Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Sáng 15.9, trao đổi với Lao Động, ông PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện đơn vị chủ trì nhóm lọc ảo miền Bắc - cho biết: Dự kiến, sau 17h, khi có kết quả của lần lọc ảo cuối cùng, nhóm lọc ảo miền Bắc sẽ công bố đồng loạt điểm chuẩn của 33 trường tham gia trong nhóm. Riêng 21 trường còn lại tham gia nhóm lọc ảo miền Bắc sẽ tự công bố sau khi cân đối lại về mức điểm chuẩn phù hợp với trường.

Khoảng từ 21h - 22h cùng ngày, thí sinh của 33 trường trên sẽ có thể tra cứu được danh sách trúng tuyển.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, kết quả ban đầu, điểm chuẩn vào trường này gần như khớp với kết quả xét tuyển sơ bộ.

Trước đó, vào ngày 22.8, trường đã đưa ra dự báo khoảng điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, mức điểm trúng tuyển thấp nhất vào trường có thể là 23 điểm. Ngành Khoa học máy tính IT1 vẫn được dự báo mức điểm có thể lên tới 27,5-29 điểm.

Phía Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, nhà trường dự kiến công bố kết quả trúng tuyển theo phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 vào trước 21h ngày 15.9.

Ngoài ra, vào 21h, nhà trường sẽ tổ chức livestream hướng dẫn thí sinh thực hiện thủ tục nhập học. Buổi livestream này sẽ được tổ chức qua phần mềm Zoom.

Còn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn và tư vấn nhập học vào 18h ngày 15.9. Mọi hoạt động tổ chức trực tiếp qua kênh YouTube và trang Facebook của trường.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - cho biết, nhà trường sẽ livestream công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 vào 19h ngày 15.9.

Bên cạnh đó, nhiều trường cho hay, sẽ công bố điểm chuẩn muộn hơn, cụ thể là trong ngày 16.9. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn của các trường thành viên trong ngày 16.9. Từ 17.9 đến 17h ngày 26.9 thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Không có sự tăng vọt

Chia sẻ về dự báo mức điểm chuẩn sau 2 ngày lọc ảo, bà Trần Thuý Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - nói rằng: Đến thời điểm hiện tại, cơ bản mức điểm chuẩn của trường sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2020.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định Trịnh Hữu Chung cho biết,  nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều 16.9. Năm nay, điểm chuẩn của trường dự kiến sẽ tăng ở một số ngành, trong đó, cao nhất có thể tăng từ 1-1,5 điểm. Tuy nhiên, cũng có những ngành điểm chuẩn giữ nguyên so với năm 2020 ở mức 15 điểm.

Còn theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cố vấn tuyển sinh năm 2021 của trường, năm nay, điểm chuẩn sẽ có thể tăng nhưng cũng trong tầm dự báo được nhiều trường nhận định từ trước, không xuất hiện sự tăng vọt. Ở những ngành hot, nhất là những ngành có điểm thi môn Tiếng Anh thì tăng khoảng 1,5 đến 2 điểm. Những ngành ở phân khúc giữa tăng 0,5 điểm, cũng có ngành giảm điểm chuẩn.

Dự báo mức điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ông Dũng cho rằng, sẽ có 5 ngành tăng khoảng 2 điểm, 5 ngành tăng khoảng 1,5 điểm, còn lại cũng có ngành tăng 0,5 điểm.

“Đây là dự báo trên kết quả 2 lần lọc ảo, nhưng hiện có những thay đổi dữ dội, đặc biệt ở khối ngành Kinh tế có biến động lớn ở các lần lọc ảo. Qua quan sát, các trường đang có những thay đổi chiến thuật, có lúc thì siết lại tăng điểm chuẩn nhưng có lúc lại giảm điểm chuẩn xuống. Nên dòng thí sinh cũng điều chỉnh liên tục. Có lẽ phải đợi những lần ảo vào sáng 15.9 thì kết quả điểm mới có thể dự đoán sát được” - ông Dũng bày tỏ.

Ông Dũng nhận định, năm nay các trường sẽ phải cân nhắc rất kỹ khi đưa ra mức điểm chuẩn bởi có nhiều thí sinh đã nhập học bằng hình thức xét tuyển khác nhưng vẫn còn nằm trên hệ thống lọc ảo. Nguyên nhân là do dịch bệnh thí sinh không nộp bản cứng giấy chứng nhận điểm về cho các trường nên hạn chế trong việc xác định sinh viên nhập học chính thức.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.

3 trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Gia Định vừa công bố điểm chuẩn một số phương thức xét tuyển của trường.

Dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Huyên Nguyễn |

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cố vấn tuyển sinh năm 2021 của trường - dự báo điểm chuẩn một số ngành “hot” của trường năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành vào trường sẽ tăng thêm khoảng 0,5 - 1,0 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.

3 trường đại học tại TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2021

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Gia Định vừa công bố điểm chuẩn một số phương thức xét tuyển của trường.

Dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Huyên Nguyễn |

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cố vấn tuyển sinh năm 2021 của trường - dự báo điểm chuẩn một số ngành “hot” của trường năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành vào trường sẽ tăng thêm khoảng 0,5 - 1,0 điểm.