Ninh Bình: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Đại học Hoa Lư

DIỆU ANH |

Sau 15 năm bỏ hoang, mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Hoa Lư.

Theo đó, Dự án Xây dựng Trường Đại học Hoa Lư là một trong 16 công trình trọng tâm được tỉnh Ninh Bình xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án. Đến nay, thủ tục đầu tư của dự án đã thực hiện các bước theo quy định và đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án.

Khu vực cổng và tường rào của dự án Trường Đại học Hoa Lư đã thi công xong phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí. Ảnh: Diệu Anh
Khu vực cổng và tường rào của dự án Trường Đại học Hoa Lư đã thi công xong phần thô nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí. Ảnh: Diệu Anh

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo tiến độ và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công và quy định khác có liên quan.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án trên; tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, Dự án Trường Đại học Hoa Lư được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ tháng 7.2007, trên tổng diện tích 25ha (tại thành phố Ninh Bình). Tổng mức đầu tư của dự án là trên 488 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

Ban đầu, do Trường Đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư, đến năm 2019, dự án này được chuyển về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai xây dựng đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang... Một số hạng mục đã được đầu tư xây dựng nhưng còn dở dang và bỏ hoang nhiều năm nên đã xuống cấp, gây lãng phí.

Nhiều hạng mục thuộc dự án Trường Đại học Hoa Lư xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Diệu Anh
Nhiều hạng mục thuộc dự án Trường Đại học Hoa Lư xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Diệu Anh

Tổng vốn ngân sách Nhà nước đã bố trí cho dự án Trường Đại học Hoa Lư, đến nay là 246,1 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương là 87,3 tỉ đồng, ngân sách tỉnh là 8,77 tỉ đồng và vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương là 150 tỉ đồng.

Việc dự án Trường Đại học Hoa Lư bỏ hoang nhiều năm khiến người dân không khỏi xót xa. Từ nhiều năm nay, tại các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như các kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Bình, cử tri cũng như các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã chất vấn về việc xử lý dứt điểm tình trạng thi công dở dang, bỏ hoang tại dự án Trường Đại học Hoa Lư. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Ninh Bình vẫn đang loay hoay tìm phương án xử lý.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Di tích lịch sử quốc gia núi Cánh Diều bị bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh BìnhNúi Cánh Diều (tại thành phố Ninh Bình) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1962, trải qua nhiều thăng trầm, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thời gian, nhưng không được quan tâm, đầu tư tu bổ, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Ninh Bình: Số phận sân vận động 22.000 chỗ ngồi chưa rõ ra sao

DIỆU ANH |

Sân vận động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi - sau 1 năm trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân - giờ tiếp tục lâm vào cảnh để không.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Di tích lịch sử quốc gia núi Cánh Diều bị bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh BìnhNúi Cánh Diều (tại thành phố Ninh Bình) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1962, trải qua nhiều thăng trầm, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, thời gian, nhưng không được quan tâm, đầu tư tu bổ, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Ninh Bình: Số phận sân vận động 22.000 chỗ ngồi chưa rõ ra sao

DIỆU ANH |

Sân vận động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi - sau 1 năm trở thành sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân - giờ tiếp tục lâm vào cảnh để không.