Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc phải là khu đô thị đại học thông minh

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong những năm tới Đại học Quốc gia Hà Nội phải có quyết tâm mới, tầm nhìn dài hạn, cách làm khác hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh, hiện đại chứ không phải là xây dựng một trường đại học lớn.

Chiều nay (16.8), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp kiểm tra, khảo sát, làm việc với Ban Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc.

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hà Nội,…

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra các tuyến đường nội bộ, trạm biến áp 100 kV cấp điện lưới cho ĐHQG Hà Nội, khu ký túc xá sinh viên, công trình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tại cuộc làm việc ngay sau đó, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân cho biết, dự án xây dựng tại Hoà Lạc là không gian phát triển vô cùng quan trọng của ĐHQG Hà Nội.

Ngày 19.5, toàn bộ cơ quan ĐHQG Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội thể hiện quyết tâm của ĐHQG Hà Nội để hiện thực hoá mong đợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân về một đô thị đại học đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh và bền vững hàng đầu khu vực tại Hoà Lạc.

"ĐHQG Hà Nội cố gắng sử dụng tối đa quỹ đất, các nguồn lực được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một khu đô thị đại học, xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc theo  mô hình "5 trong 1": Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu", ông Lê Quân báo cáo.

Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, ĐHQG Hà Nội sẽ có khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tìm cách làm tốt nhưng đẩy nhanh hơn tốc độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tìm cách làm tốt nhưng đẩy nhanh hơn tốc độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: Đình Nam

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, ĐHQG Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu của đất nước, một trong những trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng quốc tế. Đó là niềm tự hào nhưng cũng là sự thôi thúc phải làm tốt hơn.

Đánh giá cao việc toàn bộ cơ quan ĐHQG Hà Nội đã chuyển trụ sở làm việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc, Phó Thủ tướng cho rằng trong những năm tới trường ĐHQG Hà Nội phải có quyết tâm mới, tầm nhìn dài hạn, cách làm khác hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh, hiện đại chứ không phải là xây dựng một trường đại học lớn.

Với tầm nhìn dài hạn về một khu đô thị đại học thông minh, hiện đại, Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch của dự án phải có độ mở, linh hoạt thay vì "đóng cứng" chỉ gồm một số trường đại học như ban đầu.

Trước mắt, cùng với việc đưa toàn bộ cơ quan làm việc lên Hoà Lạc, Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG Hà Nội khẩn trương có các dự án xây dựng, đưa các giảng đường vào hoạt động để đón sinh viên lên học.

Từ nay đến hết năm 2022, ĐHQG Hà Nội phải hoàn thành việc phân mốc, xác định ranh giới toàn bộ dự án; phối hợp với TP. Hà Nội, huyện Thạch Thất hoàn thành GPMB theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó ưu tiên giải quyết các hộ dân nằm trên tuyến đường nội bộ, có nguồn gốc đất rõ ràng; làm việc với ngành điện lực để có phương án xử lý dứt điểm dự án trạm biến áp 110 kV, bảo đảm cấp điện lưới cho các công trình dự án; định hướng phát triển các khu ký túc xá, nhà ở cho sinh viên;...

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội" sử dụng nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới; các dự án do ĐHQG Hà Nội tự tìm nguồn đầu tư.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

4 trường của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa sinh viên lên Hòa Lạc

Tường Vân |

Đại học Quốc gia Hà Nội lên kế hoạch đưa hơn 2.000 sinh viên tới học tập và trải nghiệm tại Hòa Lạc vào tháng 9.2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về lễ tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia"

Vân Trang |

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phải có báo cáo sau ồn ào tại lễ trao bằng tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia" năm 2022 vừa qua.

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở tới Hòa Lạc

Tường Vân |

Sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công xây dựng ở Hòa Lạc, ngày 19.5.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức chuyển tới trụ sở chính.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

4 trường của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa sinh viên lên Hòa Lạc

Tường Vân |

Đại học Quốc gia Hà Nội lên kế hoạch đưa hơn 2.000 sinh viên tới học tập và trải nghiệm tại Hòa Lạc vào tháng 9.2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội lên tiếng về lễ tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia"

Vân Trang |

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phải có báo cáo sau ồn ào tại lễ trao bằng tốt nghiệp "đậm chất hoàng gia" năm 2022 vừa qua.

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở tới Hòa Lạc

Tường Vân |

Sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công xây dựng ở Hòa Lạc, ngày 19.5.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức chuyển tới trụ sở chính.