Nhiều trường Cao đẳng Sư phạm "ráo riết" tuyển bổ sung với mức điểm bằng điểm sàn

Nguyễn Hà |

Nhiều trường Cao đẳng Sư phạm đã ra thông báo tuyển sinh bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu, mức điểm vào là 15 điểm, bằng với điểm sàn mà Bộ Giáo dục đào tạo đặt ra.

Cao đẳng sư phạm Nam Định ra thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đợt 2 với 138 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm chưa nhân hệ số cho tất cả các ngành, bao gồm cả điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực.

Cao đẳng Sư phạm Nam Định tuyển
Cao đẳng Sư phạm Nam Định tuyển thêm 138 chỉ tiêu.

Cụ thể Sư phạm Toán tuyển thêm 17 chỉ tiêu, Ngữ văn thêm 20 chỉ tiêu, Tiếng Anh 23 chỉ tiêu, Giáo dục mầm non 49 chỉ tiêu, Giáo dục thể chất 9 chỉ tiêu, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật cùng tuyển thêm 10 chỉ tiêu.

Cao đẳng sư phạm Nghệ An cũng tuyển thêm các chỉ tiêu ở ba ngành là Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Tiếng anh. Trong đó ngành Giáo dục Mầm non lấy 15 điểm, Giáo dục Tiểu học (đối với tất cả các tổ hợp) lấy 16,10 điểm, Sư phạm Tiếng Anh lấy 15 điểm.

s
Các chỉ tiêu tuyển bổ sung của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Đối với phương thức Xét tuyển theo kết quả ghi trên học bạ THPT (áp dụng cho tất cả các ngành): Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu công bố tuyển thêm 100 chỉ tiêu ở 6 ngành, trong đó có 2 ngành Sư phạm là Sư phạm Tin học và Sư phạm Lịch sử. Điểm nhận hồ sơ theo điểm thi THPT Quốc gia 2018 bằng mức điểm sàn là 15 điểm; Điểm nhận hồ sơ theo điểm ghi trong học bạ THPT là 16,5 điểm.

s
Hai ngành Sư phạm của Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu xét thêm tổng cộng 30 chỉ tiêu.

Sư phạm Tin học lấy 20 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử lấy 10 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 17.8.2018.

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đợt 1 cao đẳng đã xác nhận nhập học, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 vào trường như sau:

Tuyển bổ sung 43 sinh viên cho ngành Giáo dục mầm non và 22 chỉ tiêu ngành Giáo dục Tiểu học với mức điểm nhận hồ sơ đều là 15. Ngành Giáo dục Mầm non: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 và lấy kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi.

Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) và có kết quả điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngành sư phạm không tuyển được sinh viên, nhà trường vẫn muốn nâng điểm chuẩn

Nguyễn Hà |

Dù nhiều ngành sư phạm chưa tuyển được sinh viên nào, nhưng Trường Đại học Đồng Nai vẫn giữ quan điểm nâng cao điểm chuẩn vào sư phạm để đảm bảo vị thế, chất lượng giáo dục.

Nhiều ngành sư phạm chưa tuyển được sinh viên nào vào học

Bích Hà |

Không ít trường sư phạm ở địa phương có nhiều ngành vẫn chưa tuyển được sinh viên nào vào học.

Trường sư phạm "rớt giá" thảm hại, hiệu trưởng hiến kế "giải cứu"

Nguyễn Hà |

Nhiều năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp THPT không còn mặn mà với ngành sư phạm, học sinh giỏi lại càng hiếm, đầu vào của nhiều trường sư phạm thấp ở mức kỉ lục. Đâu cách giải quyết hiệu quả cho bài toán này?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều ngành sư phạm không tuyển được sinh viên, nhà trường vẫn muốn nâng điểm chuẩn

Nguyễn Hà |

Dù nhiều ngành sư phạm chưa tuyển được sinh viên nào, nhưng Trường Đại học Đồng Nai vẫn giữ quan điểm nâng cao điểm chuẩn vào sư phạm để đảm bảo vị thế, chất lượng giáo dục.

Nhiều ngành sư phạm chưa tuyển được sinh viên nào vào học

Bích Hà |

Không ít trường sư phạm ở địa phương có nhiều ngành vẫn chưa tuyển được sinh viên nào vào học.

Trường sư phạm "rớt giá" thảm hại, hiệu trưởng hiến kế "giải cứu"

Nguyễn Hà |

Nhiều năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp THPT không còn mặn mà với ngành sư phạm, học sinh giỏi lại càng hiếm, đầu vào của nhiều trường sư phạm thấp ở mức kỉ lục. Đâu cách giải quyết hiệu quả cho bài toán này?