Nhiều ngành sư phạm chưa tuyển được sinh viên nào vào học

Bích Hà |

Không ít trường sư phạm ở địa phương có nhiều ngành vẫn chưa tuyển được sinh viên nào vào học.

2018 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển riêng cho khối ngành sư phạm (phương án xét kết quả thi bậc đại học là 17 và bậc cao đẳng là 15). Việc làm này nhằm mục đích “siết” chất lượng đào tạo khối ngành giáo viên, ngăn chặn tình trạng 10 điểm/3 môn cũng đỗ vào trường sư phạm như đã xảy ra với mùa tuyển sinh năm 2017.

Năm nay, Bộ cũng cắt giảm mạnh chỉ tiêu của khối ngành này. Nhưng kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên (ngày 12.8), nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên đã không tuyển đủ thí sinh thí sinh.

Thậm chí, nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ GDĐT.

Theo thống kê của Trường Đại học Đồng Nai, hiện nay có 640 thí sinh trúng tuyển vào trường chưa xác nhận nhập học.

Theo quy định, đến 17h ngày 12.8, nếu thí sinh chưa nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 về trường sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển và nhà trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung.

 
Nhiều ngành sư phạm của Đại học Đồng Nai không có thí sinh nào trúng tuyển. 

Ngoài ra, theo công bố kết quả tuyển sinh đợt 1 của Trường Đại học Đồng Nai, có 2 ngành bậc đại học (Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Vật lý) và 4 ngành bậc cao đẳng đào tạo sư phạm của trường đều không có thí sinh nào trúng tuyển.

Nhiều ngành khác dù chỉ lấy chỉ tiêu 20 thí sinh nhưng số người trúng tuyển chưa được một nửa.

 
Ngành sư phạm Tin học của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận  cũng chưa tuyển được sinh viên nào vào học.

Với các trường cao đẳng sư phạm, tình hình tuyển sinh còn “èo uột” hơn. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận năm 2018 chỉ tuyển sinh 3 ngành, nhưng đến nay ngành Sư phạm tin học không có thí sinh trúng tuyển, Sư phạm tiếng Anh chỉ tuyển được 10 thí sinh.

Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk hiện có nhiều ngành mới chỉ tuyển được từ 1-3 sinh viên.

Tương tự, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An được phê duyệt 200 chỉ tiêu (chỉ bằng 1/5 chỉ tiêu so với các năm trước), nhưng chỉ có 127 thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Hiện còn 3 ngành sư phạm có điểm trúng tuyển 20 điểm chưa có thí sinh nào trúng tuyển.

Theo chia sẻ của ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, thống kê số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Bộ GDĐT, thì mỗi ngành chỉ có vài thí sinh đăng ký, thậm chí có ngành không có thí sinh nào đăng ký xét tuyển.

Hiện những trường này đang hy vọng đợt xét tuyển bổ sung - bắt đầu từ 13.8 - sẽ có thí sinh đăng ký vào trường, để trường có thể duy trì hoạt động giảng dạy.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường sư phạm "rớt giá" thảm hại, hiệu trưởng hiến kế "giải cứu"

Nguyễn Hà |

Nhiều năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp THPT không còn mặn mà với ngành sư phạm, học sinh giỏi lại càng hiếm, đầu vào của nhiều trường sư phạm thấp ở mức kỉ lục. Đâu cách giải quyết hiệu quả cho bài toán này?

Nhiều ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Tại sao học sinh giỏi ít mặn mà với nghề giáo?

Nguyễn Hà |

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ ra 3 yếu tố khiến sinh viên giỏi ít mặn mà với nghề giáo là việc làm, thu nhập, tôn vinh và cơ hội thăng tiến.

Cả ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Đào tạo thế nào?

QUANG ĐẠI |

Cả ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai chỉ có duy nhất 1 thí sinh đăng ký và chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa tại trường Đại học Hồng Đức mới chỉ tuyển được 1 sinh viên ngành Toán đang là những thông tin gây “sốc”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường sư phạm "rớt giá" thảm hại, hiệu trưởng hiến kế "giải cứu"

Nguyễn Hà |

Nhiều năm trở lại đây, học sinh tốt nghiệp THPT không còn mặn mà với ngành sư phạm, học sinh giỏi lại càng hiếm, đầu vào của nhiều trường sư phạm thấp ở mức kỉ lục. Đâu cách giải quyết hiệu quả cho bài toán này?

Nhiều ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Tại sao học sinh giỏi ít mặn mà với nghề giáo?

Nguyễn Hà |

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ ra 3 yếu tố khiến sinh viên giỏi ít mặn mà với nghề giáo là việc làm, thu nhập, tôn vinh và cơ hội thăng tiến.

Cả ngành sư phạm chỉ có 1 sinh viên: Đào tạo thế nào?

QUANG ĐẠI |

Cả ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai chỉ có duy nhất 1 thí sinh đăng ký và chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa tại trường Đại học Hồng Đức mới chỉ tuyển được 1 sinh viên ngành Toán đang là những thông tin gây “sốc”.