Sim không chính chủ, có lệnh cấm nhưng không khó mua

Hoài Anh |

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo bộ về việc ngừng cung cấp sim thuê bao di động qua các đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, người dân vẫn có thể dễ dàng mua sim không chính chủ trên thị trường.

Có giảm nhưng chưa triệt để

Trong vai một người đi mua sim nhưng quên không mang căn cước công dân, phóng viên đã tìm đến 5 cửa hàng bán sim thẻ tại quận Cầu Giấy và Đống Đa. Trong 5 cửa hàng này, có 3 cửa hàng từ chối bán sim kích hoạt sẵn, chỉ bán sim chưa kích hoạt. Những chủ cửa hàng này hướng dẫn rằng, người mua có thể mua sim trắng và chọn số thuê bao, sau đó cầm sim đến điểm giao dịch của nhà mạng để đăng ký chính chủ. Khi đó, sim mới có thể sử dụng được.

“Giờ không còn ai bán sim rác đâu em. Một là em mua sim ở đây rồi đến nhà mạng để đăng ký. Hai là em đến thẳng điểm giao dịch của nhà mạng để mua sim và đăng ký tại đó” - một người bán cho biết.

Thế nhưng, tại 2 cửa hàng bán sim thẻ còn lại, khách hàng có thể dễ dàng mua sim và dùng ngay mà không cần làm bất cứ thủ tục gì khác. Cụ thể, chủ cửa hàng bán sim tại phố Yên Hòa cho biết, cửa hàng luôn có sẵn nhiều sim đã kích hoạt, khách hàng có thể mua với số lượng lớn.

“Muốn sim chính chủ thì bạn phải ra hãng (điểm giao dịch của nhà mạng - PV). Còn sim này bạn chỉ cần lắp sim vào là dùng luôn, không cần phải đăng ký gì hết vì bên mình đã đăng ký rồi” - chủ cửa hàng nói.

Mức giá đưa ra cho những sim đăng ký sẵn này là 100.000 đồng/sim. Khách hàng mua số lượng lớn sẽ được giảm từ 3.000-5.000 đồng/sim. Trước lo lắng của khách hàng về việc dùng sim không chính chủ có thể bị khóa sim bất cứ lúc nào, người này khẳng định rất nhiều khách hàng đã mua sim để làm telesale và sim “vẫn sống khỏe”.

Trong khi đó, tại một cửa hàng bán sim khác, người bán nhận đăng ký chính chủ giúp khách hàng với giá 200.000 đồng/sim. Sim số đẹp sẽ có giá từ 300.000-500.000 đồng/sim. Người bán cho biết, mỗi căn cước công dân chỉ đăng ký được 3 sim và khuyên khách hàng nếu muốn mua sim số lượng lớn thì nên mua sim đã kích hoạt sẵn để thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Trước thực trạng này, vừa qua, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo Bộ TTTT về việc ngừng cung cấp sim thuê bao di động qua các đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm. Yêu cầu các doanh nghiệp Viettel, Vietnamobile, MobiFone xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm cam kết. Các doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý về Cục Viễn thông để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TTTT.

Thứ trưởng Bộ TTTT - Phạm Đức Long cho biết, trước kia, Bộ TTTT chưa có thước đo nhằm kiểm tra xem thông tin thuê bao của người sử dụng có chính xác hay không. Sau khi Bộ Công an triển khai Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, các doanh nghiệp viễn thông đã có căn cứ để tiến hành đối soát thông tin thuê bao.

Hàng tháng hiện có 1,5 triệu thuê bao mới xuất hiện trên thị trường. Trong số 1,5 triệu sim mới ra gần đây, có khoảng 80% sim phát hành qua kênh đại lý. Tuy nhiên, có tình trạng các đại lý thuê người đứng hộ tên để đăng ký thuê bao. Điều này dẫn đến một thuê bao có thông tin đăng ký thật, tên tuổi, địa chỉ thật nhưng người sử dụng lại không chính chủ.

Theo Thứ trưởng Long, Bộ TTTT đã làm việc với các nhà mạng, yêu cầu chấn chỉnh. Thay vì sử dụng kênh đại lý, các nhà mạng sẽ tập trung vào việc phát triển các kênh phân phối của doanh nghiệp mình và những kênh chuỗi có uy tín.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho rằng, chỉ có phát triển thuê bao một cách chặt chẽ mới hạn chế được tình trạng sim rác, sim không chính chủ ra thị trường. "Bộ TTTT sẽ xử lý rất nghiêm theo Nghị định 14/2022, nếu phát hiện sẽ đình chỉ doanh nghiệp phát triển thuê bao từ 3-12 tháng tùy theo mức độ vi phạm của các nhà mạng" - Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Quy định rõ hơn trách nhiệm với người đăng ký trên 3 sim điện thoại

PHẠM ĐÔNG |

Để xử lý sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quy định rõ hơn trách nhiệm đối với thuê bao đăng ký sở hữu nhiều hơn 3 sim. Quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm đối với các chủ thuê bao khi chuyển cho người khác sử dụng thuê bao đứng tên mình.

Sim không chính chủ, giá rẻ tràn lan, có loại chỉ 5.000 đồng/cái

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sim rác, sim không chính chủ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, dễ mua và chưa được quản lý, xử phạt triệt để.

Cách chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại để không bị khóa

Anh Vũ |

Từ ngày 31.3 tới đây Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao (SIM điện thoại) có thông tin không chính xác.

Kỳ lạ thang thoát hiểm chung cư mini ở Triều Khúc làm ai nhìn cũng thấy lo

Tùng Giang |

Chiếc thang thoát hiểm được lắp đặt tại một chung cư mini ở ngõ 147 phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành tâm điểm bàn luận trên nhiều hội nhóm mạng xã hội trong những ngày qua bởi sở hữu thiết kế khiến ai nhìn cũng cảm thấy “e ngại”.

Loạt chung cư mini ở Thạch Thất, Hà Nội trùm bạt, tháo dỡ phần vi phạm

CAO NGUYÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hàng loạt công trình, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được trùm lưới, bạt để tháo dỡ, cắt phần vi phạm khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm...

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Quy định rõ hơn trách nhiệm với người đăng ký trên 3 sim điện thoại

PHẠM ĐÔNG |

Để xử lý sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quy định rõ hơn trách nhiệm đối với thuê bao đăng ký sở hữu nhiều hơn 3 sim. Quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm đối với các chủ thuê bao khi chuyển cho người khác sử dụng thuê bao đứng tên mình.

Sim không chính chủ, giá rẻ tràn lan, có loại chỉ 5.000 đồng/cái

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sim rác, sim không chính chủ vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường, dễ mua và chưa được quản lý, xử phạt triệt để.

Cách chuẩn hóa thông tin SIM điện thoại để không bị khóa

Anh Vũ |

Từ ngày 31.3 tới đây Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao (SIM điện thoại) có thông tin không chính xác.