Nhiều thí sinh bỏ con đường đại học, rẽ hướng học nghề vì sợ thất nghiệp

HOA LÊ |

Trong khi một số trường đại học ra sức hạ điểm chuẩn xuống mức rất thấp để vét thí sinh, nhiều học sinh đạt điểm cao trong kì thi THPT quốc gia nhưng vẫn lựa chọn học nghề. Sợ thất nghiệp là lý do chung để nhiều thí sinh thay đổi nhận thức vào đại học bằng mọi giá.

Theo báo cáo của 63 Sở LĐTBXH, năm 2017, tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp trung bình đạt trên 80%. Bên cạnh đó, không ít trường nghề cam kết ra trường có việc làm 100%, nếu không sẽ hoàn trả học phí hoặc có chương trình đạo tạo hỗ trợ.

Trước khi đặt bút đăng kí vào một trường nghề trên địa bàn Hà Nội, Đặng Văn Sĩ (Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết: “Theo kết quả Kì thi THPT quốc gia năm nay, tôi đạt 22,75 điểm ở khối C. Với mức độ khó đề thi năm nay, đây quả là số điểm không tồi và có thể đăng kí được nhiều trường đại học. Ngay cả gia đình tôi cũng khuyên học đại học”.

Tuy nhiên, nhìn vào con số hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp mỗi năm, Đặng Văn Sĩ lo lắng: “Nhìn nhiều anh chị tốt nghiệp đại học sau nhiều năm vẫn chưa xin được việc, tôi nhận thấy việc học đại học không phải là con đường “trải hoa hồng” như trước. Vì vậy, tôi quyết định lựa chọn học nghề, dù gia đình, bạn bè thấy tiếc khi số điểm trên đỗ được nhiều trường đại học tốt”.

Đăng kí học cơ khí – một nghề “hot” và được nhiều doanh nghiệp cần, Sĩ cho rằng việc học nghề với phương pháp vừa học vừa làm, thời gian học ngắn hơn và cam kết ra trường 100% sinh viên có việc làm là sự lựa chọn sáng suốt.

Theo đánh giá, hiện nay nhận thức của nhiều học sinh cũng đã thay đổi, không phải ai cũng quan niệm phải vào đại học bằng mọi giá. Đỗ vào khoa Luật của Đại học Công đoàn nhưng Đinh Xuân Huấn (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) vẫn quyết định đăng kí học nghề. Nhận thấy chương trình đào tạo khá hấp dẫn, áp dụng thực hành, nhiều doanh nghiệp hỗ trợ cùng đào tạo và cơ hội việc làm khi ra trường rất lớn nên Huấn quyết định lựa chọn học nghề.

Theo Huấn, các bạn trẻ không nên “kì thị” học nghề. Mỗi người nên căn cứ vào hoàn cảnh, năng lực và sở thích của bản thân để có lựa chọn trường học cho phù hợp. Nên lựa chọn trường tốt nhất cho bản thân chứ không nên vì cái “mác” đại học mà chọn sai và chật vật tìm kiếm việc làm khi ra trường.

Theo thống kê của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện nay, các ngành, nghề có kết quả tuyển sinh cao và đang được nhiều doanh nghiệp “săn đón” có thể kể đến như: Điện công nghiệp, công nghệ ôtô, điện tử công nghiệp, hàn, quản trị mạng, công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, quản trị khách sạn, quản lý nhà hàng.

Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết: Các nghề điện công nghiệp, cơ điện tử, điện lạnh, công nghiệp ôtô được học sinh lựa chọn đông nhất. Điều này cho thấy học sinh đã có ý thức hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động. 

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.

Điểm chuẩn 2018 ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội dao động từ 15-20,55 điểm

An Bình |

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2018 dao động từ 15-20,55 điểm.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.

Điểm chuẩn 2018 ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội dao động từ 15-20,55 điểm

An Bình |

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2018 dao động từ 15-20,55 điểm.