Gian lận điểm thi ở Sơn La: Phát hiện nhiều bài thi tự luận, trắc nghiệm được nâng điểm

Đặng Chung - Văn Phú |

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ căn cứ xác định ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi, nâng điểm các môn thi trắc nghiệm, các bị can còn nâng điểm nhiều bài thi môn tự luận của thí sinh.

Theo thông tin của Lao Động, qua quá trình đấu tranh, khai thác, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định họ tên, địa chỉ, số báo danh của một số thí sinh “bị” sửa điểm nằm trong nhóm được điểm cao.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã có đủ căn cứ xác định, ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi, nâng điểm các môn thi trắc nghiệm cho thí sinh, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh còn câu kết với Nguyễn Thanh Nhàn - Phó trưởng ban làm phách kiêm phụ trách tổ làm phách vòng 1 sửa, nâng điểm bài thi trắc nghiệm.

Các đối tượng cũng câu kết với nhau để cung cấp khóa phách cho bộ phận chấm thi tự luận, chấm nâng điểm môn Ngữ văn cho một số thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Sơn La.

Còn ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La - được phân công là Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi trắc nghiệm của tổ xử lý bài thi trắc nghiệm gồm: Trần Xuân Yến - Tổ trưởng, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn.

Quá trình chỉ đạo thực hiện xử lý bài thi trắc nghiệm, Trần Xuân Yến đã không lập biên bản giao nhận bài thi từ Ban Thư ký cho Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm. Do đó không có biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các túi đựng bài thi khi nhận từ Ban Thư ký.

Khi thực hiện quét bài thi xảy ra một số lỗi nhưng không lập biên bản ghi nhận theo quy định.

Sau khi quét lô bài thi, không tiến hành niêm phong ngay lô bài thi đã quét theo đúng quy định; đồng ý cho Nguyễn Thị Hồng Nga và tổ xử lý bài thi trắc nghiệm sửa bài thi nâng điểm cho thí sinh rồi tiến hành quét lại lô bài thi để lấy kết quả báo cáo Bộ GDĐT và Chủ tịch Hội đồng thi.

Có điều, đến thời điểm này, điểm thi thật vẫn chưa được trả lại cho thí sinh ở Sơn La. Các thí sinh điểm cao cũng đã làm thủ tục nhập học vào các trường công an, quân đội. 

Chia sẻ về diễn biến mới liên quan đến vụ việc gian lận thi cử, đặc biệt là việc có hay không lấy lại được dữ liệu bài thi gốc và trả lại điểm thi thật cho thí sinh, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực để đòi lại công bằng cho thí sinh, đặc biệt là việc trả lại điểm thi thật của những em có được điểm cao là nhờ “nâng điểm”.

Hiện Bộ Công an đang dùng những biện pháp kỹ thuật, công nghệ cao và sẽ sớm trả lại điểm thật cho thí sinh.

Trước đó, chiều 22.8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La để mở rộng điều tra vụ án gian lận thi cử ở tỉnh này.

Cũng trong chiều 22.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nhàn về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Như vậy đến nay đã có 6 cán bộ ở Sơn La bị khởi tố liên quan đến vụ gian lận thi cử ở tỉnh này.

Đặng Chung - Văn Phú
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Thêm một lãnh đạo bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 22.8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố với bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La liên quan tới vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

Điểm thi thật của thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình sẽ được trả lại như thế nào?

Bích Hà |

Theo một số chuyên gia, các thiết bị kính hiển vi điện tử có thể giúp sớm trả lại điểm thi thật của thí sinh trong vụ sai phạm điểm thi THPT Quốc gia ở tỉnh Sơn La và Hòa Bình.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Đặng Chung (ghi) |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng: Thêm một lãnh đạo bị khởi tố trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 22.8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố với bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La liên quan tới vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

Điểm thi thật của thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình sẽ được trả lại như thế nào?

Bích Hà |

Theo một số chuyên gia, các thiết bị kính hiển vi điện tử có thể giúp sớm trả lại điểm thi thật của thí sinh trong vụ sai phạm điểm thi THPT Quốc gia ở tỉnh Sơn La và Hòa Bình.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Đặng Chung (ghi) |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.