Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia 2018

Bích Hà |

Chiều 10.8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - Phó Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An).

Ông Võ Việt Dũng đã vi phạm Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018 vì truyền dữ liệu không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 trước ngày 11.7, thế nhưng vào chiều 10.7, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền dữ liệu kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018 của cụm thi số 28 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, đã để lộ điểm thi và các thông tin cá nhân của hơn 31.000 thí sinh, gây tình trạng hoang mang cho nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo về việc dữ liệu kết quả thi trung học phổ thông quốc gia – Cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An về Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng nhận thiếu sót về sự việc trên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, việc để lộ điểm thi và thông tin của học sinh là do sơ suất về mặt kỹ thuật. Trong quá trình xuất file dữ liệu công bố kết quả thi để cài đặt vào máy chủ công bố điểm thi, cán bộ kỹ thuật đã để file này phát tán lên mạng, dẫn đến việc một số cá nhân đã biết điểm trước thời gian Bộ quy định công bố là ngày 11.7.2018.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lộ điểm thi THPT Quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác nhận thông tin

Thế Anh (T/H) |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An thừa nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia bị rò rỉ trên mạng chính là kết quả kỳ thi năm 2018 tại cụm thi số 28.

Vụ "lọt" đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Dù “lọt” hay “lộ đề thi” đều phải bị xử lý nghiêm

Bích Hà - Anh Phú |

Bày tỏ quan điểm về sự cố lọt đề thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng, dù “lộ đề thi hay lọt đề thi đều là hành vi vi phạm trong thi cử” và cần phải bị xử lý nghiêm.

Lộ đề thi vào lớp 10: Phụ huynh bức xúc, phải thi lại thì quá khổ

Nhóm PV |

Áp lực thi vào lớp 10 năm nay vốn đã căng thẳng, phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội lại phải sống trong cảm giác thấp thỏm, lo lắng trước sự việc cả đề thi môn Ngữ văn và Toán của Sở GD ĐT Hà Nội đều bị “lọt” ra ngoài.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lộ điểm thi THPT Quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác nhận thông tin

Thế Anh (T/H) |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An thừa nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia bị rò rỉ trên mạng chính là kết quả kỳ thi năm 2018 tại cụm thi số 28.

Vụ "lọt" đề thi lớp 10 ở Hà Nội: Dù “lọt” hay “lộ đề thi” đều phải bị xử lý nghiêm

Bích Hà - Anh Phú |

Bày tỏ quan điểm về sự cố lọt đề thi vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cho rằng, dù “lộ đề thi hay lọt đề thi đều là hành vi vi phạm trong thi cử” và cần phải bị xử lý nghiêm.

Lộ đề thi vào lớp 10: Phụ huynh bức xúc, phải thi lại thì quá khổ

Nhóm PV |

Áp lực thi vào lớp 10 năm nay vốn đã căng thẳng, phụ huynh và thí sinh ở Hà Nội lại phải sống trong cảm giác thấp thỏm, lo lắng trước sự việc cả đề thi môn Ngữ văn và Toán của Sở GD ĐT Hà Nội đều bị “lọt” ra ngoài.