Ký túc xá miễn phí chỗ ở và tiền ăn cho hàng trăm sinh viên

Thuỷ Tiên |

Năm học tới 2022-2023, Ký túc xá Cỏ May tiếp tục dành 100 suất học bổng lưu trú miễn phí cho các bạn tân sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, học giỏi. Đây là hoạt động đã diễn ra năm thứ 7 liên tiếp của KTX này.

Xét tuyển gắt gao để tạo động lực

Bà Nguyễn Thị Nhung, Trưởng ban quản lý Ký túc xá (KTX) Cỏ May (TPHCM) chia sẻ: “Năm nay KTX dự kiến tuyển 100 sinh viên vào lưu trú miễn phí. Đây là những suất học bổng cho những sinh viên hộ nghèo hoặc cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ”. Bà bày tỏ lấy làm thương tiếc bởi trong thời kỳ dịch COVID-19, đã có rất nhiều trẻ em phải mất đi người thân nhất của mình hay gia cảnh gặp khó khăn.

Để được xét chọn vào ở KTX, học sinh phải có điểm trung bình cao cùng với những tiêu chuẩn nhất định. Lý giải về việc này, bà Nhung cho hay việc xét tuyển khá gắt gao, đòi hỏi điểm trung bình cao bởi đây là động lực để sinh viên cố gắng qua các kỳ học.

“Học lực khá giỏi trong suốt những năm học THPT, điểm thi THPT trên 21 điểm và giấy báo trúng tuyển hệ đại trà là điều kiện để KTX cấp học bổng 100% học phí cho sinh viên. Các năm sau đó, điểm trung bình mỗi kỳ trên 7,5 điểm vẫn sẽ được nhận học bổng như năm đầu tiên”, Trưởng ban quản lý KTX chia sẻ.

Về khó khăn khi mỗi năm đều dành ra rất nhiều suất học bổng, đại diện KTX bày tỏ: “Với tình hình hiện tại có khá nhiều trường đại học tăng học phí, việc trao học bổng vẫn diễn ra nếu sinh viên nỗ lực hết mình. Bên cạnh đó, riêng trong năm nay, nếu sinh viên đăng ký trễ hạn nhưng hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ, mồ côi cha mẹ thì Cỏ May sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn”.

Ngoài lưu trú miễn phí, sinh viên được hỗ trợ tiền ăn cấp theo tuần; hỗ trợ học ngoại ngữ, tin học; hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên sinh viên học giỏi nhưng thiếu ý thức rèn luyện cá nhân, đạo đức sẽ bị mời ra khỏi KTX hoặc sinh viên có thể bị giảm chính sách hỗ trợ nếu không đạt tiêu chí về học tập.

Mái nhà thứ hai của sinh viên

KTX Cỏ May "Tiếp bước sinh viên nghèo - học giỏi" do doanh nhân Phạm Văn Bên xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai của không ít các bạn sinh viên.

KTX Cỏ May trú tại Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM rất gần với nhiều trường đại học. Ảnh: KTX
KTX Cỏ May trú tại Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM rất gần với nhiều trường đại học, thuận tiện cho sinh viên. Ảnh: KTX

Từ quê vào TPHCM học tập, bạn Lê Kim Ngân, sinh viên năm ba Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ: “Em vào lưu trú tại KTX Cỏ May với mong muốn giảm được phần nào kinh tế cho gia đìnhh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên với mình việc được trúng tuyển vào ở KTX quả thực là điều may mắn. Đây là môi trường tốt để sinh viên an tâm học tập và phát triển bản thân”. Kim Ngân đã xem đây là nhà, là nơi nuôi dưỡng ước mơ và nhiều điều kiện phát triển bản thân.

Nói về động lực mà Cỏ May đem lại, cô sinh viên tự hào nói: “Được lưu trú đến bây giờ, mình phải nỗ lực và quyết tâm trong học tập, cụ thể điểm trung bình mỗi kỳ trên 8.0 và luôn trau dồi phẩm chất đạo đức. Chưa hết, nơi đây tạo mọi cơ hội để mình học thêm về tin học, ngoại ngữ. Do vậy phải phấn đấu hết mình giành lấy học bổng hỗ trợ để sau mỗi kỳ mình vẫn được ở lại nơi đây.”

Tại đây, Nguyễn Thị Diễm Thúy - sinh viên Trường Đại học Kiến trúc được hỗ trợ mọi thứ từ ăn ở đến học phí, chia sẻ: “Mình may mắn khi được làm thành viên gia đình Cỏ May, nhờ vậy mà mình không phải lo học phí. Bớt phải làm thêm, chăm chú và dành thời gian cho việc học trên lớp hơn. Ban quản lý luôn tạo cơ hội cho sinh viên học tập rèn luyện, sinh viên các khóa cũng luôn hỗ trợ, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khi cần”.

Thuỷ Tiên
TIN LIÊN QUAN

Tết Thiếu nhi đặc biệt trong khu ký túc xá công nhân ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 31.5, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng thăm, tặng quà, vui Tết Thiếu nhi với gần 200 con công nhân, lao động Công ty TNHH Đỉnh Vàng ngay tại khu ký túc xá và nhà trẻ của công ty.

Ký túc xá 77 tỉ bỏ hoang, sinh viên Khánh Hòa không ở vì xa... trường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được đầu tư với kinh phí 77 tỉ tỉ đồng với quy mô 4 khối nhà 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án không có sinh viên đến ở nên các trang thiết bị bên trong xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Người lao động được thưởng khi vào ký túc xá ở miễn phí

Xuân Hảo |

Thái Nguyên - Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên vẫn còn diễn biến phức tạp, song với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, sản xuất, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vẫn được duy trì, việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) được đảm bảo.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tết Thiếu nhi đặc biệt trong khu ký túc xá công nhân ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 31.5, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng thăm, tặng quà, vui Tết Thiếu nhi với gần 200 con công nhân, lao động Công ty TNHH Đỉnh Vàng ngay tại khu ký túc xá và nhà trẻ của công ty.

Ký túc xá 77 tỉ bỏ hoang, sinh viên Khánh Hòa không ở vì xa... trường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được đầu tư với kinh phí 77 tỉ tỉ đồng với quy mô 4 khối nhà 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án không có sinh viên đến ở nên các trang thiết bị bên trong xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Người lao động được thưởng khi vào ký túc xá ở miễn phí

Xuân Hảo |

Thái Nguyên - Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên vẫn còn diễn biến phức tạp, song với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, sản xuất, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vẫn được duy trì, việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) được đảm bảo.