Chi tiết vụ cô giáo uống thuốc ngủ để tự tử tại cuộc họp, phản đối kỷ luật

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phản đối quyết định kỷ luật với mình, một nữ giáo viên THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TPHCM) đã uống thuốc ngủ với ý định tự tử ngay tại cuộc họp.

Tự tử để phản đối kỷ luật

Ngày 4.12, bà V.T.N.H - nữ giáo viên có hành vi uống thuốc ngủ cho biết, sự việc diễn ra tại cuộc họp kiểm điểm viên chức hai ngày trước. Vào chiều ngày 2.12 tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TPHCM), nhà trường tổ chức họp kiểm điểm viên chức đối với bà.

Trước đó, ngày 11.11, bà H bị Hiệu trưởng Trường Hoàng Quốc Việt kỷ luật cảnh cáo với lý do "không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ 18.3 đến 29.10".

Chiều 2.12, trường triệu tập cuộc họp viên chức để kiểm điểm bà H trước tất cả giáo viên, nhân viên trong trường với 3 sai phạm được nêu ra trong cuộc họp gồm: tự ý bỏ nhiệm sở; gây rối trật tự công cộng; có vi phạm liên quan đến cơ quan điều tra.

Bà H cho hay mình không được mời dự cuộc họp này, nhờ được đồng nghiệp cung cấp lịch, bà đến trường tham dự. Trong cuộc họp, nữ giáo viên đã đối chất với hiệu trưởng về những cáo buộc đối với mình. "Hiệu trưởng đã không chứng minh được những sai phạm của tôi. Quá uất ức do bị dồn nén nên tôi uống thuốc để tự tử trước mặt hiệu trưởng", bà H chia sẻ với báo chí.

Cuối cuộc họp này, bà H bất ngờ uống nắm thuốc đã được chuẩn bị trước đó để tự tử.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy cô tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt lập tức gọi xe cứu thương, đưa bà H đến bệnh viện quận 7 để cấp cứu. Nữ giáo viên được chăm sóc sức khỏe và được xuất viện ngay trong đêm 2.12.

Bà H cũng xác nhận từ tháng 3 đến nay, bà không tham gia công việc vì không biết trường phân công nhiệm vụ nào.

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với báo chí, ông Trương Hương Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt, xác nhận có sự việc cô H uống thuốc trong cuộc họp kiểm điểm cá nhân. Trong cuộc họp này, cô H trao đổi ý kiến của mình, một số giáo viên và ông có góp ý, không ai có lời nói hay hành động xúc phạm giáo viên. Khi phát hiện giáo viên này lấy thuốc ra uống, đồng nghiệp đã can ngăn nhưng bà nhanh chóng đưa thuốc vào miệng.

Từ cuối năm 2018, vì lý do sức khoẻ không đảm bảo, Trường THCS Hoàng Quốc Việt phân công nữ giáo viên làm nhiệm vụ khác, không xếp lịch dạy. Từ tháng 3.2021, khi ông Trương Hương Hảo về trường đã gửi thư mời cô H lên để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhưng không nhận được phản hồi. Nhà trường giao cho cô hỗ trợ, xây dựng tủ sách cho giáo viên, nội dung được ghi rõ trên bảng phân công nhiệm vụ viên chức.

Ông Hảo cho biết, trong thời gian ông làm hiệu trưởng, giáo viên này không hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Nhà trường đã nhiều lần gửi thư mời đến địa chỉ nhà, email trong hồ sơ viên chức của cô H, gọi điện, nhắn tin để mời họp nhưng không được. Do đó, cuộc họp kiểm điểm viên chức vẫn diễn ra. Ông Hảo khẳng định quy trình ra quyết định kỷ luật và kiểm điểm viên chức đúng theo quy định.

Vỉ thuốc rơi tại hiện trường được xác định là loại thuốc Stilux 60, sau đó được niêm phong lại. Ảnh: Q.M
Vỉ thuốc rơi tại hiện trường được xác định là loại thuốc Stilux 60, sau đó được niêm phong lại. Ảnh: Q.M

Hiệu trưởng nhà trường cho biết chờ khi sức khỏe cô H ổn định, nhà trường sẽ mời giáo viên này họp để giải quyết vụ việc.

Là người trực tiếp có mặt lúc sự việc diễn ra, cô giáo P.T kể lại: "Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi thấy cô H tách thuốc sẵn trên tay nên để ý và lại gần động viên, nói cô H bình tĩnh lại, đưa thuốc cho tôi. Nhưng có nói thế nào, cô H không chịu nghe, cứ giữ nắm thuốc trong tay. Lúc cô H mở chai nước để uống thuốc, tôi đã phản xạ hất chai nước đi nhưng cô H vẫn cho nắm thuốc vào miệng, lúc này mọi người xúm lại động viên cô H nhả thuốc ra nhưng không được. Khi xe cứu thương đến, chúng tôi đưa cô H ra xe cứu thương để đi đến bệnh viện nhưng cô H kháng cự rất mạnh mẽ – cô T nói.

Theo nhân viên Y tế của nhà trường, vỉ thuốc mà giáo viên nhặt được sau khi cô H rời đi có tên Stilux 60 - thuốc có tác dụng an thần gây ngủ.

Sở GDĐT TPHCM cũng đang yêu cầu nhà trường và Phòng GDĐT quận 7 báo cáo chi tiết vụ việc để có hướng xử lý.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Các trường (đại  học) ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Gia Định và ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về đề án tuyển sinh năm 2022.

Điều tra vụ án mạng nghi chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ

An Long |

LONG AN - Sáng sớm 25.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Danh sách các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2022

Tường Vân |

Các trường (đại  học) ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Gia Định và ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về đề án tuyển sinh năm 2022.

Điều tra vụ án mạng nghi chồng giết vợ rồi tự tử trong nhà nghỉ

An Long |

LONG AN - Sáng sớm 25.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An.