Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Thông báo điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ở mức cao ngất ngưởng 23 điểm đang khiến dư luận ngỡ ngàng bởi các ngành còn lại chỉ ở mức 15 đến 20 điểm. Thậm chí, mức điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai còn cao hơn điểm chuẩn vào nhiều trường đại học sư phạm.

Nhà trường lý giải do ở ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ có duy nhất một thí sinh đăng ký, hơn nữa lại là nguyện vọng 1. Thí sinh này đạt điểm thi 22,5 điểm. Nếu nhà trường đặt mức tuyển sinh ở mức 15 điểm thì chắc chắn thí sinh này sẽ trúng tuyển. Như vậy, ngành học chỉ có một thí sinh theo học thì công tác tổ chức, mở lớp, bố trí giáo viên... dường như không thể thực hiện được. Do đó, nhà trường buộc phải đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh là 23 điểm để đánh trượt thí sinh này.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 10.8, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “Đây là một cách để chúng tôi giúp cho thí sinh, tạo điều kiện cho em đi nguyện vọng 1 ở trường khác. Bởi trường chỉ có 1, 2 em có điểm cao đăng kí xét tuyển vào trường. Điểm này sẽ hoà mạng với mạng vào hệ thống của Bộ để lọc ra thí sinh trúng tuyển. Nếu chúng tôi không nâng điểm chuẩn thì các em sẽ báo đỗ và không thể nộp hồ sơ vào trường khác, gây những dang dở cho các em. Như vậy mới là hại các em”.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường rất băn khoăn giữa 2 con đường là nâng điểm chuẩn và tuyên bố không mở ngành nhưng khi tuyên bố không mở ngành thì hệ thống lọc của Bộ sẽ không thể nhận diện được vì thế nhà trường chấp nhận những tai tiếng.

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh. Đây là con đường giúp thí sinh đi nhanh chứ không phải hại thí sinh. Đại diện nhà trường cũng đã trực tiếp liên lạc với thí sinh để thông báo cho các em kịp thời điều chỉnh nguyện vọng”, ông Chiến nói.

Ông Chiến cũng cho biết, đây là thực trạng chung của khối đào tạo giáo viên THCS khi không thể tuyển sinh do số lượng thí sinh đăng kí quá ít. Năm trước, đã có tình huống chờ khoảng 4 - 5 thí sinh, cuối cùng các em không chọn được ngành học mà các em yêu thích.

Được biết, năm nay việc tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cũng gặp không ít khó khăn, đến nay mới chỉ tuyển được 3 ngành. Trong đó, ngành Giáo dục tiểu học 71/75, Giáo dục mầm non 73/90, Trung cấp mầm non 25/30, còn các ngành khác không tuyển được.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.

Nhiều ngành của Đại học Tây Nguyên lấy điểm chuẩn mức 13 điểm

Nguyễn Hà |

Ngành Y khoa của Đại học Tây Nguyên có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Thông tin mới về điểm chuẩn năm 2018 của các trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

86 trường đại học phía Nam sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn vào ngày 5.8. Với 54 trường đại học phía bắc, dự kiến đến 18h ngày 5.8 sẽ có kết quả về điểm chuẩn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.

Nhiều ngành của Đại học Tây Nguyên lấy điểm chuẩn mức 13 điểm

Nguyễn Hà |

Ngành Y khoa của Đại học Tây Nguyên có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Thông tin mới về điểm chuẩn năm 2018 của các trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

86 trường đại học phía Nam sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn vào ngày 5.8. Với 54 trường đại học phía bắc, dự kiến đến 18h ngày 5.8 sẽ có kết quả về điểm chuẩn.