõ động cơ nâng điểm thi của cán bộ ngành giáo dục ở Sơn La

Đặng Chung |

“Người dân Sơn La từ lâu đã râm ran về đường dây chạy điểm ở tỉnh nhà để vào các trường công an, quân đội. Vì vậy, chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ động cơ sửa bài, nâng điểm của các đối tượng vừa bị khởi tố”, chị Nguyễn Thị Hoa - một phụ huynh ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - chia sẻ.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều bài thi tự luận, trắc nghiệm được nâng điểm

Đặng Chung - Văn Phú |

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ căn cứ xác định ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi, nâng điểm các môn thi trắc nghiệm, các bị can còn nâng điểm nhiều bài thi môn tự luận của thí sinh.

Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Bích Hà |

Chiều 10.8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An).