Nhiều khu ký túc xá đại học xuống cấp trầm trọng

Tường Vân |

Nhiều khu ký túc xá của các trường đại học ở Hà Nội đang xuống cấp trầm trọng. Tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay và chưa được khắc phục. Dù đã có kế hoạch chuyển ra khỏi nội đô, nhưng nhiều trường vẫn chưa thực hiện, sinh viên phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì cơ sở vật chất của ký túc xá không đảm bảo an toàn.

“Cắn răng” ở ký túc xá

Lên Hà Nội sinh sống, học tập, em T.T.X.T - sinh viên năm nhất Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã quyết định lựa chọn ở ký túc xá của trường với mong muốn làm quen với nhiều bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc. Tuy nhiên, cuộc sống tại khu ký túc xá không giống như những gì em hình dung trước đó.

“Không gian ký túc xá hẹp, phòng em ở có 8 bạn và chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh nên khá bất tiện và bí bách. Em hơi khó chịu lúc lên xuống từ tầng 1 đến tầng 5 vì hành lang hẹp và còn phải chui qua giá phơi quần áo ướt của các bạn rất bất tiện” - nữ sinh chia sẻ.

X.T cho biết, giá phòng ký túc xá em ở là 250.000 đồng/tháng, đóng theo 6 tháng một. Ngoài ra, mỗi tháng tiền điện nước sẽ chia đều theo số người ở trong phòng, rơi vào khoảng 30 - 40.000 đồng/bạn.

“Khu ký túc xá cách trường khoảng 500m nên có thể đi bộ, không sợ tắc đường mỗi buổi sáng. Với mức giá rẻ như vậy, em biết là không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng em vẫn mong muốn khu ban công được cải tạo rộng hơn để chúng em có chỗ phơi quần áo, tránh việc quần áo ướt giăng kín lối hành lang gây mất thẩm mỹ và đôi khi nước chảy xuống gây trơn trượt, dễ ngã” - X.T nói.

Ở ký túc xá của Trường Đại học Văn hoá từ khi mới là sinh viên năm nhất do hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng thêm việc chưa có phương tiện để đi học, đến thời điểm này, N.T.M, sinh viên năm 4 vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bất an với điều kiện sinh hoạt nơi đây.

“Phòng ký túc xá em ở chỉ vẻn vẹn 14m2, gồm 10 người ở nên rất bó hẹp và chật chội. Đồ đạc dù cố sắp xếp ngăn nắp cũng không đủ diện tích để ở. Mùa hè đến rất bí bách do không khí ngột ngạt, sơn trên tường bong tróc, trần ẩm mốc... Ngoài ra, nước sinh hoạt ở ký túc xá cũng không được đảm bảo, có những hôm màu nước rất đục và khi dùng nước sinh viên còn bị tình trạng ngứa ngáy, khó chịu. Chúng em phải mua nước đóng chai về sử dụng.

Tối đến, khi đặt lưng để nghỉ ngơi, tiếng chuột chạy xung quanh, tiếng ồn ào của người ra vào ký túc xá làm ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ” - T.M lo lắng.

Theo nữ sinh, tình trạng này đã kéo dài từ nhiều năm nay và chưa được khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng sinh viên ở đông, cơ sở vật chất đã cũ, hỏng hóc, xuống cấp và không được thường xuyên tu sửa.

Mặc dù đời sống bị ảnh hưởng, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, nhưng T.M cũng như nhiều bạn bè đều chấp nhận cảnh sống thiếu thốn này. Nguyên nhân các em đưa ra là vì mức giá sinh hoạt ở Hà Nội hiện nay rất đắt đỏ. Nếu phải thuê trọ bên ngoài, chi phí thuê nhà trọ sẽ đội lên gấp đến 10 lần.

“Em vẫn cố ở lại ký túc xá giá rẻ, lại ngay gần trường. Nếu di chuyển đến ở các khu ký túc xá dành cho sinh viên ở ngoại đô, đời sống sẽ được cải thiện nhưng việc di chuyển sẽ rất khó khăn. Em chỉ mong muốn cơ sở vật chất sẽ được thay đổi, khang trang và có mỹ quan hơn. Điều này sẽ giúp sinh viên chúng em thoải mái học tập và có môi trường làm việc, sinh hoạt được đầy đủ” - nữ sinh bày tỏ.

Không chỉ X.T hay T.M, nhiều sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu Chính viễn thông... cũng phàn nàn về tình trạng ký túc xá xuống cấp do lâu ngày không được tu sửa, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Di dời trường đại học ra khỏi nội đô vẫn chưa thể thực hiện

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 130 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện nghị quyết vẫn còn rất chậm. Khi số lượng sinh viên đổ dồn về khu vực nội thành, tình trạng tắc nghẽn, ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, đời sống của người dân chịu nhiều ảnh hưởng.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, khi các nhà máy, trường đại học... di dời ra ngoại thành, cần tạo điều kiện hỗ trợ để các đơn vị này hoạt động ổn định. Với các cơ sở giáo dục đại học, cần tạo cơ sở vật chất cho nơi lưu trú sinh viên, đảm bảo khu vực đó thuận tiện cho giao thông đi lại, an toàn, hấp dẫn.

"Khi các nhà máy, trường đại học... chuyển đi, phần đất trả lại cho nhà nước quản lý để thực hiện đúng chức năng xây dựng công viên, vườn hoa… Đồng thời, phải đẩy nhanh kết nối giao thông, làm sao để ra khỏi cổng trường học, sinh viên có thể bước lên xe buýt. Như vậy mới gọi là "khu đô thị mới của sinh viên" - ông Tùng nói.

"Người ta thường nói: “Hà Nội không vội được đâu”. Nghị quyết ra rất nhanh. Nhưng từ Nghị quyết vào cuộc sống có nhanh không? Hay lại tắc nghẽn như giao thông?" - ông Tùng đặt câu hỏi.

Theo dõi tin tức, nghe tin về đề án di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội, nhiều sinh viên bày tỏ sự háo hức và niềm tin về một cuộc sống đại học thuận tiện, thoải mái hơn những khu ký túc xá chật chội, xập xệ và xuống cấp như hiện nay.

"Nếu di chuyển trường học ra ngoại thành thì chắc chắn việc đi học, khu vực sinh hoạt của sinh viên chúng em sẽ được cải thiện đáng kể. Nhưng em chỉ sợ đến lúc em ra trường cũng chưa được hưởng chính sách này" - T.T.X.T - sinh viên năm nhất Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói.

Theo Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam: Việc di dời các trường đại học đã được ban hành từ trước đây 3 nhiệm kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa làm được.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cứu nam sinh nghi tự tử trong ký túc xá

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Tại ký túc xá K4 Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên), một nam sinh nghi cắt tay tự tử vừa được cấp cứu kịp thời.

Ký túc xá đón hàng trăm sinh viên lưu trú miễn phí

THỦY TIÊN |

Ngày 1.10, Ký túc xá Cỏ May (TP.Thủ Đức, TPHCM) tổ chức chào đón 100 tân sinh viên vào làm thủ tục lưu trú miễn phí.

Giảng đường, ký túc xá ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc sẽ hoạt động từ tháng 9.2022

Vương Trần |

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương xây dựng và đưa vào hoạt động các giảng đường, thư viện, ký túc xá, khu thể thao cùng các công trình thiết yếu khác phục vụ việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện của sinh viên tại Hòa Lạc từ tháng 9 năm 2022.

Ký túc xá miễn phí chỗ ở và tiền ăn cho hàng trăm sinh viên

Thuỷ Tiên |

Năm học tới 2022-2023, Ký túc xá Cỏ May tiếp tục dành 100 suất học bổng lưu trú miễn phí cho các bạn tân sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, học giỏi. Đây là hoạt động đã diễn ra năm thứ 7 liên tiếp của KTX này.

Vì tiếng ồn khi kéo giường, nhóm thanh niên hỗn chiến trong ký túc xá, 3 người bị thương

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Chỉ vì tiếng ồn phát ra khi kéo giường ngủ trong ký túc xá, hai nhóm thanh niên của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mâu thuẫn rồi thách thức đánh nhau lúc nửa đêm làm 3 người bị thương.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cứu nam sinh nghi tự tử trong ký túc xá

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Tại ký túc xá K4 Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên), một nam sinh nghi cắt tay tự tử vừa được cấp cứu kịp thời.

Ký túc xá đón hàng trăm sinh viên lưu trú miễn phí

THỦY TIÊN |

Ngày 1.10, Ký túc xá Cỏ May (TP.Thủ Đức, TPHCM) tổ chức chào đón 100 tân sinh viên vào làm thủ tục lưu trú miễn phí.

Giảng đường, ký túc xá ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc sẽ hoạt động từ tháng 9.2022

Vương Trần |

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương xây dựng và đưa vào hoạt động các giảng đường, thư viện, ký túc xá, khu thể thao cùng các công trình thiết yếu khác phục vụ việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện của sinh viên tại Hòa Lạc từ tháng 9 năm 2022.

Ký túc xá miễn phí chỗ ở và tiền ăn cho hàng trăm sinh viên

Thuỷ Tiên |

Năm học tới 2022-2023, Ký túc xá Cỏ May tiếp tục dành 100 suất học bổng lưu trú miễn phí cho các bạn tân sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, học giỏi. Đây là hoạt động đã diễn ra năm thứ 7 liên tiếp của KTX này.

Vì tiếng ồn khi kéo giường, nhóm thanh niên hỗn chiến trong ký túc xá, 3 người bị thương

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Chỉ vì tiếng ồn phát ra khi kéo giường ngủ trong ký túc xá, hai nhóm thanh niên của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mâu thuẫn rồi thách thức đánh nhau lúc nửa đêm làm 3 người bị thương.